Trao giải cuộc thi sáng tác “Bài ca giao thông đi cùng năm tháng”

Ngày 22.6, tại Nhà hát Quân đội (TP. Hồ Chí Minh), Hội nhạc sĩ Việt Nam và Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) đã tổ chức Lễ Công bố và trao giải cuộc thi sáng tác “Bài ca giao thông đi cùng năm tháng”.

Tham dự lễ công bố có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang… và đại diện một số các cơ quan, đơn vị.

Trao giải cuộc thi sáng tác “Bài ca giao thông đi cùng năm tháng” -0
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang phát biểu tại lễ công bố 

Cuộc thi sáng tác “Bài ca giao thông đi cùng năm tháng” được phát động ngày 28.8.2023với chủ đề “Bài ca giao thông đi cùng năm tháng” hướng đến chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành GTVT Việt Nam (28.8.1945-28.8.2023), nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp của ngành Giao thông Vận tải, đồng thời động viên, khích lệ lực lượng cán bộ, kỹ sư, người lao động đang làm việc trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đánh giá, cuộc thi sáng tác ca khúc bài ca giao thông đi cùng năm tháng được tổ chức trong năm 2023 là một trong những hoạt động nổi bật hướng tới mốc son 80 năm Ngày truyền thống ngành GTVT Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng đối với những tác phẩm âm nhạc viết về đề tài GTVT.

“Nếu trong thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tiếng hát vang vọng giữa rừng đã át tiếng bom của giặc thù, nuôi dưỡng niềm tin chiến thắng để làm nên kỳ tích đường Trường Sơn, con đường chi viện chiến lược quan trọng góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì trong thời bình, những lời ca đã phát huy vai trò truyền cảm hứng, cổ vũ, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành GTVT đoàn kết, thi đua sáng tạo, hăng say lao động, thổi bùng tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” thi công “3 ca 4 kíp”, làm việc xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nói.

Trao giải cuộc thi sáng tác “Bài ca giao thông đi cùng năm tháng” -0
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trao giải nhất cho tác phẩm Người Đèo Cả

Sau gần 4 tháng kể từ ngày phát động, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của nhiều nhạc sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc, 158 tác phẩm của 137tác giả đã gửi bài dự thi đã về Ban tổ chức. Đây là minh chứng sinh động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của người dân nói chung và các nghệ sĩ, nhạc sĩ nói riêng đối với ngành giao thông vận tải, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước thông qua các tác phẩm dự thi.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, những tác phẩm âm nhạc tham dự cuộc vận động đều là những sáng tác mới, được đầu tư công phu, nghiêm túc, đa dạng về tiết tấu và phong cách, góp phần làm nên diện mạo đa âm sắc cho âm nhạc Việt Nam nói chung và ngành GTVT nói riêng.

Tiêu chí xét chọn là ca khúc phải đảm bảo đúng nội dung chủ đề về ngành Giao thông vận tải, có chất lượng nghệ thuật, có sự tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong nội dung, phong cách giai điệu, ca từ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục… Với tinh thần nghiêm túc, trân trọng từng tác phẩm, Ban giám khảo đã chấm chọn 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Trao giải cuộc thi sáng tác “Bài ca giao thông đi cùng năm tháng” -0
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang trao giải Nhì cho 2 tác giả

Trong đó, 1 giải Nhất được trao cho tác phẩm "Người Đèo Cả" của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, 2 giải Nhì là tác phẩm "Những con đường tiên phong mở lối" của nhạc sĩ Trần Khắc Tiệp và "Phu đường" của nhạc sĩ Lê Bảo Long cùng 4 giải Ba, 4 giải Khuyến khích, 2 giải ấn tượng, 2 giải sáng tạo mới và 5 ca khúc hay viết về ngành giao thông.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cho biết, tuổi thơ của ông gắn liền dưới chân đèo Cả, nơi có nhiều kỷ niệm và cả những nỗi niềm khó quên về mùa mưa bão, cảnh sạt lở bên sườn đèo. “Cho đến một ngày công trình hầm Đèo Cả được đào thông, người dân quê tôi (Phú Yên) vỡ òa trong niềm vui khó tả. Từ nay con đường về với quê mình gần hơn và không còn những cảnh thương tâm trong ký ức cũ. Tôi viết ca khúc này như lời cảm ơn, tôn vinh, gửi tặng đến các kỹ sư, công nhân của Tập đoàn Đèo Cả đã làm nên cung đường đó”, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt chia sẻ.

Trong thập kỷ qua, phát triển hạ tầng giao thông đã có nhiều đột phá, hệ thống giao thông Bắc - Nam ngày một hoàn thiện. Người Việt đã dần làm chủ các công nghệ phức tạp như đào hầm xuyên núi, cầu lớn, cầu vượt biển... Các công trình tiêu biểu được thực hiện bởi bàn tay, khối óc và bản lĩnh người Việt như chuỗi hầm Đèo Cả - Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân 2, cầu Nhật Tân - cầu dây văng lớn nhất Việt Nam… đã trở thành niềm tự hào chung của người Việt.

Hiện nay, đột phá hạ tầng giao thông tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả, nhiều dự án, công trình được hoàn thành đưa vào khai thác bảo đảm tiến độ, chất lượng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Danh sách giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc:

1 Giải Nhất: 

Người Đèo Cả (nhạc sỹ Vũ Quốc Việt)

2 Giải Nhì:

+ Những con đường tiên phong mở lối (nhạc sỹ Trần Khắc Tiệp)

+Phu đường (nhạc sỹ Lê Bảo Long)

4 Giải Ba:

+ Xin cảm ơn anh - Người làm đường (nhạc sỹ Dương Tấn Bình)

+ Cánh chim Đèo Cả (nhạc sỹ Phạm Hồng Biển)

+ Đi về phía ánh dương (nhạc sỹ Kiều Quang Huy)

+ Nghĩ khác biệt, tạo cách biệt (nhạc sỹ Đặng Hoàng Long)

4 Giải Khuyến khích:

+ Khúc hát mở đường (nhạc sỹ Trần Hùng)

+ Khát vọng giao thông Việt Nam (nhạc sỹVương Hữu Vinh)

+ Khúc hát những mở đường (Nhạc: Văn Sỹ, Trầm Tích; Thơ: Nguyễn Văn Dùng)

+ Tự hào ngành giao thông vận tải (nhạc sỹ Quang Thanh Giang)

2 Giải Ấn tượng:

+ Những con đường thời gian (nhạc sỹ Bùi Tiến Thường)

+ Đường Hồ Chí Minh – Con đường huyền thoại (nhạc sỹ Vũ Việt Hồng, Phạm Công Hương)

2 Giải Sáng tạo mới:

+ Ánh đèn trong thành phố (nhạc sỹ Huỳnh Đức)

+ Mở rộng tuyến đường trên không (nhạc sỹ Tuấn Phương)

5 giải Ca khúc hay viết về ngành giao thông:

+ Con hãy nhớ (nhạc sỹ Phạm Hồng Biển)

+ Xin cảm ơn (nhạc sỹ Minh Nhiên)

+ Người đi trước mở đường (nhạc sỹ Trần Quốc Thuỳ)

+ Khúc ca giao thông vận tải (nhạc sỹ Quốc Tài)

+ Ca khúc ngành giao thông (nhạc sỹ Vũ Minh Tâm)

Văn hóa

"Thu qua phố", màu nước trên giấy, 2022, Nguyễn Phương
Văn hóa

Làm giàu cho nghệ thuật và cho Hà Nội

Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính và hiện đại luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận. Những bức tranh về Hà Nội là câu chuyện, cảm xúc và tình yêu dành cho mảnh đất này.

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024
Văn hóa

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024

Tối 18.9, trước nghi môn Đền Kiếp Bạc, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

'Mỏ vàng' của truyện tranh
Văn hóa

'Mỏ vàng' của truyện tranh

Thị trường truyện tranh ngày càng phát triển phong phú, đa dạng, từ thể loại tới nội dung. Nhiều tác giả không chỉ đầu tư làm cốt truyện, nét vẽ mà còn chú trọng khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc…

Triển lãm tranh lụa "Tằm"
Văn hóa

Triển lãm tranh lụa "Tằm"

"Tằm" là tên gọi triển lãm thứ 2 của Kén Lab, với ý nghĩa là sự nối tiếp cho hành trình học hỏi, phát triển tốt đẹp của nhóm đối với nghệ thuật vẽ tranh lụa truyền thống.

Hà Nội - Những tháng năm...
Văn hóa

Hà Nội - Những tháng năm...

Đêm nhạc "Hà Nội - Những tháng năm..." diễn ra vào 20 giờ ngày 20.9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ đưa khán giả trở về những dấu ấn lịch sử hào hùng và vẻ đẹp lãng mạn của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch
Văn hóa

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch

Điện ảnh truyền tải những hình ảnh đẹp về đất nước, con người, cảnh quan; du lịch giúp khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm những gì họ đã thấy trên màn ảnh. Kết nối màn ảnh và điểm đến, Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của hai ngành công nghiệp văn hóa này.

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp
Văn hóa - Thể thao

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp

Tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đang diễn ra Triển lãm Tranh, sản phẩm sơn mài. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các đơn vị tổ chức.

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên
Văn hóa

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên

Đều đặn nhiều đêm hè đã hàng chục năm nay, bà con đồng bào nơi biên giới đều háo hức chờ đợi buổi xem phim cùng cả bản làng, được mang đến bởi đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình sau chặng đường dài ngược lên với đại ngàn.

Vở múa "Nàng Mây"
Văn hóa

Giữ bản sắc trong thế giới nghệ thuật hội nhập

Phản ánh chân thực, sinh động không gian, văn hóa truyền thống của nhiều cộng đồng, dân tộc, cuộc sống nhiều màu sắc tại các vùng miền, biên đạo múa NGUYỄN HẢI TRƯỜNG (Học viện Múa Việt Nam) mong muốn thể hiện đậm nét bản sắc Việt Nam qua góc nhìn của người trẻ.