Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XIX

- Thứ Sáu, 02/07/2021, 12:05 - Chia sẻ
Sáng 2.7, tại TP Phủ Lý, HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.
Các đại biểu làm lễ chào cờ
Các đại biểu làm lễ chào cờ

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam Khóa XIV Lê Thị Thủy; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội và 50 đại biểu HĐND tỉnh vừa trúng cử trong cuộc bầu cử vừa qua.

Các chức danh trúng cử với số phiếu tuyệt đối

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Phạm Sỹ Lợi cho biết: Việc bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền tỉnh tại kỳ họp này là công việc nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp, liên tục, ổn định, kế thừa, đổi mới, phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2026… Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng là tiền đề, cơ sở để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới. Do đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực để hoàn thành tốt các nội dung kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu khai mạc kỳ họp
Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Phạm Sỹ Lợi phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Uỷ ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và tiến hành các thủ tục xác nhận tư cách đại biểu đối với 50 đại biểu, HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, với số phiếu bầu đạt 100% đại biểu tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIV Lê Thị Thủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Đặng Thanh Sơn, Bùi Văn Hoàng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX… Ông Phạm Văn Tạo được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Lê Hồng Quân được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Trần Thị Ngân được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức báo cáo kết quả bầu cử
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Chức báo cáo kết quả bầu cử
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Trương Quốc Huy phát biểu
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026 Trương Quốc Huy phát biểu

Về kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh: Với 50/50 đại biểu tán thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 Trương Quốc Huy tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh. Các ông: Nguyễn Anh Chức, Nguyễn Đức Vượng, Trần Xuân Dưỡng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Kỳ họp cũng tiến hành bầu 18 Ủy viên UBND tỉnh và 25 Hội thẩm Nhân dân của TAND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng, nhất là phải duy trì được tốc độ răng trưởng cao và tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh Khóa XIX là cần phải tiếp tục tập trung nâng cao và thực hiện tốt 2 chức năng quyết định và giám sát bảo đảm các quyết sách đúng đắn, phù hợp, linh hoạt, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX Lê Thị Thủy phát biểu nhận nhiệm vụ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XIX Lê Thị Thủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Để thực hiện tốt trọng trách được giao, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX mong muốn, tập thể Thường trực và các ban HĐND tỉnh, mỗi đồng chí trên từng cương vị công tác sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; cùng với các vị đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của của tri và Nhân dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII Phạm Sỹ Lợi tặng hoa chúc mừng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX Lê Thị Thủy
Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XVIII Phạm Sỹ Lợi tặng hoa chúc mừng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XIX Lê Thị Thủy

Xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nam về những kết quả đã đạt được cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tin tưởng đội ngũ lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ tới sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của các đại biểu HĐND, của các cơ quan, tổ chức đoàn thể và Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Trưởng ban Công tác đại biểu đề nghị ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh tiếp tục bắt tay ngay vào tổ chức kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giữa năm để xem xét, quyết định những vấn đề về kinh tế, xã hội, những quyết sách cụ thể cho nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đề nghị, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm , gắn bó mật thiết với cử tri, quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động phù hợp với những thay đổi của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng  cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là các đại biểu mới tham gia lần đầu, để HĐND thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân.

. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo HĐND tỉnh Khóa XIX
Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XIX
Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp

Với truyền thống cách mạng anh hùng, với quyết tâm chính trị, sự sáng tạo và đoàn kết thống nhất cao, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng, Trưởng ban Công tác đại biểu tin tưởng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ đoàn kết, thống nhất, đổi mới, tập trung trí tuệ, phát huy bản lĩnh của các đại biểu HĐND tỉnh để có những quyết sách sát thực tiễn, phù hợp với tình hình của địa phương; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tin và ảnh Diệp Anh