Trường Đại học Y Hà Nội phấn đấu là trường định hướng nghiên cứu hàng đầu châu Á

Đây là nhấn mạnh của GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tại Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2024, tổ chức ngày 12.6.

Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội là sự kiện khoa học dành cho sinh viên, học viên và giảng viên trẻ dưới 40 tuổi, định kỳ tổ chức 2 năm một lần. Hội nghị nhằm khuyến khích thế hệ trẻ nghiên cứu khoa học và phát hiện các nhà khoa học trẻ tiềm năng cho Trường Đại học Y Hà Nội nói riêng và ngành y tế nói chung.

Trường Đại học Y Hà Nội phấn đấu là trường định hướng nghiên cứu hàng đầu châu Á -0
Toàn cảnh Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2024
Trường Đại học Y Hà Nội phấn đấu là trường định hướng nghiên cứu hàng đầu châu Á -0
Đại biểu tham dự Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định, nghiên cứu khoa học không còn là phong trào mà là hoạt động thường niên của Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2023, đoàn kiểm định đã đánh giá Trường Đại học Y Hà Nội là trường định hướng nghiên cứu.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết, Trường Đại học Y Hà Nội đang phấn đấu là trường định hướng nghiên cứu hàng đầu châu Á. Vì vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học rất quan trọng, không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường.

Trường đã có nhiều chính sách, cơ chế để thúc đầy nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho sinh viên/học viên/cán bộ trẻ tham dự nhiều hội nghị quốc tế và đã có nhiều bài báo quốc tế được xuất bản. 

GS.TS Nguyễn Hữu Tú bày tỏ hy vọng, hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội sẽ có bước phát triển mới, vươn lên tầm cao mới; mong các sinh viên, học viên và giảng viên trẻ luôn giữ được ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học, truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.

Trường Đại học Y Hà Nội phấn đấu là trường định hướng nghiên cứu hàng đầu châu Á -0
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tiến hành các phiên báo cáo tại 9 tiểu ban, mỗi tiểu ban có 11 báo cáo khoa học, được phân theo lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu từ các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, nghiên cứu thực nghiệm, y tế công cộng, y học dự phòng, y xã hội học, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn,...

Hội nghị có sự tham gia của 99 nhóm nghiên cứu trẻ đến từ 23 đơn vị/bộ môn trong toàn trường. 65/99 báo cáo (chiếm tỷ lệ 65,7% tổng số báo cáo tham dự) được trình bày bằng tiếng Anh.

47/99 báo cáo viên (chiếm tỷ lệ 47,5% trong tổng số các báo cáo viên) là sinh viên, còn lại 52 báo cáo viên là cán bộ trẻ, học viên bác sĩ nội trú và học viên cao học dưới 40 tuổi.

Báo cáo của các nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cũng như những đánh giá khách quan, khoa học của các thầy/cô trong Hội đồng. Từ đó, hoàn thiện, nâng cao chất lượng nghiên cứu và kỹ năng báo cáo khoa học.

Trường Đại học Y Hà Nội phấn đấu là trường định hướng nghiên cứu hàng đầu châu Á -0
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trao giải Nhất  cho các nhóm nghiên cứu trẻ có báo cáo xuất sắc
Trường Đại học Y Hà Nội phấn đấu là trường định hướng nghiên cứu hàng đầu châu Á -0
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trao giải Báo cáo viên trẻ xuất sắc Nguyễn Bách Quang (sinh năm 2004), sinh viên Y2 ngành Bác sĩ Y khoa

Tổng kết và trao phần thưởng cho các nhóm nghiên cứu trẻ có báo cáo xuất sắc, Hội đồng Giám khảo đã chọn lựa mỗi tiểu ban khoa học 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích (tổng: 9 giải Nhất, 9 giải Nhì, 9 giải Ba, 18 giải Khuyến khích).

Bên cạnh đó, Trường Đại học Y Hà Nội trao 1 giải Báo cáo viên trẻ xuất sắc là người ít tuổi nhất trong số các báo cáo viên đoạt giải Ba trở lên.

Trường Đại học Y Hà Nội cho biết sẽ tuyển chọn các nghiên cứu viên và báo cáo khoa học xuất sắc từ Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ để tham dự Hộị nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ toàn quốc lần thứ XXII tại Cần Thơ. 

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.