Dấu ấn Agribank trên bức tranh tam nông

- Thứ Tư, 07/02/2024, 17:20 - Chia sẻ

Người ta biết đến Agribank không phải vì ngôi vị nhà đầu tư chủ lực của tam nông, mà trên hết đó là sự gắn kết bền chặt, chung thủy và có trách nhiệm với người nông dân và doanh nghiệp. Chính vì thế, dù là ở đâu, với bất cứ ai, nếu đã từng gắn bó với Agribank thì chắc chắn, họ đều trở thành tri kỷ…

Tôi có may mắn làm việc với Agribank hơn chục năm. Cũng đã sải bước cùng Agribank trên khắp mọi miền của đất nước. Điều đọng lại sau mỗi chuyến đi là sự tận tụy, trách nhiệm và thân thiện của mỗi cán bộ Agribank tôi gặp; sự ngưỡng mộ, tin tưởng và tín nhiệm Agribank của mỗi khách hàng tôi tiếp xúc. Bởi, Agribank không chỉ mang nguồn vốn đến cho người nông dân, doanh nghiệp; giúp họ mặc sức canh tác trên các cánh đồng, tạo ra nhiều giá trị cho bản thân, gia đình, cho nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung; mà các anh chị còn thể hiện tinh thần bác ái, trách nhiệm xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn, những người có công với đất nước và thân nhân của họ.

Cứ mỗi dịp Xuân về, chúng tôi lại được cùng lãnh đạo Agribank trải nghiệm an sinh. Nếu như 2021, chúng tôi cùng đoàn công tác Agribank đến với Sa Thầy, Kon Tum – nơi ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia để động viên bà con, doanh nghiệp cũng như nắm tình hình sau đại dịch; năm 2022, đoàn lại được đi Bắc Hà, Lào Cai để chia sẻ những khó khăn với bà con vùng cao Tây Bắc. Ở đâu, Agribank không chỉ dành tình cảm thăm đối tượng khách hàng của mình hay đối tượng chính sách mà các “địa chỉ đỏ”, các cháu học sinh cũng luôn được ưu ái, quan tâm. Và chỉ mấy ngày trước thôi, tôi và hơn chục phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương đã có mặt tại A Pa Chải, Mường Nhé, Điện Biên - nơi ngã ba biên giới Việt Nam, Lào, Trung Quốc cùng Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng và Giám đốc Agribank Chi nhánh Điện Biên Nguyễn Trung Kiên. “Sở dĩ chọn địa danh này là vì năm nay, Điện Biên sẽ đánh dấu 70 năm Ngày Chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; đồng thời, cũng là dịp để Agribank nắm bắt tình hình đầu tư trên địa bàn, nhằm có những chiến lược đầu tư dài hơi, sát thực tế…” –  Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phượng nói.

Dấu ấn Agribank trên bức tranh tam nông  -0
Agribank luôn đồng hành với người nông dân. Ảnh: Agribank

 Và tất nhiên, ở A Pa Chải, huyện Mường Nhé hay thành phố Điện Biên, chúng tôi đều được chào đón như người thân xa nhà lâu ngày về thăm!

Điều ấy làm quãng đường xa xôi, ngoằn ngoèo bỗng gần trở lại!

Đến đây, có lẽ cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ với Phó Tổng Giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng – Bông Hồng thép của Agribank – người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, đã truyền cảm hứng cho cá nhân tôi đối với đồng ruộng, cây cỏ, hoa trái, với những người nông dân chất phác… Cảm ơn chị cùng các lãnh đạo Agribank đã luôn hun đúc tình yêu và lòng biết ơn Tổ quốc, các Anh hùng Liệt sĩ cho chúng tôi!

Thực tế thời gian qua, ngành ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng gặp rất nhiều khó khăn nhưng Agribank vẫn tiết giảm chi phí, thắt chặt chi tiêu; và mỗi cá nhân cán bộ, người lao động trong hệ thống vẫn dành những ngày lương của mình để đóng góp vào quỹ an sinh, chia sẻ với đồng bào vùng khó khăn. Đã có hàng nghìn ngôi nhà, trường học, trạm y tế… với tổng giá trị lên tới 1.500 tỷ đồng mọc lên khắp mọi miền đất nước từ những đóng góp nhân văn của Agribank. “Điều ấy khiến chúng tôi hạnh phúc lắm vì việc làm của mình đã giúp bà con vơi bớt khó khăn, lạc quan tin vào ngày mai tươi sáng” – Giám đốc Agribank Điện Biên Nguyễn Trung Kiên chia sẻ.

Và tôi chắc chắn, lời của Giám đốc Nguyễn Trung Kiên rất thật lòng. Bởi, suốt chục năm qua, tôi đã nhiều lần tận mắt chứng kiến cán bộ tín dụng luôn rất vui với niềm vui của bà con nhưng cũng rất lo với nỗi lo của họ!

* Doanh nghiệp có giá trị thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Tổng tài sản đạt trên 2.043.320 tỷ đồng; nguồn vốn đạt hơn 1,88 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.54 triệu tỷ đồng…

* Triển khai hiệu quả 7 chương trình tín dụng chính sách; 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và giảm nghèo

- Tổng doanh số cho vay theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP đối với 61 huyện nghèo đạt trên 13 nghìn tỷ đồng, với gần 220 nghìn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước từ 14,5% năm 2008 xuống còn 2,93% năm 2023;

- Năm 2011 bắt đầu thí điểm cho vay 11 xã xây dựng NTM; đến nay, nguồn vốn đã chuyển tới 100% các xã trên cả nước với doanh số cho vay trên 4 triệu tỷ đồng, dư nợ hơn 630 nghìn tỷ đồng; với hơn 2,2 triệu khách hàng; dư nợ cho vay 390 tỷ đồng;

- Doanh số cho vay theo Quyết định 63, 65, 68 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp đạt hơn 14.400 tỷ đồng, dư nợ 226 tỷ đồng với 1.056 khách hàng;

- Doanh số cho vay phát triển thủy sản, tái canh cà phê đạt gần 1.000 tỷ đồng, dư nợ đạt 136 tỷ đồng; dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 950 nghìn tỷ đồng; dư nợ cho đóng tàu theo Nghị định số 02/NQ-CP đạt hơn 300 tỷ đồng;

- Tổng dư nợ cho vay hợp tác xã đạt hơn 1.630 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng dư nợ cho vay hợp tác xã toàn hệ thống ngân hàng thương mại.

* Hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn

- Riêng năm 2023, Agribank đã 8 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay;

- Triển khai 13 chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 200.000 tỷ đồng, cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng...

- Ký Bản ghi nhớ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho các đối tượng thuộc Đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao với khoản kinh phí 800 triệu USD. Hợp tác toàn diện với các tập đoàn, Tổng công ty…

Bình Nhi
#