Trung Quốc cảnh báo lừa đảo sau kỳ thi xét tuyển đại học
Giới chức Trung Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lừa đảo và thao túng thông tin tuyển sinh, khi ngay sau kỳ thi Cao khảo, hàng loạt dịch vụ tư vấn xuất hiện, đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh và học sinh.
Ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc (Cao khảo) kết thúc vào ngày hôm nay 10/6, các cơ quan giáo dục nước này đã phát đi cảnh báo đến phụ huynh và học sinh về sự xuất hiện tràn lan của các dịch vụ tư vấn hồ sơ đại học thiếu minh bạch, có dấu hiệu trục lợi từ tâm lý lo lắng, kỳ vọng của gia đình học sinh.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh thị trường tư vấn hồ sơ đại học tại Trung Quốc đang phát triển mạnh, trở thành một ngành công nghiệp nhiều tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho phụ huynh và học sinh.
Nhiều chiêu trò đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh
Tại Trung Quốc, sau khi trải qua kỳ thi Cao khảo, các em học sinh và gia đình sẽ bước vào một giai đoạn quan trọng không kém: xét tuyển đại học. Các em sẽ đăng ký nguyện vọng, trong khi các trường đại học sẽ căn cứ điểm thi và nguyện vọng của thí sinh để xét tuyển.
Giai đoạn sau Cao khảo cũng là thời điểm nở rộ các dịch vụ tư vấn xét tuyển, bán tài liệu, tổ chức tour tham quan trường… Đây là giai đoạn dễ xảy ra lừa đảo, vì phụ huynh thường thiếu thông tin và dễ rơi vào tâm lý hoang mang, kỳ vọng quá mức.
Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, những ngày này, một số tổ chức và trung tâm tư vấn đã đưa ra các tuyên bố không kiểm chứng như “có dữ liệu nội bộ của trường đại học” để xem xét hồ sơ ứng tuyển, hay “đảm bảo đỗ đại học” để khiến các gia đình tin tưởng, trong khi đội ngũ tư vấn viên thực chất chỉ là những người làm việc theo kịch bản có sẵn, có dấu hiệu lừa đảo.
Một số nơi còn phóng đại tiềm năng việc làm của các ngành học để thu hút học sinh, tạo ảo tưởng về các ngành “hot”, từ đó bán kèm các khoá học hoặc dịch vụ tư vấn với mục đích thương mại.
Bộ Giáo dục Trung Quốc khuyến cáo các bậc cha mẹ và các em học sinh nên hết sức thận trọng trước các lời mời chào dịch vụ tư vấn xét tuyển đại học với chi phí cao, đi kèm nhiều cam kết không rõ ràng. Bộ nhấn mạnh, cần tỉnh táo trước các thông tin không chính thức liên quan đến tuyển sinh và đặc biệt tránh các dịch vụ tư vấn không có giấy phép, thiếu cơ sở chuyên môn.

Cần nâng cao nhận thức và siết chặt quản lý
Các chuyên gia giáo dục cho rằng Trung Quốc cần có sự giám sát chặt chẽ hơn đối với hoạt động tư vấn tuyển sinh, đặc biệt là khi thị trường này phát triển nhanh và đa dạng. Đồng thời, phụ huynh và học sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chạy theo trào lưu, để đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.
Trong bối cảnh nâng cao cảnh giác, Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm nay cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch và đúng pháp luật./.