Tránh sập bẫy lừa đảo đầu tư tài chính

Để tránh “sập bẫy” đầu tư tài chính, cơ quan công an khuyến nghị người dân cần tìm hiểu kỹ năng lực cũng như số liệu tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

Cử tri lo lắng trước các thủ đoạn lừa đảo tài chính

Mới đây, cử tri trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng về việc cần có các giải pháp hữu hiệu để sớm phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký hợp đồng vay tài sản. Trong đó, cử tri viện dẫn trường hợp của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI có trụ sở tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã dùng các thủ đoạn lừa đảo tinh vi để chiếm đoạt số tiền hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng từ khắp các tỉnh/thành trên cả nước. Vụ việc đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn khi hàng trăm khách hàng kéo đến bao vây trụ sở doanh nghiệp này để đòi lại tài sản đã đầu tư trước đó.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng), quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI do ông Nguyễn Quang Hoàng (sinh năm 1988; HKTT tại tổ 1, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và đồng bọn thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024 đã xác định thủ đoạn của các đối tượng này như sau: “các đối tượng này lợi dụng tâm lý ham lời của người dân, đưa ra các mức lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng để người dân đồng ý đầu tư, ký hợp đồng vay tài sản. Từ đó, chiếm đoạt số tiền hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàng”.

e2.jpg
Người dân đến trụ sở Công ty GFDI để đòi lại tài sản. Ảnh: TT

Ngoài hội sở tại Đà Nẵng, Công ty này còn mở 11 chi nhánh ở các tỉnh/thành khác như: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo phản ánh của khách hàng, doanh nghiệp này giới thiệu một số lĩnh vực đầu tư như sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại như: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất điện ảnh. Trong đó, công ty cam kết sử dụng tiền vay của khách hàng để đầu tư các dự án, cam kết dự án có khả năng sinh lời cao và trả tiền vay đầy đủ gốc lẫn lãi. Mức lãi suất công ty đưa ra cũng cao hơn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5 - 2%/tháng), 3 tháng (lãi suất 2,5/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên lãi suất 3,5%/tháng.

Cẩn trọng hình thức huy động vốn với hứa hẹn lãi suất cao

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như các kiến nghị của cử tri, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) đã đưa ra khuyến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng như người dân, doanh nghiệp đầu tư. Cụ thể, đối với các cơ quan quản lý nhà nước như: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp... cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân về rủi ro đối với hình thức huy động vốn với hứa hẹn lãi suất cao. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, huy động vốn từ người dân với lãi suất cao nhưng không có mô hình kinh doanh rõ ràng, số liệu tài chính không minh bạch. Từ đó, đưa ra những đánh giá và có phương án cảnh báo cho người dân biết.

Đối với người dân: Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến nghị cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tư vấn đầu tư; cân nhắc các lời mời gọi đầu tư, gửi tiền dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng vay tài sản với cam kết lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng nhưng doanh nghiệp không trình bày rõ ràng về mục đích sử dụng nguồn vốn được huy động, các số liệu tài chính, kế toán không đảm bảo, thiếu tính công khai, minh bạch khi được yêu cầu. Trường hợp phát hiện có các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động theo mô hình nêu trên, người dân cần phản ánh đến các cơ quan nhà nước để có biện pháp quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra đối với người dân và xã hội.

Liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư tài chính này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số lãnh đạo của doanh nghiệp này gồm: Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty; Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà - Giám đốc và Trần Thị Kiều Trang - Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch.

Quốc phòng - An ninh

Hà Nội: Thụ lý vụ án phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Cầu đường Hà Nội với toàn bộ bản án của TAND quận Hoàn Kiếm
Quốc phòng - An ninh

Hà Nội: Thụ lý vụ án phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Cầu đường Hà Nội với toàn bộ bản án của TAND quận Hoàn Kiếm

Sau khi kết thúc phiên toà sơ thẩm, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu Đường Hà Nội đã có Đơn Kháng cáo toàn bộ bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 46/2024/KDTM-ST ngày 6.11.2024 về việc Tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh của Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm. TAND TP Hà Nội đã có thông báo thụ lý vụ án phúc thẩm.

Lực lượng biên phòng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và cuộc cuộc sống bình yên cho Nhân dân
An ninh trật tự

Khởi sắc và bình yên nơi phên dậu Tổ quốc

Sau hơn 3 năm đi vào thực tiễn, Luật Biên phòng Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc để cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo sự khởi sắc và bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân vùng đất phên dậu của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của Công an tỉnh tại huyện Tuyên Hoá
An ninh trật tự

Bài cuối: Bám cơ sở để phục vụ Nhân dân

Với phương châm “Sâu một việc, biết nhiều việc”, lực lượng an ninh trật tự cơ sở tại các địa phương ở Quảng Bình đã cùng đội ngũ công an chính quy thực sự “sống trong lòng dân”, sẵn sàng cho công cuộc tinh, gọn, mạnh, hướng đến “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Công an Hà Nội: Không để khoảng trống pháp lý khi không triển khai mô hình Công an cấp huyện
Quốc phòng - An ninh

Công an Hà Nội: Không để khoảng trống pháp lý khi không triển khai mô hình Công an cấp huyện

Ngày 2.3, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an thành phố Hà Nội Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì hội nghị. 

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao thưởng nóng cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phá án
Quốc phòng - An ninh

Nhiều chiến công dịp đầu năm

Những tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra một số vụ án nghiêm trọng, từ sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ truy bắt nhanh các đối tượng gây án, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Công an thị trấn Hoàn Lão hỗ trợ chị Lưu Thị Dung hoàn thiện giấy tờ tùy thân
Quốc phòng - An ninh

Bài 2: Chăm lo chuyện nhà, chuyện trường

Từ hành trình sâu sát về cơ sở tạo thế trận vững chắc, lực lượng công an đã từng bước tạo những mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, để bữa cơm nhà có nhau, khi dân cần, dân khó, có công an. “Công an cấp xã không chỉ thể hiện sâu sắc tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, “sâu một việc, biết nhiều việc”, cao hơn, thể hiện sáng ngời bản chất Công an nhân dân thực sự “Sống trong lòng dân”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

“Dân vận khéo” của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang
Quốc phòng - An ninh

“Dân vận khéo” của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang

Từ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ (huyện Giang Thành) thực hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” hay, hiệu quả. Từ những mô hình này đã giúp quân và dân gắn bó mật thiết, chung tay bảo vệ đường biên giới hòa bình hữu nghị với nước bạn Campuchia.

Cán bộ, chiến sỹ Công an xã Xuân Thủy trao đổi thân tình với người dân
An ninh trật tự

Bài 1: Vững chắc thế trận an ninh cơ sở

Bằng nhiều cách làm thiết thực, các đơn vị công an cơ sở tại Quảng Bình thời gian qua đã xây dựng thế trận vững chắc trong lòng dân, để “bám từng ngõ, rõ từng nhà”, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Điển hình là việc kêu gọi người dân lắp đặt, sử dụng camera trong nhà, ngoài ngõ; tận dụng mạng xã hội và thói quen của người dân để “chat” cùng Nhân dân.