Tự hào 95 mùa Xuân có Đảng quang vinh

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3.2.1930 là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, trở thành bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. 95 mùa Xuân có Đảng quang vinh (3.2.1930 – 3.2.2025) – vị thế đất nước ta ngày càng được khẳng định không chỉ trong khu vực mà còn trên trường quốc tế. Người dân Việt Nam nói chung, cùng các cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nói riêng thêm hãnh diện và tự hào về trang sử vàng của Đảng được tô thắm thêm những mốc son mới, từ thành tựu, đến diện mạo đất nước sau 39 năm đổi mới.

Đảng là mùa xuân của đất nước

Hiếm có đất nước nào trên thế giới khi nói đến Đảng, Nhân dân lại trân trọng, tự hào và tin yêu như dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam sáng lập. Ngày 3.2.1930, sau thời gian dài đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản tại Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; là bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, đồng thời tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX, mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự phát triển của dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, đánh đuổi phát xít Nhật, đồng thời lật đổ chế độ phong kiến hàng nghìn năm; đưa Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; mở đầu cho thời kỳ suy sụp của chủ nghĩa thực dân cũ; cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên toàn thế giới. Kể từ đây, trong dòng chảy của lịch sử dân tộc đã có không ít mốc son, cùng những sự kiện lịch sử mang tính chất quyết định đến vận mệnh của dân tộc được bắt đầu vào mùa Xuân, như: Mùa Xuân năm 1954, Đảng và Bác Hồ kính yêu quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong 56 ngày đêm quật cường anh dũng chiến đấu, đất nước ta đã làm nên chiến thắng ngày 7.5.1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là biểu tượng sáng ngời về ý chí, sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, về tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng ta; Mùa Xuân năm 1975 đã trở thành mùa xuân của chiến thắng để đi đến mùa xuân trọn vẹn của hòa bình, thống nhất đất nước.

anh-1-dong-chi-do-nguyet-anh-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hdtv-evnnpc-vinh-du-nhan-bang-khen-cua-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-vi-da-co-thanh-tich-tieu-bieu-xuat-sac-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-d.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh vinh dự nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Ảnh NPC

Trong công cuộc đổi mới (1986 – 2025) cũng chính là 39 mùa xuân Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt lên những khó khăn, thách thức để có được cơ đồ, vị thế, làm cho uy tín của Đảng và dân tộc ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Từ những cống hiến to lớn đó, Đảng Cộng sản Việt Nam chính là mùa xuân của đất nước, của mỗi con người Việt Nam. Đảng đã ươm mầm sức sống mãnh liệt trong lòng dân tộc, tiếp tục trưởng thành cùng đất nước, không phụ lòng ủy thác của nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin cậy của bầu bạn năm châu.

Giữ trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Với đường lối đúng đắn, 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, làm sống dậy khát vọng giải phóng, giữ gìn và bảo vệ tổ quốc trong nhân dân. Mặc dù con đường đi lên phía trước có lúc quanh co, phức tạp, nhưng nhờ có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, hết lòng phụng sự nhân dân, đặc biệt tại các kỳ Đại hội gần đây (Đại hội XI, XII, XIII), một trong những nhiệm vụ trọng tâm Đảng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… Chính vì lẽ đó mà Đảng ta ngày càng được nhân dân tin yêu, ủng hộ, luôn là “người lãnh đạo xứng đáng, người đày tớ thật sự trung thành của nhân dân”.

Tất cả những chiến công hiển hách, cùng những kỳ tích mà đất nước ta giành được trong 95 năm kiên định đi theo ngọn cờ cách mạng là nhờ có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng quang vinh và Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Tự hào về Đảng, mỗi người trong chúng ta càng thêm trân trọng quá khứ, tiếp tục nâng niu, gìn giữ những thành quả vẻ vang của cách mạng, đồng thời thêm phần thấm thía, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tự hào hơn về dân tộc Việt Nam – một dân tộc anh hùng, kiên trung, bất khuất.

86eb2b69a68519db4094.jpg
Lãnh đạo EVN và EVNNPC khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng EVNNPC năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh NPC

Năm 2024 vừa qua, trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với ý chí quyết tâm cao, kết hợp cùng tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả, đưa đất nước ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo thế và lực cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, với vai trò trụ cột trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ngành Điện Việt Nam đã tập trung điều hành linh hoạt, đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

EVNNPC hòa cùng mùa xuân của Đảng

Hoạt động trong bối cảnh có nhiều thời cơ và thách thức đan xen, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kết hợp cùng với việc kịp thời đưa ra những chủ trương, nghị quyết, giải pháp cụ thể mang tính linh hoạt, sáng tạo, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn EVNNPC tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Đặc biệt, thông qua đội ngũ các cán bộ, đảng viên yêu nghề, giàu trình độ chuyên môn, năng động, sáng tạo và bản lĩnh, EVNNPC đã khẳng định được vai trò chủ đạo của một ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo đầy đủ điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc với trên 11 triệu khách hàng sử dụng điện. Đồng thời, có đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực phía Bắc theo hướng công nghiệp hiện đại, phát triển bền vững. Kết thúc năm 2024, tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn EVNNPC đạt trên 99,2 tỷ kWh, tăng trưởng 4,58% so với năm 2023 và tiếp tục duy trì vị thế đứng đầu trong 5 Tổng công ty phân phối điện trực thuộc EVN; Tỷ lệ tổn thất điện năng tiếp tục duy trì ở ngưỡng thấp 3,90%, giảm 0,2% so với kế hoạch; Độ tin cậy cung cấp điện không ngừng tăng lên...

73a199021eeea1b0f8ff.jpg
Lễ gắn biển công trình Trạm biến áp 110kV Hưng Hà 2 (Thái Bình) chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (6.10.1969 – 6.10.2024). Ảnh NPC

Mặt khác, đứng trước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, EVNNPC xác định chuyển đổi số chính là động lực quan trọng của sự phát triển bền vững. Do vậy, EVNNPC đã tích cực triển khai tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi mặt hoạt động sản xuất – kinh doanh theo chiến lược nhất quán là “Lấy khách hàng làm trung tâm” để hướng tới mục tiêu số hóa toàn diện và tối ưu trải nghiệm của khách hàng. Chỉ tính riêng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng, EVNNPC đã cung cấp 100% dịch vụ điện cấp độ 4 – cấp độ cao nhất trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời, kết nối dịch vụ điện với Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công các tỉnh, thành phố; Phát triển các kênh chăm sóc khách hàng trên các nền tảng số như: App EVNNPC CSKH, Zalo, Fanpage, Website…Ngoài ra, EVNNPC cũng đã đẩy mạnh các hình thức thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, cũng như chuyển đổi số 100% hợp đồng mua bán điện…

Các ứng dụng hiện đại do EVNNPC cung cấp đã giúp khách hàng “dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát”, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Đến nay, 11/11 nhiệm vụ chuyển đổi số được EVN giao đã được EVNNPC hoàn thành; trên 86% khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, vượt 6,92% so với chỉ tiêu EVN giao và doanh thu qua kênh thanh toán này đạt 96,09%. Đây là những bước tiến vững chắc giúp EVNNPC hướng tới trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, theo đúng lộ trình đã đề ra.

Đặc biệt, để khẳng định quyết tâm cho một EVNNPC xứng tầm thời đại, những năm qua, EVNNPC đã đặc biệt quan tâm đến việc phát triển toàn diện con người để nâng cao chất lượng văn hóa phục vụ khách hàng thông qua những quy trình số hóa và công nghệ ngày càng hiện đại. Đồng thời, EVNNPC còn ra sức phát triển con người theo hướng toàn diện, có năng lực chuyên môn cao, chuyên nghiệp và hiệu quả, dựa trên nền tảng phẩm chất tốt đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa EVN giàu truyền thống, sáng tạo, bản lĩnh và dám đương đầu với thử thách.

Thông qua những tháng ngày chống dịch Covid-19; sự tương trợ giúp đỡ đơn vị bạn tại dự án lịch sử đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên); hay như công tác khắc phục những thiệt hại nặng nề của siêu bão Yagi gây ra đối với hệ thống lưới điện miền Bắc, một lần nữa những phẩm chất tốt đẹp, cùng tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường vượt lên khó khăn của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong ngôi nhà chung EVNNPC lại tiếp tục được phát huy và tỏa sáng. Qua đó, tạo thêm những dấu ấn đậm nét trong cộng đồng và tiếp tục là những người “Thắp sáng niềm tin” trong lòng nhân dân.

Quá trình 55 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của EVNNPC (6.10.1969 – 6.10.2024) trong mỗi thời kỳ luôn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước của các cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động. Em Đặc biệt, chính nhờ những thành tích xuất sắc đã đạt được, EVNNPC đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều Huy chương, Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, cùng các Bộ, ngành và các địa phương. Ngoài ra, đánh giá cao những nỗ lực của EVNNPC, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín hàng đầu thế giới Fitch Ratings đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm cho Tổng công ty trong năm 2023 lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”. Hồ sơ tín dụng độc lập của EVNNPCđược đánh giá ở mức BB+, ngang bằng với hồ sơ tín dụng của EVN và hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam (BB+/Ổn định).
Đây là niềm tự hào góp phần khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động của EVNNPC tiếp tục nỗ lực vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của EVNNPC và ngành Điện lực Việt Nam.

Đón xuân Ất Tỵ năm 2025, một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đứng trước những thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của EVN, cũng như của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, cùng sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động, EVNNPC sẽ tiếp tục phấn đấu thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Đồng thời, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng; Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp; Tăng cường phương thức quản trị và ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Một mùa xuân mới đang về - một năm khởi đầu từ mùa xuân… Chỉ một lẽ tự nhiên ấy cũng đủ để tin vào sức sống trường tồn tràn đầy sức xuân của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Đất nước ta đang vào xuân, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng năm mới Ất Tỵ 2025, trên khắp các phố phường đâu đâu cũng phấp phới cờ hoa, khẩu hiệu: “Mừng đất nước đổi mới”; “Mừng Đảng – Mừng Xuân”; “Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động trong toàn Đảng bộ và trực thuộc EVNNPC nói riêng, cùng nhân dân cả nước nói chung, dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn giữ trọn niềm tin vào Đảng sẽ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực, cụ thể, hãy là những đóa hoa xuân dâng lên Đảng, tạo cho mùa xuân ngập tràn những bông hoa tươi thắm, tô đẹp thêm cho công cuộc đổi mới của đất nước, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng và Bác Hồ đã chọn là xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đời sống

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn tiếp và làm việc với Tập đoàn HDF Energy (Pháp)
Đời sống

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn tiếp và làm việc với Tập đoàn HDF Energy (Pháp)

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn vừa có buổi tiếp và làm việc với đại diện cấp cao của Tập đoàn năng lượng HDF (Hydrogène de France, HDF Energy) để trao đổi về tiềm năng hợp tác phát triển các dự án điện tái tạo tích hợp hydrogen (Renewstable®) tại Việt Nam, đặc biệt là tại các đảo còn khó khăn về hạ tầng điện.

Bồi dưỡng về IFRS và chia sẻ kinh nghiệm của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
Đời sống

Bồi dưỡng về IFRS và chia sẻ kinh nghiệm của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng

Từ ngày 14 -18.4, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc - ACCA tại Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức khóa bồi dưỡng “Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế toàn diện và chia sẻ kinh nghiệm của Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng”.

Hanel tài trợ học bổng cho sinh viên Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC)
Đời sống

Hanel tài trợ học bổng cho sinh viên Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC)

Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) vừa tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2024 - 2025. Công ty CP Hanel năm thứ tư liên tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp tài trợ học bổng sinh viên của Viện.

Tín dụng chính sách - cú huých để Kiên Giang giảm nghèo
Xã hội

Tín dụng chính sách - cú huých để Kiên Giang giảm nghèo

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều toàn tỉnh Kiên Giang còn 0,99%, giảm 1,7% so với năm 2020; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao... Đây là những kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo ở Kiên Giang. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của 22 chương trình tín dụng do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh thực hiện.

Cách tính lương hưu mới từ 1.7.2025 với những điểm lợi hơn cho người lao động
Đời sống

Tăng cơ hội hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 41/2024/QH15 năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1.7.2025 đã thay đổi quy định về điều kiện hưởng lương hưu so với Luật BHXH 2014. Theo đó, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt quá trình hưởng lương hưu.

Nhận thức đúng, hành động đủ
Đời sống

Nhận thức đúng, hành động đủ

Gần 22 triệu đơn vị máu được hiến tặng, hàng triệu người bệnh được cứu sống, nhiều kỹ thuật điều trị hiện đại được triển khai thành công... là những thành tựu nổi bật sau 25 năm phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, để phong trào tiếp tục phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là nâng cao nhận thức cộng đồng, không chỉ trong tư duy mà cả trong hành động.

Thêm động lực cho đội ngũ xây dựng pháp luật
Đời sống

Thêm động lực cho đội ngũ xây dựng pháp luật

Được ví như "kiến trúc sư thể chế", nhân lực tham gia công tác xây dựng pháp luật đóng vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách. Thế nhưng, trong suốt thời gian dài, lực lượng này vẫn chưa có cơ chế đãi ngộ đặc thù tương xứng với tính chất công việc. Dự thảo "Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong công tác xây dựng pháp luật", do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, được kỳ vọng góp phần giữ chân và phát huy năng lực đội ngũ làm luật.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi người dân làm thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 1 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội.
Đời sống

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang, sau hơn 5 tháng chính thức hoạt động, Trung tâm đã thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, giảm tổ chức bên trong, tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ với việc tổ chức 12 chi nhánh (giảm 18 chi nhánh).

" Bình dân học vụ số" để làm chủ công nghệ, góp phần xây dựng một xã hội số văn minh. Trong ảnh: Lễ phát động phong trào và ra mắt nền tảng " Bình dân học vụ số"
Đời sống

Sẵn sàng vận hành nền tảng "Bình dân học vụ số"

Tiếp nối tinh thần của phong trào “Bình dân học vụ” năm 1945, "Bình dân học vụ số" vừa được Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát động không chỉ là một phong trào mang ý nghĩa xóa mù công nghệ đơn thuần, mà còn là cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện, mở ra cánh cửa tri thức số cho mọi tầng lớp Nhân dân.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
Đời sống

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã sửa đổi các quy định liên quan đến đến việc tổ chức đơn vị hành chính (ĐVHC) và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp, nhằm khơi thông mọi nguồn lực để địa phương phát triển.