Trưng bày báo Quốc hội - nhật báo đặc biệt chỉ tồn tại 21 ngày
Trong triển lãm “Quốc hội Việt Nam - Hành trình 80 năm xây dựng và phát triển” tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, bên cạnh các ấn phẩm và tư liệu, hình ảnh, còn có những trang báo đặc biệt mang tên Quốc hội.
Báo Quốc hội được xem là tờ nhật báo "độc nhất vô nhị" trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là tờ báo đầu tiên và duy nhất được lập ra chỉ để phục vụ mục tiêu Tổng tuyển cử và tự giải thể ngay khi hoàn thành sứ mệnh.

Báo Quốc hội ra mắt số đầu tiên ngày 17/12/1945, trụ sở tại 71 phố Hàng Trống, do nhà báo Trần Hữu Tri làm chủ nhiệm. Ra đời với mục đích "đem lại một phương tiện tuyên truyền mới hơn nữa", tờ báo giữ vai trò tiên phong trong việc cổ vũ quần chúng, đấu tranh sắc bén với sự xuyên tạc của các lực lượng đối lập, đồng thời là diễn đàn để đăng tải danh sách và quan điểm của các ứng cử viên giúp cử tri "so bó đũa, chọn cột cờ".
Trong những ngày sục sôi của mùa đông năm 1946, báo đã lan tỏa những khẩu hiệu đanh thép: "Muốn giữ vững độc lập phải đi bầu cử"; "Mỗi lá phiếu của chúng ta là một viên đạn để diệt quân thù".
Số báo cuối cùng ra đúng ngày lịch sử 6/1/1946 (số đặc biệt) đã trân trọng đăng trên trang nhất chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bút tích lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu.
Trong số này, tờ báo cũng gửi lời chia tay bạn đọc: “Báo Quốc hội chỉ ra trong thời kỳ Tổng tuyển cử… Nhiệm vụ của tờ báo tới đây là trọn… Báo Quốc hội nói mấy lời cuối nhưng tin chắc rằng lòng thiết tha yêu nước biểu hiện trong công việc tuyên truyền Tổng tuyển cử bấy nay, đã hòa chung với lòng thiết tha yêu nước của toàn dân…”.
Chỉ tồn tại vỏn vẹn 21 ngày với 15 số báo xuất bản nhưng nhật báo Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử, góp phần quan trọng làm nên thành công vang dội của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

