Trường Cao đẳng Hà Nội khai giảng năm học mới: Bắt đầu “một hành trình”, kiến tạo “ngàn ước mơ”
Với thông điệp “HNC – Một hành trình, ngàn ước mơ”, Lễ khai giảng năm học 2026–2027 của Trường Cao đẳng Hà Nội (Hanoi College) diễn ra sáng ngày 5/9, tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng học sinh, sinh viên trên con đường chinh phục tri thức, làm chủ tay nghề và rộng mở cơ hội việc làm ngay từ ghế nhà trường.

“Khát vọng – Bản lĩnh – Cống hiến” trên hành trình trưởng thành tại HNC
Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hà Nội Lê Thị Quỳnh Anh gửi lời chào trân trọng, lời chúc tốt đẹp tới các đại biểu, phụ huynh, thầy cô giáo cùng toàn thể học sinh, sinh viên; đồng thời nhiệt liệt chào mừng các học sinh, sinh viên khóa mới – những thành viên vừa chính thức bước vào “ngôi nhà chung HNC”.

Theo cô Lê Thị Quỳnh Anh, chủ đề của lễ khai giảng năm nay là “HNC – Một hành trình, ngàn ước mơ”, bởi mỗi người học đến với HNC từ một điểm xuất phát khác nhau. Có em mong muốn làm chủ một nghề, có một công việc tốt, tự lập và xây dựng tương lai bằng chính năng lực của mình. Có em mong muốn được học tập, làm việc trong môi trường quốc tế, khởi nghiệp, đi xa hơn và làm cho gia đình tự hào. Cũng có những em vẫn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi sẽ trở thành ai trong tương lai?”.

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hà Nội cho rằng điều đó “không đáng lo”, bởi tuổi trẻ không nhất thiết phải có ngay tất cả câu trả lời. Điều quan trọng là các em sẵn sàng học hỏi, trải nghiệm, dám lựa chọn và không ngừng tiến về phía trước.
Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể dùng để thay đổi thế giới.
Dẫn lại câu nói của Nelson Mandela.
Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hà Nội nhấn mạnh, trước khi thay đổi thế giới, giáo dục trước hết phải giúp mỗi người thay đổi chính mình – có thêm tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và khả năng tự quyết định tương lai.
Từ đó, cô Lê Thị Quỳnh Anh đặt ra với mỗi học sinh, sinh viên HNC câu hỏi: “Khi khép lại hành trình học tập tại HNC, các em muốn mình trở thành một người như thế nào?”. Theo cô, câu hỏi không chỉ dừng lại ở “Tôi sẽ có tấm bằng gì?”, mà quan trọng hơn là “Tôi có thể làm được gì? Tôi sẽ sống như thế nào? Tôi sẽ tạo ra giá trị gì cho bản thân, gia đình và xã hội?”.
“Tại HNC, Nhà trường không mong các em chỉ học để có một tấm bằng. Chúng tôi mong các em học để có tri thức, học để có kỹ năng, học để làm được việc và học để trưởng thành”, cô Lê Thị Quỳnh Anh nói.
Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hà Nội cũng nhắn nhủ học sinh, sinh viên tận dụng từng giờ học, từng buổi thực hành, từng hoạt động trải nghiệm và từng cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp; đồng thời dám thử những điều mới, dám sai, dám sửa và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.
Theo cô, tuổi trẻ cần có khát vọng, trong đó có khát vọng làm chủ một nghề bằng năng lực thật; khát vọng tự lập bằng chính trí tuệ và đôi tay của mình; khát vọng đi xa hơn, học cao hơn và tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, khát vọng phải đi cùng bản lĩnh – bản lĩnh để không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, để dám lựa chọn, dám hành động và không ngừng hoàn thiện mình.
“Ước mơ cho chúng ta một điểm đến, nhưng chỉ hành động mới tạo nên con đường”, cô Lê Thị Quỳnh Anh nhấn mạnh.

Gửi lời tới các bậc phụ huynh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hà Nội trân trọng cảm ơn sự tin tưởng khi lựa chọn HNC và trao gửi con em mình cho Nhà trường. Cô khẳng định HNC cam kết tiếp tục xây dựng môi trường học tập nơi người học được tôn trọng, được phát triển năng lực, được rèn luyện kỹ năng và trải nghiệm thực tiễn; nơi thầy cô đồng hành, doanh nghiệp cùng tham gia và những cơ hội nghề nghiệp được mở ra ngay trong quá trình học tập.
Đối với học sinh, sinh viên, cô Lê Thị Quỳnh Anh nhấn mạnh một hành trình mới đã bắt đầu. Trên hành trình ấy, cô mong mỗi thế hệ HNC luôn mang theo ba giá trị: Khát vọng – Bản lĩnh – Cống hiến.
“Khát vọng để biết mình muốn đi đâu. Bản lĩnh để không dừng bước trước khó khăn. Và cống hiến để những điều mình học được tạo ra giá trị tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và xã hội”, cô nói.


Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn một ngày khi nhìn lại, mỗi học sinh, sinh viên có thể tự hào nói rằng: “Từ HNC, tôi đã bắt đầu một hành trình đáng nhớ. Tại HNC, tôi đã tìm thấy con đường của mình. Và từ những ước mơ của tuổi trẻ, tôi đã từng bước tạo nên tương lai bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình”.
“Thực học – Thực hành – Thực nghiệp” để sẵn sàng vào nghề
Không khí buổi lễ càng thêm phần gắn kết qua chia sẻ của những sinh viên đang trực tiếp học tập tại HNC. Bùi Thị Hảo, đại diện sinh viên Khoa Quản trị Khách sạn, tâm sự rằng cô từng rất “háo hức, vui mừng nhưng không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng” trong ngày đầu nhập trường. Tuy nhiên, nữ sinh cho rằng những băn khoăn ấy sẽ nhanh chóng tan biến khi mỗi bạn trẻ chủ động trải nghiệm, dấn thân và không ngừng thích nghi với môi trường mới.

Với Hảo, em cho rằng quá trình học tập không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức trên giảng đường mà còn đòi hỏi sự rèn luyện về kỹ năng giao tiếp, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tác phong. Từ đó, nữ sinh đúc kết phương châm “THỰC HỌC – THỰC HÀNH – THỰC NGHIỆP” như một chìa khóa để sinh viên từng bước hoàn thiện bản thân.

“Thực học giúp chúng ta có kiến thức nền tảng và hiểu đúng về nghề”, Hảo chia sẻ. Trên nền tảng đó, “Thực hành giúp chúng ta biến kiến thức thành kỹ năng” thông qua những hoạt động cụ thể, từ giao tiếp, phục vụ đến xử lý các tình huống thực tế trong nghề.
Theo Hảo, quá trình rèn luyện chắc chắn sẽ có những lúc vụng về, mắc lỗi, nhưng sinh viên không nên vì thế mà e ngại thử sức. “Đừng sợ sai, bởi mỗi lần sai là một lần chúng ta có thêm kinh nghiệm và tiến bộ hơn”, nữ sinh nhắn nhủ. Từ kiến thức, kỹ năng đến tác phong, tất cả sự chuẩn bị ấy hướng tới “Thực nghiệp” – giai đoạn sinh viên có thể tự tin bước vào thế giới việc làm sau khi tốt nghiệp.
Từ giảng đường đến doanh nghiệp, mở rộng cơ hội cho người học
Tiếp nối bầu không khí sôi nổi là nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trường Cao đẳng Hà Nội và các doanh nghiệp. Bước tiến này không chỉ mở rộng không gian thực tiễn, cầu nối giữa đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, mà còn đưa trải nghiệm nghề nghiệp đến gần hơn với từng giờ học của sinh viên.





Bên cạnh cơ hội việc làm, các đơn vị đồng hành còn chung tay đóng góp vào Quỹ Khuyến học của nhà trường. Nguồn quỹ thiết thực này là điểm tựa vững chắc hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời là nguồn động viên kịp thời để các em vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.


