Giáo dục

Trường Đại học Giao thông vận tải: Công tác đảm bảo chất lượng là nền tảng vươn tới top 200 châu Á năm 2030

Nhật Hồng - Nguyễn Liên 17/10/2025 08:21

Ngày 16/10, Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị Công tác đảm bảo chất lượng năm học 2025-2026 với chủ đề: “Nâng tầm hệ thống đảm bảo chất lượng - Nền tảng để Trường Đại học Giao thông vận tải vươn tới top 200 châu Á năm 2030”.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để định vị Trường Đại học Giao thông vận tải trên bản đồ các trường đại học thế giới và khu vực.

Từ đó, đề xuất các giải pháp thiết thực để tiếp tục hiện thực hóa vai trò dẫn dắt của trường trong việc thực hiện thành công mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đào tạo trình độ cao và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, chú trọng chất lượng và tác động xã hội theo kế hoạch chung thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Bộ GD-ĐT và kế hoạch phát triển của nhà trường.

Nhiệm vụ dài hơi, đòi hỏi tư duy đột phá

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam đang đứng trước những bước chuyển mình có tính lịch sử.

Đại học của thời kỳ mới phải trở thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo - nơi các nhân tài được chăm sóc, bồi dưỡng; nơi các tri thức mới được kiến tạo; nơi các công nghệ then chốt được giải mã và là trụ cột để lan tỏa tinh thần đổi mới, khoa học và chất lượng tới doanh nghiệp, cộng đồng và quốc gia.

img_3659.jpg
PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Trường Đại học Giao thông vận tải có vị thế đặc biệt trong hệ thống giáo dục đại học của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, trường được giao trọng trách là trường đại học kỹ thuật trọng điểm duy nhất của đất nước trong lĩnh vực giao thông, vận tải; đồng thời là trường đại học dẫn dắt mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghiệp 4.0 cho lĩnh vực công nghệ giao thông và cơ sở hạ tầng tiên tiến, thông minh.

Trong lĩnh vực đào tạo, ngay từ năm 2016, nhà trường là cơ sở đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Năm 2017, Trường Đại học Giao thông vận tải tiếp tục là trường đại học tiên phong thực hiện công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo với 5 chương trình được kiểm định đạt chuẩn của Bộ GD-ĐT.

Đến nay, 100% chương trình đào tạo đại học có sinh viên tốt nghiệp đều đã được kiểm định và chứng nhận đạt chuẩn chất lượng, trong đó 9 chương trình đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Giao thông vận tải là đơn vị tiên phong tư vấn và trực tiếp xử lý các vấn đề kỹ thuật lớn, có ý nghĩa quyết định như: công nghệ xử lý hằn, lún vệt bánh xe trên các quốc lộ, giải pháp bê tông tính năng sửa chữa mặt cầu Thăng Long, các giải pháp công nghệ vận hành an toàn cho ngành đường sắt; để lại dấu ấn đậm nét về chất lượng, sự sáng tạo và hiệu quả trong sự phát triển chung của ngành giáo dục đào tạo đất nước...

Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI vừa qua đã xác lập tầm nhìn chiến lược: đưa Trường Đại học Giao thông vận tải trở thành đại học thông minh, đa ngành, đạt chuẩn quốc tế, hướng tới top 200 châu Á.

img_3674.jpg
GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN của Trường Đại học Giao thông vận tải

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, trong thời gian rất ngắn, nhà trường đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển gắn với đảm bảo chất lượng trên tất cả lĩnh vực từ cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến hoàn thiện cơ chế, chính sách quản trị để tạo động lực cho phát triển.

Trường Đại học Giao thông vận tải xác định những thành công vừa qua chỉ là thành tích bước đầu. Nhiệm vụ phát triển nhà trường nhanh, mạnh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, uy tín và vai trò dẫn dắt của Trường Đại học Giao thông vận tải trong mạng lưới đại học quốc gia, hướng đến top 200 trường đại học hàng đầu châu Á là một nhiệm vụ thực sự dài hơi, đòi hỏi phải có tư duy đột phá và có chiến lược, kế hoạch, giải pháp rõ ràng.

Công tác đảm bảo chất lượng là trụ cột chiến lược

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT ghi nhận những thành tích xuất sắc của Trường Đại học Giao thông vận tải.

Đồng thời, GS.TS Huỳnh Văn Chương đưa ra các chia sẻ kinh nghiệm thực tế của một số trường trong việc xác định mục tiêu vào top trên các bảng xếp hạng quốc tế. Đây là những thông tin quan trọng hỗ trợ cho quá trình định hướng, xác định các mục tiêu của Trường Đại học Giao thông vận tải.

img_3667.jpg
GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải đã chia sẻ về những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2020-2025 của trường và định hướng, giải pháp đột phá trong công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2026-2030

Theo đó, trong định hướng kiểm định chất lượng giai đoạn tới, Trường Đại học Giao thông vận tải kiên định mục tiêu hội nhập sâu rộng với các chuẩn mực quốc tế. Nhà trường sẽ triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo chuẩn HCERES vào giai đoạn 2026- 2030, đồng thời lựa chọn các chương trình đào tạo để kiểm định theo các tổ chức uy tín như FIBAA, ASIIN và ABET.

Đây là bước đi quan trọng, không chỉ nâng cao uy tín học thuật và đảm bảo chất lượng toàn diện, mà còn khẳng định quyết tâm và cam kết hội nhập quốc tế của trường, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thành công tầm nhìn chiến lược đến năm 2030.

img_3678.jpg
PGS.TS Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải

Trường Đại học Giao thông vận tải xác định công tác đảm bảo chất lượng là trụ cột chiến lược, đóng vai trò then chốt trong toàn bộ quá trình phát triển.

Nhà trường tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chiến lược đảm bảo chất lượng toàn diện, trong đó ưu tiên nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, đặc biệt là những chương trình trọng tâm, thể hiện rõ vai trò đầu tàu và dẫn dắt của trường trong hệ thống giáo dục đại học. Song song, huy động nguồn lực đầu tư mạnh mẽ cho các hoạt động khoa học công nghệ, nhằm tạo ra những sản phẩm nghiên cứu có giá trị thực tiễn và sức lan tỏa cao.

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã được lãnh đạo các đơn vị trao đổi về những thuận lợi, khó khăn cũng như các kế hoạch hành động cụ thể để hướng đến mục tiêu chung của Trường Đại học Giao thông vận tải.

Những tham luận và trao đổi trong Hội nghị đem đến các gợi mở quan trọng, giải pháp thiết thực, trở thành những hạt nhân đổi mới sáng tạo hiện thực hóa khát vọng đưa Trường Đại học Giao thông vận tải trở thành trung tâm tri thức và sáng tạo hàng đầu của quốc gia - nơi khởi nguồn của những giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Trường Đại học Giao thông vận tải vinh dự tiếp nhận Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA cho 3 chương trình đào tạo mới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trường Đại học Giao thông vận tải: Công tác đảm bảo chất lượng là nền tảng vươn tới top 200 châu Á năm 2030
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO