Trường Đại học tại Thái Nguyên thông báo khẩn hỗ trợ sinh viên vùng ngập lụt

Do ảnh hưởng của mưa lũ, các trường đại học tại Thái Nguyên đã đăng thông báo đề nghị toàn thể sinh viên, CBGV di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Nhà trường hỗ trợ đồ ăn, nhu yếu phẩm,... cho sinh viên và người dân trong vùng ngập lụt. 

Theo đó, chiều 9.9, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông, Thái Nguyên thông báo khẩn cấp đề nghị toàn thể sinh viên ở những vùng ngập lụt, có nguy cơ ngập lụt khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn.

z5814500330914_60073ba9d6a2c6c7c12bc438bb94c49e.jpg
Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông, Thái Nguyên đăng thông báo khẩn cấp (Ảnh chụp màn hình)

Đại diện Nhà trường nhắc nhở cán bộ giảng viên, sinh viên chuẩn bị đồ ăn, nước uống để đối phó ngập lụt; lưu ý an toàn điện, nước, tài sản khi ngập lụt và tránh ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Đồng thời, toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên cần liên hệ với GVCN, Khoa, Nhà trường khi có tình huống khẩn cấp để được hỗ trợ.

Tương tự, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên cũng phát đi thông báo khẩn hỗ trợ sinh viên và nhân dân bị lũ lụt.

đhkh.jpg
Thông báo hỗ trợ sinh viên và người dân bị lũ lụt của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề của tình hình lũ lụt hiện nay trên địa bàn TP. Thái Nguyên, Công ty Thiết bị hiển thị TOMKO (đối tác của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên) mong muốn phối hợp với trường triển khai chương trình Cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuyền bè, phao cứu sinh, áo phao, thuốc men,.. cho sinh viên toàn Đại học Thái Nguyên và nhân dân TP. Thái Nguyên.

"Snh viên, người dân có thể đăng ký nhận trợ giúp trực tiếp tại fanpage của trường hoặc liên hệ qua số điện thoại ghi trên thông báo. Người nhận cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tên và vật phẩm cần hỗ trợ. Đợt 1 đăng ký trước 23h ngày 9.9", Đơn vị này cho biết.

Trước diễn biến phức tạp của trận lũ làm gia tăng mức độ ngập lụt, nhiều trường đại học tại địa bàn Thái Nguyên cũng thông báo thay đổi lịch học.

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên điều chỉnh lịch học 2 ngày 9-10.9 cụ thể như sau: Lịch lý thuyết chuyển học online; lịch thực hành (bao gồm cả lịch học tại bệnh viện, không bao gồm lịch trực) chuyển học bù vào 14-15.9; lịch thi (nếu có) tạm hoãn.

Nhà trường cũng đề nghị Quý phụ huynh, các tân sinh viên nếu thực sự an toàn mới tới trường làm thủ tục nhập học. Trường cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên nhập học muộn do thiên tai.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên cũng ra thông báo toàn bộ sinh viên K21 nghỉ học hết tuần; sinh viên các khóa 18,19,20 nghỉ thứ 3, thứ 4 (ngày 10,11.9). Các lịch học ngày 7-9.9 đều chuyển sang hình thức học trực tuyến.

458941183_1086209499538104_5582955723669704318_n.jpg
458770207_1086209666204754_3485113887091071301_n.jpg
TP. Thái Nguyên chìm trong biển nước (Ảnh: Đài PTTH Thái Nguyên)

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 3, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn như Yên Đổ (Phú Lương) 296,6mm, Bảo Linh (Định Hóa) 250,8mm.

Dự báo từ chiều tối 9.9 đến chiều tối 11.9, khu vực tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 9.9 đến sáng sớm 11.9, tại Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, trong mưa có thể kèm lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các huyện Định Hóa, Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 10.9; TP. Thái Nguyên cho học sinh nghỉ học hai ngày 10-11.9.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các cấp chính quyền địa phương yêu cầu ngành giáo dục và các đơn vị trường học tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh để tổ chức kịp thời việc dạy và học khi tình hình ổn định.

Các nhà trường ứng trực 24/24 giờ, giữ liên hệ với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ.

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Cô giáo tâm huyết với nghề
Giáo dục

Cô giáo tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Vũ Thị Vân (SN 1976), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".