Việt Nam và thế giới

Truyền thông Ấn Độ: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc đặc biệt

Hồng Nhung 04/05/2026 08:41

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 được truyền thông nước chủ nhà đánh giá là dấu mốc quan trọng, cho thấy quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang chuyển sang giai đoạn hợp tác thực chất hơn, sau một thập kỷ hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

to lam india
Bài phân tích trên ETV Brahat trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Với tiêu đề “Tầm quan trọng chiến lược chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm”, kênh truyền thông ETV Bharat vừa có bài viết phân tích bối cảnh cũng như kỳ vọng về kết quả chuyến thăm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động. Tác giả cho rằng, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và yêu cầu tăng cường khả năng chống chịu kinh tế khiến New Delhi và Hà Nội coi nhau là đối tác đáng tin cậy, vừa bổ trợ chiến lược vừa mở rộng cơ hội thương mại.

Bài viết dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, trong chuyến thăm, Thủ tướng Narendra Modi sẽ có các cuộc thảo luận toàn diện với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bao trùm quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh nền tảng quan hệ lịch sử, văn minh lâu đời và kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực mới cho hợp tác trong giai đoạn tới.

Hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu

Theo phân tích của ETV Bharat, hợp tác quốc phòng thời gian qua tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ, với quá trình phát triển từ giao lưu hữu nghị sang hợp tác xây dựng năng lực và phối hợp thực chất. Các khuôn khổ như bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quốc phòng năm 2009 và Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng năm 2015 đã đặt nền móng cho tiến trình này.

Hai nước tiếp tục củng cố hợp tác thông qua “Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Ấn Độ - Việt Nam hướng tới năm 2030” tháng 6/2022 và ký kết Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ hậu cần song phương.

Các nội dung hợp tác dự kiến tiếp tục được thúc đẩy gồm đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực vận hành… Bên cạnh đó, hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như chia sẻ dữ liệu hàng hải, giám sát và an ninh thông tin.

Thương mại - kinh tế là điểm sáng

Ở khía cạnh kinh tế, tác giả nhấn mạnh Việt Nam được đánh giá là một trong những trung tâm sản xuất phát triển nhanh nhất châu Á và là quốc gia hưởng lợi lớn từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với Ấn Độ, Việt Nam là cửa ngõ quan trọng vào thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), là đối tác đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng điện tử và bán dẫn, đồng thời là điểm đến cho xuất khẩu dược phẩm, công nghệ thông tin và linh kiện ô tô của Ấn Độ.

Số liệu được ETV Bharat dẫn lại cho thấy kim ngạch thương mại song phương đã vượt 16 tỷ USD trong năm 2025-2026, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Hai bên duy trì các cơ chế hợp tác như nhóm công tác chung trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế và công nghệ thông tin, đồng thời rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) nhằm mở rộng trao đổi thương mại.

Việc thường xuyên trao đổi các đoàn doanh nhân, tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm và các cuộc gặp gỡ kinh doanh cũng góp phần hỗ trợ mối quan hệ thương mại và kinh doanh giữa hai nước...

Đối tác phát triển ổn định

ETV Bharat nhận định Ấn Độ tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác phát triển đáng tin cậy của Việt Nam, với hợp tác trải rộng từ đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ đến các dự án phát triển cộng đồng.

Các chương trình như theo chương trình học bổng Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế Ấn Độ (ITEC) đã hỗ trợ đào tạo hàng trăm cán bộ Việt Nam mỗi năm. Hai nước cũng triển khai nhiều dự án trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và cơ chế hợp tác Mekong - sông Hằng, tập trung vào cải thiện sinh kế và hạ tầng địa phương.

Một số dự án tiêu biểu gồm các trung tâm công nghệ thông tin, công viên phần mềm, cũng như hoạt động bảo tồn di sản văn hóa như trùng tu Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ngoài ra, Ấn Độ cũng tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Tái khẳng định định hướng hợp tác

Theo đánh giá của ETV Bharat, trong bối cảnh khu vực và thế giới đang điều chỉnh cấu trúc hợp tác, việc Việt Nam tăng cường quan hệ với Ấn Độ phản ánh sự coi trọng đối tác ổn định, có khả năng đóng góp vào phát triển lâu dài.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì vậy được nhìn nhận là bước đi tái khẳng định định hướng chiến lược của hai nước, hướng tới tăng cường hợp tác và mở rộng liên kết kinh tế, đồng thời củng cố nền tảng quan hệ song phương. Như thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng đã nhấn mạnh: “Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho mối quan hệ song phương vững mạnh và mở ra những hướng hợp tác mới giữa hai quốc gia trong giai đoạn mới”.

Theo ETV Brahat
Copy Link
    Truyền thông Ấn Độ: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc đặc biệt
    • Mặc định