Truyền thông Hàn Quốc: Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới những hợp tác “thực chất”
Từ công nghệ, kinh tế, AI, bán dẫn đến giao lưu nhân dân, quan hệ Việt - Hàn đang hướng tới những kết quả thực chất hơn từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong bài viết đăng ngày hôm nay, 7/9, với tiêu đề “Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn ngay ngày đầu thăm Hàn Quốc đã đặt hợp tác công nghệ - kinh tế lên hàng đầu”, báo Aju Economy nhận định người đứng đầu Quốc hội Việt Nam đã sớm nêu những định hướng cho chặng đường tiếp theo của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, tập trung vào hợp tác công nghệ, giao lưu kinh tế và mở rộng mạng lưới kết nối giữa người dân hai nước.

Theo bài viết, ngay sau khi đến Hàn Quốc, trong ngày làm việc đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ các chuyên gia, trí thức và thành viên mạng lưới đổi mới sáng tạo người Việt Nam tại Hàn Quốc. Những lĩnh vực có tính chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuỗi cung ứng được đề cập cùng yêu cầu thúc đẩy hợp tác để đưa những tiềm năng về khoa học, công nghệ trở thành kết quả cụ thể.
Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc đến những mô hình phù hợp với Việt Nam
Aju Economy thông tin, tại cuộc gặp với mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn mạng lưới này tiếp tục đóng vai trò kết nối, mở rộng năng lực tri thức và công nghệ cho Việt Nam. Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, tiếp nhận và thương mại hóa công nghệ, qua đó góp phần xây dựng những mô hình, cơ chế và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Theo Aju Economy, các chuyên gia tham dự cuộc gặp cho rằng Việt Nam cần có tầm nhìn dài hạn, tập trung nguồn lực cho những công nghệ chiến lược then chốt. Các lĩnh vực như AI, bán dẫn, robot, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường và năng lượng mới được xác định là những hướng ưu tiên.
Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng thêm những chương trình quốc gia có tầm nhìn 5 năm và 10 năm; đồng thời cải thiện cơ chế để đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường.
Nhấn mạnh vai trò của kết nối nhân dân
Không chỉ tập trung vào công nghệ và kinh tế, chương trình của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong ngày đầu chuyến thăm còn dành sự quan tâm đáng kể tới các tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp, trường đại học, nhà khoa học và cộng đồng hai nước.
Aju Economy cho biết tại cuộc gặp với những người bạn Hàn Quốc có quan hệ hữu nghị với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa.

Theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, những tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học và các lực lượng xã hội của Hàn Quốc đã có đóng góp quan trọng vào những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước suốt khoảng 35 năm qua. Từ nền tảng đó, người đứng đầu Quốc hội Việt Nam cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác, đồng thời đề nghị các tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp, trường đại học và giới khoa học tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa.
Một nội dung được Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh là phát huy vai trò của cộng đồng hai nước. Theo đó, cần quan tâm hơn tới cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam và người Việt Nam tại Hàn Quốc; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, chuỗi cung ứng chiến lược, bán dẫn, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi số và AI.

Chủ tịch Quốc hội cũng kêu gọi các nhà khoa học và doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những dự án, công trình quy mô lớn tại Việt Nam.
“Biến lời nói thành hành động”
Aju Economy cho biết, trong cuộc gặp với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục đề cập những trọng tâm của ngoại giao nghị viện.
Theo đó, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, thương mại, đầu tư, văn hóa đến quốc phòng và an ninh. Trong giai đoạn tới, ngoại giao nghị viện cần góp phần thúc đẩy xây dựng năng lực công nghệ, củng cố chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Từ những nội dung được đăng tải, có thể thấy chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được truyền thông chủ nhà quan tâm không chỉ ở góc độ tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, mà còn ở khả năng mở rộng không gian hợp tác song phương sang những lĩnh vực mới.
Từ công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, AI đến thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, những nội dung được người đứng đầu Quốc hội Việt Nam đề cập ngay trong ngày đầu chuyến thăm cho thấy hai bên đang hướng tới việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện bằng những chương trình hợp tác cụ thể, gắn kết hơn với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

