Đoàn đã kiểm tra thực địa công tác lấy nước làm đất tại các vị trí Cống Xuân Quan (hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải) ở xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, Hưng Yên; Cống Bá Đoạt và khu tưới tại xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương; Trạm bơm Vạn Phúc (công trình thủy lợi đang thi công) tại huyện Ninh Giang, Hải Dương.
![Đoàn công tác kiểm tra công tác lấy nước tại vị trí Cống Xuân Quan ở xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Ảnh: Thành Trung 1022025thutruongbonongnghiep1-edit1-20250210155357402.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/29d439059f2a43225aad69f3da0a833fe2bfb740e3619f549c65487b039120701be5de71a9755ff5da59d700fd0e43521e6b2c27bc1e03222e0f7332bce13dde53c20e3c5b156b3561f7b4f5429f1e5484a7f0e98f6d1708ff7d5d6c30c8863e/1022025thutruongbonongnghiep1-edit1-20250210155357402.jpg)
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, năm nay Bộ NN&PTNT chỉ đạo triển khai 2 đợt lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2024 - 2025 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Có thể nói, công tác lấy nước đạt kết quả và hiệu quả rất tốt so với kế hoạch ban đầu. Các địa phương đã chủ động lấy đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất. Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (Bộ Công Thương) tiếp tục duy trì nguồn nước bổ sung như hiện tại đến hết 24 giờ ngày 11.2.2025. Thời gian còn lại của đợt 2 (từ 0 giờ ngày 12.2 đến 24 giờ ngày 14.2.2025), duy trì liên tục mực nước tại Sơn Tây ở mức 1,3m. Sau thời gian kết thúc đợt 2, các hồ chứa thủy điện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa để các địa phương hoàn thành 100% diện tích gieo cấy và phục vụ tưới dưỡng. Tính đến 15 giờ ngày 10.2, tổng diện tích có nước đã đạt đến 92,5% và 7/11 địa phương cơ bản đã hoàn thành kế hoạch lấy nước.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đánh giá cao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia trong việc chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du, cung cấp nguồn điện đảm bảo để các địa phương có đủ điện vận hành các công trình trong suốt thời gian lấy nước.
Theo ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc EVN, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn về bảo đảm điện cho các địa phương vận hành các công trình thủy lợi trong suốt thời gian lấy nước, các công ty Điện lực đã tích cực, chủ động phối hợp cùng địa phương xây dựng phương án đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy cho các trạm bơm, kể cả các trạm bơm dã chiến phục vụ lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2024 - 2025. Trước đó, các công ty Điện lực cũng đã tổng kiểm tra rà soát toàn bộ các đường dây và trạm biến áp, xử lý triệt để các tồn tại khiếm khuyết trên lưới điện, đặc biệt là đối với các trạm bơm đầu mối; xây dựng phương án vận hành trong các chế độ bất thường của lưới điện để đảm bảo vận hành cấp điện cho các trạm bơm.
![Đoàn công tác kiểm tra công tác lấy nước tại vị trí Cống Bá Đoạt và khu tưới tại xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương. Ảnh: Thành Trung 1022025thutruongbonongnghiep2-20250210153507729.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/29d439059f2a43225aad69f3da0a833fe2bfb740e3619f549c65487b039120701be5de71a9755ff5da59d700fd0e43520badd4da1ef6f8f7b98faf2e93ca5c217040566770af637db28ca7a7a17506a1/1022025thutruongbonongnghiep2-20250210153507729.jpg)
Theo Phó Tổng giám đốc Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia Vũ Xuân Khu, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) thực hiện xả nước các hồ thuỷ điện theo đúng lưu lượng tính toán của Cục Thủy lợi để tăng cường nguồn nước về hạ du, đưa mực nước cao nhất giúp các công trình thủy lợi thuận lợi trong việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2004 - 2025.