Giáo dục

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo quốc tế về thị trường carbon cho chuyển đổi bền vững

Nguyễn Liên 05/03/2026 18:22

Ngày 4 - 5/3, Viện Nghiên cứu Sáng tạo (FICR) - Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng các đối tác trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Thị trường carbon quốc tế cho chuyển đổi bền vững: Từ lý thuyết tiên tiến đến hành động đổi mới” (International Carbon Markets for Sustainable Transition: From Advanced Theory to Innovative Action).

img00228.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Cầu nối hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách và hội nhập kinh tế xanh của Việt Nam

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thị trường carbon nổi lên như một công cụ kinh tế then chốt giúp thúc đẩy giảm phát thải và hỗ trợ chuyển đổi bền vững.

Thị trường carbon quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Điều 6 của Thỏa thuận Paris, đang trở thành một trong những cơ chế quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tạo điều kiện cho các quốc gia và doanh nghiệp tham gia vào các cơ chế trao đổi tín chỉ carbon xuyên biên giới.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của các thị trường này, nhiều thách thức về quản trị và khung pháp lý cũng xuất hiện, bao gồm nguy cơ gian lận, thao túng thị trường và sự thiếu đồng bộ trong hệ thống giám sát, báo cáo và kiểm chứng (MRV).

Đối với Việt Nam - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, việc hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (Net Zero). Bởi vậy, Hội thảo lần này không chỉ là một diễn đàn học thuật mà còn là cầu nối hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách và hội nhập kinh tế xanh của Việt Nam.

img00305.jpg
img00287.jpg
Ban tổ chức tri ân các diễn giả và đơn vị đồng hành cùng Hội thảo

Tham dự Hội thảo có nhiều học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong nước và quốc tế, nổi bật như bà Anna Joubin-Bret - Thư ký Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc (UNCITRAL); đại diện các Đại sứ quán Pháp, Australia và CHLB Đức tại Việt Nam; cùng các học giả quốc tế như GS. Richard Ouellet (Đại học Laval, Canada).

Về phía Việt Nam có đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và lãnh đạo Trường Đại học Ngoại thương, với khoảng 150 đại biểu tham dự trực tiếp, trong đó có khoảng 50 đại biểu quốc tế, cùng đông đảo đại biểu tham dự trực tuyến và các cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại thương cho biết, với trách nhiệm của một cơ sở giáo dục đại học có uy tín với chiến lược trở thành đại học đổi mới sáng tạo vào năm 2030, Trường Đại học Ngoại thương luôn tập trung gắn kết nghiên cứu khoa học, giảng dạy với thực tiễn phát triển của đất nước và thế giới.

Trong nhiều năm qua, nhà trường đẩy mạnh hợp tác học thuật, nghiên cứu chính sách, kết nối với các nhà lãnh đạo, quản lý, địa phương; các cơ sở giáo dục đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan trong nước và quốc tế nhằm xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu sáng tạo phục vụ phát triển bền vững.

Hội thảo quốc tế “Sáng tạo và phát triển bền vững” với chủ đề “Thị trường carbon quốc tế cho chuyển đổi bền vững: Từ lý thuyết tiên tiến đến thực tiễn đổi mới” là một trong những sự kiện như thế.

img00166.jpg
PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại thương phát biểu

PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy nhấn mạnh, chuyển đổi bền vững trên cơ sở phát triển thị trường carbon là một trong những hướng tiếp cận quan trọng nhằm giải quyết thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu.

Với 46 bài viết được lựa chọn từ gần 100 đề xuất, Hội thảo là cơ hội quý giá để các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp cùng các bên liên quan trao đổi, thảo luận về những vấn đề quan trọng trong phát triển thị trường carbon quốc tế.

Những nghiên cứu, với những phân tích, chia sẻ gắn kết giữa lý luận và thực tiễn cũng như đưa ra nhiều khuyến nghị, chắc chắn sẽ có những đóng góp ý nghĩa trong công tác hoạch định chính sách phát triển thị trường carbon nói riêng và chính sách phát triển bền vững nói chung trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn học thuật quốc tế để trao đổi và thảo luận các vấn đề liên quan đến sự phát triển của thị trường carbon trong bối cảnh chuyển đổi bền vững toàn cầu.

Đồng thời, chương trình cũng góp phần thúc đẩy các nghiên cứu liên ngành về chính sách, pháp luật, kinh tế và công nghệ liên quan đến thị trường carbon, qua đó hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

img00244.jpg
Ông Romain Busuttil - Phó Tham tán Hợp tác và Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Bước đi quan trọng nhằm hỗ trợ các quốc gia thực hiện mục tiêu Net Zero

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Hội thảo là việc được tổ chức theo mô hình “Net Zero Event”. Toàn bộ quá trình tổ chức đều hướng tới việc giảm thiểu tối đa và bù đắp lượng phát thải carbon. Sự kiện đồng thời là hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ chuỗi chương trình quốc tế UNCITRAL Asia Pacific Days.

Chương trình Hội thảo diễn ra trong hai ngày làm việc, tập trung thảo luận các vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình phát triển thị trường carbon.

Ngày làm việc thứ nhất với chủ đề “Đánh giá và hiệu quả của các thị trường carbon hiện có”. Phiên thảo luận tập trung phân tích kinh nghiệm vận hành của các thị trường carbon quốc tế, những thách thức về khuôn khổ pháp lý và cơ chế quản trị, cũng như khả năng áp dụng các công cụ định giá carbon và cơ chế hợp tác quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước phát triển thị trường carbon.

Ngày làm việc thứ hai tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến tích hợp và phát triển các thị trường carbon, các xu hướng đổi mới của thị trường carbon quốc tế, cũng như các khía cạnh quản trị, pháp lý và thương mại của cơ chế định giá carbon.

img00315.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các tham luận và thảo luận bàn tròn cũng đề cập đến vai trò của công nghệ và tăng trưởng xanh trong việc nâng cao tính thanh khoản và tính liêm chính của thị trường, đồng thời phân tích mối liên hệ giữa thị trường carbon với thương mại quốc tế và các lĩnh vực kinh tế khác.

Các chuyên gia nhấn mạnh, thị trường carbon đang ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong chính sách khí hậu toàn cầu, giúp các quốc gia và doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí giảm phát thải, đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.

Việc nghiên cứu và hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon được xem là một trong những bước đi quan trọng nhằm hỗ trợ các quốc gia thực hiện mục tiêu Net Zero.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo quốc tế về thị trường carbon cho chuyển đổi bền vững
        • Mặc định