Truyền thông New Zealand nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Truyền thông nước chủ nhà đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa quan hệ của New Zealand tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm nay sẽ tới Auckland, trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam tới New Zealand kể từ năm 2007. Chuyến thăm diễn ra sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Australia, đồng thời là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand.
Nhân dịp này, Trung tâm truyền thông châu Á (Asia Media Center) của New Zealand đã có bài viết phân tích về ý nghĩa cũng như kỳ vọng của chuyến thăm.
Những bước phát triển trong quan hệ song phương
Bài báo giới thiệu quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand được thiết lập từ năm 1975. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện năm 2009, Đối tác Chiến lược năm 2020 và Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025.
Việc nâng cấp quan hệ lên cấp độ cao nhất trong hệ thống đối tác của Việt Nam đưa New Zealand vào nhóm các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Đây là bước phát triển đáng chú ý nếu xét trên quy mô quan hệ kinh tế giữa hai nước. Theo các số liệu được phía New Zealand công bố, thương mại hai chiều đạt 3,41 tỷ NZD, tính đến tháng 3/2026, tăng 72% trong vòng 5 năm.
Theo bài báo, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đánh giá Việt Nam đã trở thành một đối tác mà New Zealand mong muốn thắt chặt quan hệ hơn nữa. Với dân số hơn 100 triệu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 8% trong năm 2025, Việt Nam được xem là một trong những nền kinh tế tăng trưởng đáng chú ý tại châu Á.
New Zealand mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực có nhiều dư địa như thực phẩm và nông lâm nghiệp, giáo dục, du lịch, công nghệ, hàng không và đầu tư.
Hai nước cũng đang hướng tới mục tiêu nâng thương mại song phương lên khoảng 3 tỷ USD, đồng thời mở rộng hợp tác về nông nghiệp, giáo dục, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực.
Kỳ vọng nhiều thỏa thuận mới
Theo Trung tâm truyền thông châu Á, tại New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chương trình làm việc tại Auckland trong hai ngày. Chương trình dự kiến gồm lễ đón cấp Nhà nước tại Government House, các cuộc gặp với Toàn quyền Dame Cindy Kiro, Thủ tướng Christopher Luxon và Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee.
New Zealand kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ chứng kiến việc ký kết nhiều thỏa thuận, tập trung vào những lĩnh vực như thương mại, giáo dục và hợp tác nông nghiệp. Việc nhiều lĩnh vực hợp tác được đặt lên bàn nghị sự cho thấy quan hệ song phương đang có xu hướng chuyển từ hợp tác thương mại truyền thống sang một khuôn khổ rộng hơn, bao gồm giáo dục, nhân lực, công nghệ, nông nghiệp và phát triển bền vững.
Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của cả hai bên. Việt Nam có thị trường lớn và nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, trong khi New Zealand có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, công nghệ và các giải pháp phát triển bền vững.
Từ đối tác kinh tế tới đối tác chiến lược
Theo bài báo, ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nằm ở các thỏa thuận thương mại hay những con số đầu tư. Với New Zealand, Việt Nam còn có vị trí đặc biệt trong mạng lưới hợp tác khu vực.
Việt Nam đồng thời là thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Vì vậy, quan hệ với Hà Nội giúp Wellington tăng cường kết nối với các cơ chế kinh tế và chính trị quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trong những năm gần đây, New Zealand chủ trương đa dạng hóa các quan hệ kinh tế và đối ngoại trong khu vực, nhằm giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác lớn nào. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một đối tác có tiềm năng ngày càng lớn.
Ở chiều ngược lại, việc thắt chặt quan hệ với New Zealand nằm trong xu hướng mở rộng và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Tác giả nhận định, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong khoảng hai năm qua, Việt Nam đã tăng cường quan hệ với nhiều đối tác trên các khu vực khác nhau.
Kể từ cuối năm 2024, Việt Nam đã lần lượt nâng cấp quan hệ với một số đối tác lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Anh và Liên minh châu Âu. Điều này phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc mở rộng không gian đối ngoại, tạo thêm các kênh hợp tác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời duy trì thế cân bằng trong môi trường chiến lược đang biến động.
Một bước tiến mới
Trong bối cảnh này, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - New Zealand sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Với New Zealand, Việt Nam ngày càng trở thành một nền kinh tế lớn, năng động và có khả năng kết nối với nhiều mạng lưới khu vực. Trong bối cảnh Wellington tìm kiếm những đối tác mới và đa dạng hóa quan hệ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vai trò của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng.
Đây cũng là cơ sở để Việt Nam và New Zealand xây dựng một quan hệ đối tác thực chất hơn, không chỉ dựa trên lợi ích kinh tế mà còn trên sự gắn kết về lợi ích phát triển, hợp tác khu vực và phối hợp trong các cơ chế đa phương.

