Triển khai Nghị quyết số 68- NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân:“Chìa khóa” để kinh tế tư nhân Hưng Yên bứt phá
Cùng với các thành phần kinh tế khác, khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) Hưng Yên đang dần lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò, vị trí chủ lực trong nền kinh tế và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được kỳ vọng như “chìa khóa” để doanh nghiệp tư nhân Hưng Yên bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Rào cản từ chính sách, pháp luật
Từ một xí nghiệp may nhỏ với hơn 1.500 công nhân khi mới thành lập, Công ty Cổ phần Tiên Hưng (xã Hoàng Hoa Thám) liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, kiểm soát chặt các khâu sản xuất, kinh doanh. Tổng Giám đốc Công ty Phạm Tuấn Anh chia sẻ: Mỗi năm, Công ty đóng góp vào ngân sách tỉnh hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 4.000 lao động. Năm 2024, Công ty nộp ngân sách trên 26 tỷ đồng; đồng thời, dành hàng trăm triệu đồng để chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.
.jpg)
Tập đoàn Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp lớn tại Hưng Yên, nhiều năm liền thuộc nhóm nộp ngân sách cao trong khối kinh tế tư nhân. Năm 2023, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã nộp ngân sách 1.290 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,4% tổng thu ngân sách từ doanh nghiệp tư nhân toàn tỉnh. Với thành tích nổi bật trong thực hiện nghĩa vụ thuế và tạo việc làm, năm 2024, 5 đơn vị thuộc Tập đoàn đã được tỉnh Hưng Yên vinh danh tại hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu.
Đó là những minh chứng điển hình cho đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển chung của Hưng Yên. Sau khi hợp nhất tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên tới gần 27.660 doanh nghiệp - khẳng định vai trò, vị trí và sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
Không thể phủ nhận, khu vực KTTN đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng công nghiệp và GRDP của tỉnh Hưng Yên, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, số doanh nghiệp mới tăng nhanh nhưng số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động cũng không ít. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Hưng Yên (trước hợp nhất) có 1.160 doanh nghiệp mới thành lập, nhưng khoảng 600 doanh nghiệp đã giải thể hoặc tạm dừng hoạt động…
Lý giải về thực trạng nêu trên, theo PGS.TS. Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, những rào cản hiện nay chủ yếu đến từ chính sách chưa đồng bộ; hệ thống pháp luật còn chồng chéo, thủ tục hành chính phức tạp; doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn lực như đất đai, vốn, thị trường nước ngoài và chuỗi cung ứng toàn cầu. Còn theo ông Phạm Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ phát triển nông nghiệp Việt Nam FAGO tại phường Phố Hiến: Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn; các thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp…
Cơ hội để doanh nghiệp tư nhân khẳng định vai trò, vị thế
Trước những rào cản KTTN đang gặp phải, sự ra đời của Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển KTTN được đánh giá là bước đột phá trong tư duy và hoạch định chính sách phát triển kinh tế; là “chìa khóa” để doanh nghiệp tư nhân cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng vượt qua “rào cản” nhanh chóng phát triển vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển.
Nghị quyết số 68 lần đầu tiên khẳng định kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc gia. Điều này thể hiện thay đổi mạnh mẽ trong tư duy phát triển, đặt khu vực tư nhân vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội khẳng định vai trò, vị thế và bản lĩnh của doanh nghiệp tư nhân trong kỷ nguyên mới.
Ông Nguyễn Quốc Trung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất công nghiệp Phú Vinh (trụ sở tại xã Lạc Đạo) chia sẻ: Công ty đã đầu tư trang thiết bị hiện đại như dây chuyền sản xuất tự động ống thép nhập từ nhiều nước tiên tiến, nhờ đó đã tăng 20 - 30% hiệu quả, đặc biệt giảm đến 40% chi phí tiền điện để sản xuất... Chúng tôi vui mừng vì Nghị quyết 68 đã trả KTTN về đúng vị trí và vai trò của mình. Chúng tôi mong muốn, các cấp, ngành liên quan sớm cụ thể hóa Nghị quyết số 68 bằng những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Hà tin rằng, lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 68, tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ từng “nút thắt”, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường kinh doanh, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí không chính thức để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp vạch rõ mục tiêu, định hướng trong sản xuất, kinh doanh, hướng tới sự phát triển bền vững.
Kế hoạch số 434-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã đề ra mục tiêu đến năm 2030: KTTN là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tốc độ tăng trưởng bình quân của KTTN giai đoạn 2025 - 2030 đạt khoảng 11%, đóng góp từ 65 - 67% GRDP của tỉnh; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước khu vực KTTN bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt khoảng 13%/năm… Kế hoạch cũng xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn; bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 68 và thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tin tưởng rằng, với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, cùng với tinh thần đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp, Nghị quyết 68 sẽ góp phần quan trọng gỡ “điểm nghẽn” thể chế, khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo đà cho kinh tế tư nhân Hưng Yên bứt phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước.