Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên làm thủ tục xuất, nhập cảnh khoảng 90.000 người
6 tháng đầu năm, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã làm thủ tục xuất cảnh hơn 40.000 người, giải quyết nhập cảnh gần 50.000 người, làm thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất hơn 300.000 tấn hàng hóa các loại.
Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên được giao nhiệm quản lý, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, quản lý, bảo vệ an ninh khu vực cửa khẩu, cổng chào và mốc chủ quyền 275.

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn, tập thể cán bộ, chiến sĩ trạm đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Song song đó, cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập, nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện công tác, hòa nhã, ân cần khi tiếp xúc với quần chúng nhân dân địa phương và du khách. Đơn vị đã tổ chức chủ trì phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng Hải quan, Kiểm dịch kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, phương tiện, dịch bệnh, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng phương tiện kỹ thuật trong quản lý, kiểm soát...
Đại úy Lê Bảo Phong - Phó Trạm trưởng trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cho biết: “Công tác kiểm soát được tập thể trạm thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo chặt chẽ, thông thoáng, nhanh gọn, quy định của pháp luật. Phục vụ tốt cho yêu cầu hội nhập Quốc tế và khu vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân qua lại thăm thân, mua bán, trao đổi hàng hóa…
Ngoài ra, đơn vị luôn có sự phối hợp tốt trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác, không có hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Qua đó, phục vụ tốt cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và chính sách mở cửa giao lưu, hội nhập Quốc tế trong tình hình mới”
Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đã tiến hành làm thủ tục xuất cảnh cho hơn 40.000 người; giải quyết nhập cảnh gần 50.000 người. Làm thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất cho hơn 300.000 tấn hàng hóa các loại. Phát hiện xử lý 7 vụ vi phạm thể lệ xuất nhập cảnh, cấm xuất cảnh.
Ngoài ra qua công tác kiểm tra, kiểm soát đã kết hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hàng chục nghìn lượt quần chúng nhân dân và hành khách về biên giới Quốc gia, quy chế biên giới, quy chế cửa khẩu, thể lệ trong xuất nhập cảnh.

Thông qua biện pháp kiểm soát, trạm đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, nhất là âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức phản động và các loại đối tượng. Phối hợp nắm chắc tình hình hoạt động phía đối diện, nên tình hình an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu được giữ vững. Thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng theo đúng quy định, duy trì tốt quan hệ với các lực lượng phía đối diện. Thường xuyên trao đổi tình hình có liên quan đến bảo vệ biên giới, an ninh khu vực cửa khẩu.
Đặc biệt là đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan, tuyên truyền cho nhân dân và du khách thấy được tác hại khi tham gia vào các sòng bạc, trường ga, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm quy chế khu vực biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Phát Anh - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhận định: “Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên luôn nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực nghiên cứu, tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ cửa khẩu. Đã thực hiện thủ tục cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu đảm bảo nhanh chóng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Có mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới, kịp thời thông báo cho phía bạn khi có dấu hiệu vi phạm các quy định trong qua lại khu vực biên giới.
Cấp ủy, chi bộ trạm luôn xác định và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo, hoạt động do đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn phát động. Trong những năm qua, tập thể trạm luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều cán bộ được lãnh đạo, chỉ huy các cấp khen thưởng”.