Giáo dục

Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Nguyễn Liên 13/07/2025 13:29

Ngày 13/7, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường (13/5/1995 - 13/7/2025). Tại buổi lễ, nhà trường đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Ra đời năm 1995, Trường Quản trị và Kinh doanh là mô hình đại học công lập tự chủ đầu tiên của Việt Nam, được trao quyền tự chủ toàn diện từ học thuật, nhân sự đến tài chính - một hướng đi chưa từng có tiền lệ trong bối cảnh giáo dục công lập lúc bấy giờ. Trường hoạt động theo mô hình dựa trên 4 trụ cột: công lập, tự chủ, không vì lợi nhuận, hợp tác công tư.

518272348_1341789641287385_4598452609068671059_n(1).jpg
516736823_1341789604620722_8921948437513618075_n.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao Huân chương Lao động Hạng Nhì tới tập thể Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường có nhiều nét đặc thù, đặc biệt

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Trường Quản trị và Kinh doanh có rất nhiều nét đặc biệt, đặc thù trong hệ thống các đơn vị thuộc/trực thuộc, thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ Khoa Quản trị và Kinh doanh được thành lập vào năm 1995 với quy mô ban đầu còn khiêm tốn, tập trung chủ yếu vào đào tạo sau đại học và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, đến nay, sau 30 năm hình thành và phát triển, trường đã từng bước trưởng thành và khẳng định vị thế riêng, tiên phong trong Đại học Quốc gia Hà Nội; là một địa chỉ uy tín về đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Trường không ngừng mở rộng quy mô đào tạo, đa dạng hóa các ngành đào tạo, từng bước hoàn thiện hệ thống chương trình ở cả bậc đại học và sau đại học, gắn với các lĩnh vực mới như quản trị an ninh phi truyền thống, quản trị phát triển bền vững và các mô hình quản trị thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh.

Thứ trưởng biểu dương và đánh giá cao những thành tích Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được trong 30 năm qua.

Đồng thời, khẳng định những kết quả đó có được là nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ và hỗ trợ hiệu quả của các cấp lãnh đạo TP. Hà Nội, các trường, doanh nghiệp đối tác; sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Quan trọng hơn cả là sự đóng góp, cống hiến tâm sức, trí tuệ không mệt mỏi của thầy và trò Trường Quản trị và Kinh doanh qua các thời kỳ.

z6799620019003_8aa0948ce076442418e75503f4cc69ae.jpg
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong ba đột phá chiến lược, là nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - động lực then chốt cho sự phát triển đất nước.

Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với những thay đổi sâu rộng và nhanh chóng trên nhiều phương diện. Sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số… cùng những thách thức toàn cầu như vấn đề về địa chính trị, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đất nước ta cũng đang bước vào thời kỳ phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Do đó, các đại học lớn, trọng điểm như Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có các trường đại học thành viên; các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội như Trường Quản trị và Kinh doanh cần khẳng định vai trò tiên phong - không chỉ đi đầu trong đổi mới, mà còn có trách nhiệm dẫn dắt, hệ thống; không chỉ phát triển chính mình, mà còn lan tỏa và kiến tạo ảnh hưởng cho toàn xã hội.

Phát triển bằng tổng thể năng lực học thuật và lợi thế của Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất cho Trường Quản trị và Kinh doanh.

“Nhà trường đã có uy tín, có chất lượng tốt, nhưng tốt rồi cần tốt thêm, uy tín luôn phải được giữ gìn và phát triển bền vững. Trường Quản trị và Kinh doanh cần tận dụng lợi thế hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác đào tạo học viên, sinh viên.

Cần khai thác lợi thế các nhà khoa học đa ngành, hệ thống phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất, hạ tầng thư viện… để tổ chức hướng nghiệp, mở rộng tầm nhìn cho học viên, sinh viên. Trường Quản trị và Kinh doanh cần phát triển bằng tổng thể năng lực học thuật và lợi thế của Đại học Quốc gia Hà Nội”, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu cho hay.

z6799620025634_5c46f9356e7f833c18540378ccd80720.jpg
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu

Để bắt kịp xu thế thời đại, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh của dân tộc, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu cũng đề nghị Trường Quản trị và Kinh doanh không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo chuẩn mực quốc tế, gắn chặt với thực tiễn; trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam và ngang tầm khu vực về lĩnh vực quản trị, kinh doanh và an ninh phi truyền thống.

Bên cạnh đó, phát triển đội ngũ giảng viên - cũng là các nhà khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đổi mới giáo trình, phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo cạnh tranh quốc tế, theo kịp với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống và sự phát triển của khoa học công nghệ với 5 giá trị cốt lõi: giảng dạy tốt, nghiên cứu khoa học tốt, ngoại ngữ tốt, đạo đức tốt, trách nhiệm xã hội tốt.

Đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy lịch sử 30 năm tự chủ, chịu trách nhiệm xã hội và sáng tạo của nhà trường; tăng cường hợp tác công tư trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức và công nghệ; đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thường xuyên cập nhật, nắm bắt xu hướng nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực quản trị và an ninh phi truyền thống; tận dụng tối đa sự hỗ trợ về khoa học công nghệ và tài chính của các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế trong nghiên cứu và giảng dạy.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô, các cơ quan ban ngành và Đại học Quốc gia Hà Nội đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để nhà trường phát triển bền vững suốt chặng đường 30 năm qua.

z6799620010986_1e82f5a7ee0349c23c55d5e15bf13362.jpg
PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS TS Hoàng Đình Phi khẳng định, những giá trị mà Trường Quản trị và Kinh doanh có được hôm nay là kết quả của một hành trình chung, được vun đắp bởi tâm huyết, trí tuệ và sự sẻ chia của biết bao thế hệ. Trong tinh thần biết ơn và kế thừa, Trường Quản trị và Kinh doanh sẽ tiếp tục nỗ lực đổi mới và tiên phong vì sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước.

Với những đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong việc phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ an ninh phi truyền thống, bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, Trường Quản trị và Kinh doanh đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

518272799_1341789654620717_891831894127104010_n.jpg
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân tiêu biểu của Trường Quản trị và Kinh doanh

Đồng thời, để ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen cho 3 cá nhân tiêu biểu của Trường Quản trị và Kinh doanh: GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống; PGS.TS Hoàng Đình Phi - Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO