TTC AgriS chốt thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông niên độ 2023-2024

Ngày 30.09.2024, TTC AgriS đã công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024, dự kiến tổ chức vào ngày 24.10.2024 tại Trụ sở chính của Công ty tại Tây Ninh.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS, HOSE: SBT) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ 2023-2024 vào ngày 24.10.2024, theo đó TTC AgriS trình ĐHĐCĐ thông qua 9 tờ trình và 3 báo cáo với các nội dung gồm tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, Thù lao Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Đăng ký, lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu, Phương án Phát hành cổ phiếu chia cổ tức, Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Báo cáo HĐQT, Kết quả HĐKD của Ban Điều hành,... và một số nội dung khác.

Đáng chú ý, TTC AgriS báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh niên độ 2023-2024 tích cực, tiếp tục vượt kế hoạch với với doanh thu thuần hợp nhất đạt 29.021 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, hoàn thành 141% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 908 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và hoàn thành 107% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 806 tỷ đồng, tăng mạnh 33% so với cùng kỳ. Sản lượng tiếp tục vượt mốc 1 triệu tấn.

TTC AgriS trình ĐHĐCĐ thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, trong đó 4% cho niên độ 2022-2023 và 6% cho niên độ 2023-2024, tương ứng số tiền ~740 tỷ đồng, qua đó tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ cổ tức với cổ đông đều đặn hằng năm kể từ khi niêm yết vào 2008.

Trong giai đoạn xung đột địa chính trị leo thang, kinh tế thế giới nhiều biến động, cùng với đó là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tạo nhiều thách thức và cạnh tranh cho ngành đường niên độ 2024-2025. Để đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định, TTC AgriS tăng cường kiểm soát chi phí và đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững thị phần ở các phân khúc kinh doanh đã xây dựng với tổng doanh thu niên độ 2024-2025 dự kiến đạt 26.168 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 900 tỷ đồng. Theo đó, tập trung mở rộng ngành hàng FBMC thông qua việc nghiên cứu và cho ra mắt các dòng sản phẩm mới. Đặc biệt, đẩy mạnh hoạt động M&A các Doanh nghiệp đồ uống triển vọng, tham gia sâu rộng và đón đầu xu hướng F&B toàn cầu.

Đẩy mạnh hoạt động R&D, liên tục ra mắt các sản phẩm đồ uống, đón đầu xu hướng thị trường F&B

Niên độ 2023-2024, TTC AgriS đã đẩy mạnh nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm đồ uống mới như nước dừa Xim đóng chai - thức uống giải khát chứa chất điện giải Natri, Kali giúp bù khoáng, bù nước. Đặc biệt, tại Đại Lễ kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển thương hiệu TTC AgriS ngày 8/8/2024 vừa qua, Công ty đã chính thức cho ra mắt sản phẩm nước tăng lực C-Cane Crush - đồ uống sáng tạo kết hợp giữa nước mía tự nhiên với chiết xuất thảo dược quý từ nhân sâm, đông trùng hạ thảo và các chất vitamin nhóm B, cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể.

z5884590633637_47335bb31d37018128de307b15d81726.jpg
Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS giới thiệu Nước tăng lực C-Cane Crush tại Đại Lễ kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển thương hiệu TTC AgriS

Tháng 9.2024, TTC AgriS đã đầu tư 1,5 triệu AUD vào East Forged - một Công ty sản xuất trà ủ lạnh nitro (cold brew nitro tea) của Úc thông qua Công ty con - Global Mind Australia (GMA), thông qua hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) với các Công ty đồ uống triển vọng, TTC AgriS đang tạo đà tăng tốc cho chiến lược tham gia sâu rộng vào thị trường F&B toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên của TTC AgriS.

z5884590635392_d9521ed25eeb6eaf97cff1af2a650226.jpg
Ông Justin McGowan - Tổng giám đốc Thương mại và Đầu tư Queensland (hàng dưới, bên trái), Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch TTC AgriS (hàng dưới, bên phải), Bà Đoàn Vũ Uyên Duyên - Tổng giám đốc GMAA (hàng trên, bên trái) và Bà Kym Cooper -
Nhà sáng lập East Forged (hàng trên, bên phải) trong lễ ký kết tổ chức tại
Văn phòng Thương mại và Đầu tư Queensland, Australia

Tận dụng lợi thế, TTC AgriS phát huy nội lực, tăng cường hợp tác quốc tế và kiên định với chiến lược phát triển bền vững

TTC AgriS hiện đang sở hữu lợi thế vùng nguyên liệu hơn 71.000 ha ở 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc, mục tiêu mở rộng tổng diện tích vùng nguyên liệu toàn cầu lên 90.000 ha vào năm 2030. Cùng với danh mục sản phẩm đa dạng, kênh phân phối rộng khắp, NĐ 2023-2024, thị trường xuất khẩu của TTC AgriS đã tăng từ 50+ lên 69 quốc gia trên toàn thế giới, tương đương tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Công ty chủ động mở rộng hợp tác với các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ và các Định chế tài chính trong việc triển khai các sản phẩm tín dụng xanh, thực hành nông nghiệp bền vững, hướng tới hài hoà và tối đa lợi ích của tất cả các Bên liên quan. Thời gian gần đây, Ban Lãnh đạo TTC AgriS liên tục gặp gỡ, trao đổi để thảo luận hợp tác phát triển chiến lược về phát triển bền vững.

Ngày 10/9/2024, đại diện TTC AgriS cũng đã có buổi gặp gỡ chiến lược với Ban Phát triển kinh tế Singapore (The Singapore Economic Development Board - EDB) để thảo luận hợp tác phát triển chiến lược về phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. EDB với vai trò là cầu nối quan trọng, sẽ cùng TTC AgriS tạo ra những giá trị cộng hưởng trên phạm vi toàn cầu dựa trên mối quan hệ đối tác chiến lược lâu năm giữa hai bên, qua đó góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác giữa 2 khu vực Việt Nam-Singapore.

z5884590636680_525a824694c44f83eb23ed49ee30fd61.jpg
Sự kiện có sự tham gia của Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS và Ông Pee Beng Kong - Phó Chủ tịch điều hành EDB và các nhân sự cấp cao 2 bên.

Trước đó, ngày 5.9.2024, bà Đặng Huỳnh Ức My đã gặp gỡ và trao đổi cùng bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc trò chuyện tập trung vào cam kết của TTC AgriS luôn nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn chung tay đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm và thực thi các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội, quản trị).

z5884590690156_03b1cb7ab632d5c05442ed399463b146.jpg
Bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh (đứng giữa),
bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS (bên phải) và ông Thái Văn Chuyện - Tổng Giám đốc TTC AgriS (bên trái) ghi lại kỷ niệm gặp gỡ trong buỗi lễ.

Tiếp nối hành trình “55 năm phụng sự và kiện toàn chuỗi giá trị trách nhiệm”, TTC AgriS xác định niên độ 2024-2025 là năm bản lề quan trọng, và là điểm nối vững chắc chuyển tiếp cho giai đoạn chiến lược 5 năm kế tiếp 2025-2030. Theo đó, Công ty tiếp tục bám sát mục tiêu kiện toàn “Chuỗi giá trị trách nhiệm”, gia tăng chuỗi giá trị từ cây trồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho các Bên liên quan, phát triển các giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc tự nhiên, bền vững, tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm và đồ uống dinh dưỡng toàn cầu, tiến tới hoàn thành mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ vào năm 2030 và Net Zero vào năm 2035.

Thị trường

Ảnh minh họa
Thị trường

Cơ hội trong thách thức thương mại

Việc Mỹ áp thuế 145% lên hàng Trung Quốc buộc nước này phải chuyển hướng xuất khẩu thủy sản, tạo áp lực cạnh tranh lớn tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thủy sản Việt Nam mở rộng thị phần, nếu kịp thời thích ứng, nâng cao chất lượng, kiểm soát xuất xứ và đa dạng hóa thị trường.

TS Hiệp
Kinh tế

Hợp tác toàn diện để giảm thiểu tác động

Theo TS. NGUYỄN HOÀNG HIỆP, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, thuế quan thương mại thường dẫn đến các biện pháp trả đũa từ các quốc gia bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Việt Nam nên lựa chọn hợp tác toàn diện nhằm tránh một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Củng cố nội lực để đạt mục tiêu tăng trưởng
Kinh tế

Củng cố nội lực để đạt mục tiêu tăng trưởng

Khó khăn từ chính sách thuế quan mới của Mỹ đặt ra thách thức lớn đối với xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) - động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần có giải pháp bù đắp thiếu hụt, kích thích tăng trưởng nội địa để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời
Kinh tế

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo: từ sợ hãi đến cơ hội đổi đời

Một buổi chiều muộn trên một cánh đồng, ông Sáu, một lão nông tri điền, đứng lặng nhìn những bông lúa đang uốn mình theo gió. Năm nay, ruộng nhà ông trúng mùa, giá lúa lại cao. Nhìn từng bao lúa chất đầy trong kho, ông không khỏi nghĩ về những năm tháng gian khó trước đây, khi chuyện mất mùa, sâu bệnh là nỗi lo thường trực. Nhưng rồi một điều kỳ diệu đã thay đổi tất cả.

Nghĩ tới bà con ở nông thôn, miền núi khi áp thuế cho xe pick - up chở hàng cabin kép
Thị trường

Nghĩ tới bà con ở nông thôn, miền núi khi áp thuế cho xe pick - up chở hàng cabin kép

Khi xem xét thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe pick - up chở hàng cabin kép, cần cân nhắc mục đích khuyến khích bà con nông thôn, miền núi dùng sản phẩm này để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói.

Dịch vụ Thông báo số dự bằng giọng nói đã chính thức có mặt trên trên ứng dụng của LPBank
Thị trường

Nhận thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên app LPBank của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) ra mắt Dịch vụ Thông báo số dư bằng giọng nói ngay trên ứng dụng di động LPBank, mở ra một kỷ nguyên mới cho việc quản lý tài chính, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh và tiểu thương. Dịch vụ giúp người dùng nhanh chóng nhận diện giao dịch thành công, tránh rủi ro gian lận và thuận tiện trong làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Khánh
Thị trường

Cần tăng ưu đãi thuế cho xe hybrid và xe pick - up chở hàng cabin kép

Tại tọa đàm “Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid và xe pick-up: Giải pháp nào phù hợp” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 3.4, các diễn giả đề xuất ưu đãi thuế 50% cho cả xe hybrid sạc trong và sạc ngoài; lộ trình áp thuế với xe pick-up chở hàng cabin kép có thể bắt đầu từ năm 2028, mỗi năm tăng 5% để đến năm 2030 đạt 40% so với xe chở người, thay vì mức 60% như đề xuất của cơ quan soạn thảo. 

Xây dựng chính sách thuế phù hợp cho xe hybrid và pick - up chở hàng cabin kép
Kinh tế

Xây dựng chính sách thuế phù hợp cho xe hybrid và pick - up chở hàng cabin kép

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi, cho rằng, cần xây dựng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt phù hợp cho xe hybrid để giảm ô nhiễm môi trường. Tương tự, chính sách thuế với pick - up chở hàng cabin kép cần hướng tới thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông thôn, miền núi. 

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải hướng đến sự phát triển ổn định của doanh nghiệp
Kinh tế

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải hướng đến sự phát triển ổn định của doanh nghiệp

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, ông Đỗ Đức Hiển, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, cho rằng, đánh thuế cần tính chuyện bảo đảm sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta hướng tới tăng trưởng  hai con số. 

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra tại ba tỉnh, thành phố
Kinh tế

Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra tại ba tỉnh, thành phố

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30.11.2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Vắng bóng thương vụ IPO: Điều kiện niêm yết quá nghiêm ngặt?

Thực trạng vắng bóng thương vụ IPO (phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng) quy mô lớn liên tục được chuyên gia nhắc tới tại các diễn đàn về đầu tư, phát triển thị trường vốn thời gian gần đây. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là bởi điều kiện niêm yết quá nghiêm ngặt. Điều này nhằm bảo đảm sự ổn định cho thị trường, song lại khiến nhiều doanh nghiệp công nghệ xa vời giấc mơ IPO trên chính “sân nhà”.

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)
Quốc hội và Cử tri

Xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ để doanh nghiệp chuẩn bị

"Cần xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ tối thiểu một năm để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và người tiêu dùng có thời gian thích nghi. Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh thuế dựa trên hàm lượng cồn thay vì đánh đồng theo giá trị sản phẩm, vừa công bằng, vừa góp phần định hướng tiêu dùng có trách nhiệm". Đây là đề xuất được đại biểu Quốc hội đưa ra khi thảo luận về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Không gian nhà hàng hải sản hoàng gia, sang trọng.
Thị trường

Thai Village - Nhà hàng hải sản sang trọng tại Sài Gòn

Nhà hàng hải sản Thai Village là một trong những địa chỉ cao cấp tại Sài Gòn dành cho người “sành ăn” thưởng thức hải sản cao cấp, chất lượng. Vậy có điều gì đặc biệt tại Thai Village đáng để bạn trải nghiệm? Hãy cùng khám phá ngay qua bài viết sau đây!