Sức khỏe

Từ 15/7, y bác sĩ trực ngày lễ có thể nhận gần 1 triệu đồng/phiên trực

Mạnh Hưng 16/07/2026 14:55

Từ ngày 15/7, nhiều chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế chính thức được áp dụng. Đáng chú ý, phụ cấp trực 24 giờ của nhân viên y tế có thể đạt mức cao nhất 917.500 đồng/phiên.

Theo Nghị định 192/2026/NĐ-CP, người lao động trực 24/24 giờ tại cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I được hưởng mức phụ cấp 325.000 đồng/người/phiên trực trong ngày làm việc, cơ sở y tế hạng II là 255.000 đồng, các cơ sở y tế còn lại là 185.000 đồng và một số cơ sở trợ giúp xã hội là 70.000 đồng/phiên trực.

Đối với người trực tại các khoa, khu vực đặc biệt như hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, đột quỵ, ghép tạng, phòng đẻ..., mức phụ cấp được tính bằng 1,5 lần mức thông thường.

TS.BS Nguyễn Thanh Xuân cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC
Một số bệnh viện được áp dụng mức phụ cấp trực bác sĩ cao nhất. Ảnh: BVCC

Nếu trực vào ngày nghỉ hằng tuần được tính bằng 1,3 lần và trực vào ngày lễ, Tết được tính bằng 1,8 lần. Theo đó, mức phụ cấp trực cao nhất có thể đạt 917.500 đồng/người/phiên trực đối với người làm việc tại khoa, khu vực đặc biệt của bệnh viện hạng đặc biệt hoặc hạng I vào ngày lễ, Tết. Ngoài ra, người trực 24 giờ còn được hỗ trợ 40.000 đồng tiền ăn mỗi phiên trực.

Nghị định cũng quy định mức phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật mới. Theo đó, người mổ chính, gây mê hồi sức chính hoặc châm tê chính được hưởng từ 100.000-560.000 đồng/ca, tùy theo loại phẫu thuật; người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê được hưởng từ 60.000-400.000 đồng/ca.

Bên cạnh đó, Nghị định 192 còn quy định phụ cấp chống dịch và hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Chính sách mới được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để đội ngũ nhân viên y tế yên tâm công tác, đặc biệt tại các đơn vị có cường độ làm việc và áp lực chuyên môn cao.

    Từ 15/7, y bác sĩ trực ngày lễ có thể nhận gần 1 triệu đồng/phiên trực
    • Mặc định