Giáo dục

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh hai ngành mới về trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện tử - viễn thông

Phương Anh 28/11/2025 07:50

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM vừa công bố sẽ tuyển sinh hai ngành mới từ năm 2026: Cử nhân Trí tuệ nhân tạo và Cử nhân Công nghệ Điện tử – Viễn thông, đồng thời giới thiệu chuyên ngành Phân tích dữ liệu cho sinh viên công nghệ thông tin.

Động thái này được đánh giá là bước chuyển quan trọng trong chiến lược 30 năm của nhà trường, gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên chuyển đổi số và kinh tế số.

Trong không khí kỷ niệm 30 năm thành lập, Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM tổ chức Lễ giới thiệu và công bố mở đào tạo chuyên ngành Phân tích dữ liệu và chương trình Cử nhân Công nghệ Điện tử – Viễn thông. Đây là những bước đi mới tiếp nối định hướng đa ngành, đa lĩnh vực, gắn đào tạo với công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo mà nhà trường đã thể hiện trong các hoạt động gần đây, từ việc xây dựng các chương trình đào tạo mới đến tăng cường hợp tác với doanh nghiệp công nghệ.

z7268135507584_79cf4409c3d8621da45a8d7502d72711.jpg
Quang cảnh buổi lễ giới thiệu và công bố mở đào tạo chuyên ngành Phân tích dữ liệu và chương trình Cử nhân Công nghệ Điện tử – Viễn thông - Ảnh: DHV

Tại buổi lễ, nhà trường công bố quyết định giao Viện Công nghệ Tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo tổ chức và quản lý đào tạo chuyên ngành Phân tích dữ liệu; giới thiệu chi tiết chuyên ngành này cùng ngành Công nghệ Điện tử – Viễn thông; lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp đối tác về nhu cầu nhân lực, khả năng phối hợp đào tạo; và ký kết hợp tác với nhiều đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, kinh tế số. Những nội dung này cho thấy hai ngành mới không chỉ được thiết kế trong nội bộ trường mà còn được “soi chiếu” từ thực tiễn doanh nghiệp, nơi sẽ tiếp nhận sinh viên sau tốt nghiệp.

Tại buổi lễ, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Viện trưởng Viện Công nghệ Tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo đã tóm lược quá trình xây dựng chương trình, nêu rõ cấu trúc kiến thức, kỹ năng, chuẩn đầu ra và vị trí việc làm tương lai của sinh viên.

GS-TS Nguyễn Đình Đức giới thiệu về chuyên ngành mới và 2 ngành học _hot_ trong năm 2026
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức giới thiệu về chuyên ngành mới và 2 ngành học đang "hot" trong năm 2026 - Ảnh: DHV

Với ngành Công nghệ điện tử – viễn thông, chương trình được xây dựng trên nền tảng các học phần toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin, kết hợp kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật điện tử, xử lý tín hiệu, điều khiển, hệ thống mạng và truyền thông, thiết kế vi mạch. Song song đó là các học phần về chính trị, văn hóa, pháp luật, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, nhằm giúp sinh viên có năng lực toàn diện hơn khi bước vào thị trường lao động.

Bối cảnh xây dựng chương trình cũng bám sát các định hướng lớn của Chính phủ. Hạ tầng viễn thông được xác định là nền tảng của hạ tầng số, là “xương sống” của kinh tế số và xã hội số; nhiều quyết định chiến lược như Chiến lược hạ tầng số quốc gia đến 2030, Ban Chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu 6G, Danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược đã đặt Công nghệ Điện tử – Viễn thông vào nhóm ngành trụ cột trong phát triển đất nước. Điều đó khiến nhu cầu nhân lực kỹ sư, cử nhân có nền tảng điện tử – viễn thông vững, hiểu về chuyển đổi số, an toàn thông tin, mạng dữ liệu lớn… trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Với chuyên ngành Phân tích dữ liệu, thông cáo nhấn mạnh dữ liệu hiện được xem là “tài nguyên chiến lược” trong kỷ nguyên số. Tại TP.HCM, nơi đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính khu vực doanh nghiệp không chỉ cần nhân sự hiểu tài chính, mà còn cần những người có khả năng xử lý, phân tích khối lượng giao dịch khổng lồ theo thời gian thực. Chuyên ngành Phân tích dữ liệu được định vị là cầu nối giữa công nghệ và kinh tế: đào tạo những nhân sự vừa có nền tảng công nghệ thông tin và AI, vừa có tư duy kinh doanh, đủ năng lực khai thác dữ liệu lớn để hỗ trợ ra quyết định chiến lược, tối ưu hoạt động và tạo lợi thế cạnh tranh.

PGS.TS Trần Văn Hưng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM khẳng định việc mở các chương trình mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và công nghệ điện tử – viễn thông bắt nguồn từ nhu cầu thực tế của nền kinh tế và chủ trương đổi mới giáo dục đại học theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò kinh tế tư nhân. Việc thành lập Viện Công nghệ Tiên tiến và Trí tuệ nhân tạo trực thuộc trường được xem là bước ngoặt trong chiến lược phát triển sau 30 năm, với sứ mệnh vừa tổ chức đào tạo, vừa dẫn dắt nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao và AI trong nhiều lĩnh vực.

z7268135519283_b703e14dfb19aee7a4e9b7fd34f1109d.jpg
PGS-TS.Trần Văn Hưng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: DHV

Thông cáo cũng cho biết chương trình được thiết kế theo cấu trúc mô-đun hiện đại, tạo điều kiện linh hoạt cho sinh viên học tập, lựa chọn học phần phù hợp năng lực và định hướng nghề nghiệp. Đội ngũ tham gia xây dựng, giảng dạy không chỉ gồm giảng viên của trường mà còn có các nhà khoa học, chuyên gia đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử – viễn thông, chuyển đổi số, an toàn thông tin, khai phá dữ liệu. Sự tham gia này giúp gắn kết mạnh mẽ giữa kiến thức hàn lâm với yêu cầu thực tế, cập nhật nhanh những xu hướng công nghệ mới.

Cùng với đó, nhà trường ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp như Liên minh Tài sản số Việt Nam, Star Global, HDFPV Drone, Viện Phát triển Kinh tế số (VIDE), Công ty TNHH Viễn thông Đại Dương, Myminds, Humannext, AIKING, ACT… Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào phối hợp đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, cùng nghiên cứu và giải quyết bài toán thực tiễn. Với mô hình này, sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm môi trường làm việc, được các chuyên gia và doanh nghiệp đồng hành trong quá trình học, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và thị trường lao động.

z7268135538472_69c6af651b422c1d480ebc9a3c63170e.jpg
Sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp đối tác tạo điều kiện cho người học tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn dưới sự dẫn dắt, tư vấn của các giảng viên, chuyên gia đầu ngành và sự đồng hành của doanh nghiệp. - Ảnh: DHV

Theo kế hoạch, chuyên ngành Phân tích dữ liệu sẽ bắt đầu được triển khai cho sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin từ cuối năm 2025, dưới dạng định hướng chuyên sâu trong chương trình hiện có.

Từ năm 2026, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM chính thức tuyển sinh hai ngành đào tạo mới là Cử nhân Trí tuệ nhân tạo và Cử nhân Công nghệ điện tử – viễn thông. Việc mở rộng danh mục ngành đào tạo theo hướng công nghệ cao, liên ngành được kỳ vọng sẽ giúp nhà trường tăng sức hút với thí sinh, đồng thời góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho các ngành nghề đang được thị trường lao động săn đón.

z7268135525515_47a7aaabd46f0fa610ae85db182d18e9.jpg
Cuối năm 2025, sinh viên ngành công nghệ thông tin của trường sẽ học thêm chuyên ngành mới - Ảnh: DHV
    Nổi bật
        Mới nhất
        Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh hai ngành mới về trí tuệ nhân tạo và công nghệ điện tử - viễn thông
        • Mặc định