Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 "Trái tim số" - biểu tượng khát vọng vươn mình của dân tộc
Trong kỷ nguyên số, dữ liệu là tài nguyên quý giá, là "máu" của nền kinh tế, xã hội. Việc Bộ Công an công bố đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 đi vào vận hành không chỉ là một bước tiến về công nghệ, mà còn là biểu tượng của ý chí, khát vọng vươn mình của dân tộc. Trung tâm chính là "trái tim" cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Không chỉ là thành tựu về công nghệ
Giữa những ngày tháng Tám lịch sử khi cả nước đang hướng về ngày lễ lớn của dân tộc - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, công trình Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 đã chính thức được khánh thành và đi vào vận hành. Đây không chỉ là một thành tựu công nghệ, mà còn là biểu tượng của ý chí, khát vọng vươn mình của dân tộc.

Có mặt tại trung tâm trong ngày Lễ ra mắt khánh thành, một cảm xúc đặc biệt lan tỏa. Trong không khí trang trọng và hân hoan của buổi lễ, mỗi vị lãnh đạo, mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhà khoa học đều ánh lên niềm tự hào, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, nơi Việt Nam sẽ khẳng định vị thế trên bản đồ số toàn cầu. Cảm xúc ấy lan tỏa mạnh mẽ, hòa cùng nhịp đập của những trái tim đầy nhiệt huyết, khi mọi người cùng cảm nhận rằng đây không chỉ là lễ khai trương một công trình, mà còn là khoảnh khắc cùng nhau viết nên một trang sử mới của thời đại số.

Theo Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương: công trình này là kết quả của gần 2 năm triển khai thực hiện, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ. Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được xây dựng với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu đề ra.
Công trình còn ẩn chứa thông điệp sâu sắc qua kiến trúc tổng thể, lấy cảm hứng từ hình chữ vạn - biểu tượng của sự thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc. Đây chính là nơi hội tụ mọi dòng chảy dữ liệu để kiến tạo những điều tốt đẹp, phục vụ Nhân dân tốt nhất.

Bày tỏ niềm vui, tự hào khi được chứng kiến các tòa nhà hiện đại, bề thế của Trung tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định: đây là kết quả của một quyết tâm chính trị lớn, tinh thần làm việc "thần tốc", "vượt nắng, thắng mưa" của những con người mang trong mình khát vọng cống hiến. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Nhà nước, nỗ lực phi thường của Bộ Công an, công trình đã được hoàn thành chỉ trong hơn 9 tháng, tiết kiệm 7% tổng mức đầu tư công trình (gần 1.200 tỷ đồng) cho ngân sách nhà nước. Đó là minh chứng sống động cho lời cam kết về một nền hành chính hiện đại, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.
Nền móng vững chắc cho một Việt Nam số hùng cường
Không chỉ là một kho lưu trữ khổng lồ, Trung tâm Dữ liệu quốc gia còn là một bộ não thông minh, nơi mọi thông tin được xử lý, phân tích để tạo ra những giá trị mới. Từ nền móng vững chắc này, hàng loạt nền tảng số cốt lõi đã được hình thành, đưa các dịch vụ công đến gần hơn với người dân. Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ trở thành “Điểm một cửa số duy nhất” trên nền tảng Trung tâm dữ liệu, giúp mọi người dân dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và công sức. Hệ thống quản trị quốc gia sẽ được xây dựng trên dữ liệu chính xác, giúp việc hoạch định chính sách hiệu quả và minh bạch hơn bao giờ hết.

Theo Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Trung tâm số 1 được xác định là "lõi", là "trụ cột" của quá trình chuyển đổi số quốc gia. Thiếu tướng nhấn mạnh: dữ liệu tại đây thực sự trở thành tài nguyên quý giá, là "tư liệu sản xuất mới", "yếu tố cốt lõi", và là "máu" của nền kinh tế số. Theo đó, tới đây Trung tâm sẽ khẩn trương hoàn thiện, cung cấp hạ tầng điện toán đám mây hiện đại, bảo mật cao cho các bộ, ngành, tránh lãng phí. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng các Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 2 và 3 theo lộ trình.
Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ đóng vai trò tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, phát triển Chính phủ số: hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời đôn đốc các bộ, ngành xây dựng và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu để khai thác tập trung. Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân: cung cấp hạ tầng hiện đại, trở thành nơi ươm tạo những sáng kiến công nghệ chiến lược, ưu tiên hỗ trợ các startup và doanh nghiệp Việt Nam. Với người dân, cam kết là phát triển các ứng dụng và dịch vụ số thân thiện, dễ sử dụng, thực sự mang lại giá trị cho cuộc sống hàng ngày. Trung tâm Sáng tạo, Khai thác Dữ liệu sẽ là "công xưởng công nghệ" quốc gia, tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm "Make in Vietnam" có khả năng cạnh tranh quốc tế, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi khối (Blockchain).
Phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Dự án Trung tâm dữ liệu quốc gia và Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm được đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh về cả kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng. Tuy nhiên, việc hoàn thành trung tâm số 1 chỉ là bước đầu. Chúng ta cần hướng tới mục tiêu phát triển mạng lưới Trung tâm dữ liệu quốc gia đồng bộ, kết nối linh hoạt và hội nhập với mạng lưới dữ liệu toàn cầu.

Để làm được điều đó, Thủ tướng đề nghị: Trung tâm phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, tiên phong trong kết nối, chia sẻ và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy". Điều này đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm phải có "trái tim nóng, đầy nhiệt huyết và một bộ óc thông minh, sáng tạo, tư duy luôn đổi mới".
Trung tâm Dữ liệu quốc gia rộng hơn 20ha, thuộc nhóm trung tâm dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên đạt chứng chỉ quốc tế cao nhất, bảo đảm khả năng chống chịu thảm họa, an toàn và an ninh ở mức cao.
Bộ Công an được giao chủ trì tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung. Theo đó, các cơ sở dữ liệu phải được bảo đảm tuân thủ: an ninh mạng phải được thiết kế tích hợp ngay từ đầu trong các hệ thống thông tin, dữ liệu; thiết lập kiến trúc bảo vệ dữ liệu nhiều lớp; hệ thống được thiết kế với kiến trúc bảo mật đa lớp, đạt chuẩn Tier IV đầu tiên của Việt Nam; tăng cường kiểm soát truy cập và xác thực định danh; thực thi kiểm toán và giám sát an ninh mạng 24/7.
“Việc khai trương Trung tâm Dữ liệu quốc gia là hành động chiến lược xứng tầm và là chương trình chuyển đổi số có tính đột phá toàn diện giúp hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW. Đây là bộ não số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, phát triển đất nước dựa trên dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống, thống nhất, dùng chung, tăng chủ quyền số, giảm lệ thuộc vào hạ tầng nước ngoài".
Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa
Dự án này là minh chứng sống động cho ý chí và sức mạnh của Việt Nam, thể hiện tinh thần "Không có gì là không thể, chỉ cần quyết tâm, biết cách làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nước, vì dân". Với vai trò chiến lược, Trung tâm Dữ liệu quốc gia không chỉ là điểm khởi đầu, mà còn là động lực mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy toàn diện quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, từ đó đưa đất nước tiến lên một tầm cao mới.

