Xã hội

Trách nhiệm từ lá phiếu của cử tri trẻ

Trần Ngọc 13/03/2026 20:22

ThS Trần Việt An, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, xây dựng văn hóa bầu cử trước hết bắt đầu từ nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân. Khi cử tri trẻ nhận thức được giá trị của lá phiếu, việc đi bầu không chỉ là nghĩa vụ mà còn là sự lựa chọn có trách nhiệm đối với tương lai đất nước.

Cử tri trẻ chủ động tìm hiểu các quyết sách của quốc gia

Tại tọa đàm “Lá phiếu cử tri - sức mạnh kiến tạo trong kỷ nguyên mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 12/3, ThS. Trần Việt An, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, sinh viên ngày nay có lợi thế tiếp cận thông tin nhanh qua các nền tảng số, nhiều bạn trẻ chủ động theo dõi các vấn đề thời sự, chính sách phát triển, chuyển đổi số, khởi nghiệp hay cơ hội việc làm trong tương lai.

Đặc biệt trong môi trường đại học, khi sinh viên bắt đầu định hình con đường nghề nghiệp và mục tiêu cá nhân, các bạn cũng có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới những chính sách có thể tác động trực tiếp tới tương lai của mình.

Tuy nhiên, từ thực tế hoạt động, ThS Trần Việt An thấy vẫn còn một bộ phận sinh viên chưa để ý tới các vấn đề chính sách hay quyền tham gia bầu cử. Điều này phần nào xuất phát từ việc các bạn còn tập trung đơn thuần vào việc học tập hoặc chưa nhận thấy rõ mối liên hệ giữa các quyết sách vĩ mô với cuộc sống và định hướng cá nhân.

Quang cảnh Toạ đàm. Anh
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Duy Thông

Khi nhận thức rõ rằng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, chuyển đổi số hay thị trường lao động đều ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội và tương lai của mình, nhiều bạn trẻ sẽ quan tâm sâu hơn tới các vấn đề của đất nước, trong đó có việc thực hiện quyền và trách nhiệm công dân thông qua bầu cử. Điều này góp phần hình thành một thế hệ sinh viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có ý thức xã hội và trách nhiệm đối với sự phát triển chung của đất nước.

Mỗi lá phiếu, một niềm tin từ thế hệ trẻ

Để các bạn trẻ quan tâm hơn tới trách nhiệm công dân và sự lựa chọn của mình khi tham gia bầu cử, ThS. Trần Việt An nhấn mạnh quan trọng nhất là tuyên truyền. Công tác này giúp các bạn hiểu rõ ý nghĩa của bầu cử và vai trò của mình với tư cách là một công dân trẻ. Việc tuyên truyền không nên chỉ dừng ở các thông tin mang tính thủ tục, mà cần được thực hiện theo cách gần gũi, sinh động và phù hợp với môi trường đại học.

Khu vực bỏ phiếu số 19, phường Bạch Mai (Hà Nội) đặt tại Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những điểm bầu cử có số lượng cử tri trẻ đông đảo, góp phần tạo nên không khí sôi nổi của “Ngày hội non sông”.

Theo ThS. Trần Việt An, với hơn 1.800 cử tri trẻ bỏ phiếu tại Đại học Kinh tế Quốc dân, vai trò của hoạt động truyền thông càng trở nên quan trọng hơn.

Nhà trường sử dụng các hình thức truyền thông sáng tạo trên mạng xã hội, infographic hay tuyến bài ảnh, video ngắn giúp các bạn hiểu rõ hơn về quyền bầu cử, về vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong đời sống kinh tế - xã hội.


Ảnh: Duy Thông
ThS Trần Việt An, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Duy Thông

"Khi sinh viên hiểu rằng mỗi lá phiếu của mình góp phần lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, các bạn sẽ nhìn nhận việc đi bầu không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ", ThS Trần Việt An cho hay.

Đối với sinh viên nói chung, đây là cơ hội để các bạn thể hiện bản lĩnh của người trí thức trẻ, quan tâm tới các vấn đề của đất nước và tham gia vào đời sống xã hội một cách có trách nhiệm. Khi mỗi bạn trẻ đi bầu với sự hiểu biết và ý thức rõ ràng, thì lá phiếu không chỉ là một thủ tục hành chính, mà thực sự trở thành sự lựa chọn có trách nhiệm đối với tương lai của cộng đồng và đất nước.

Trong môi trường đại học, sinh viên có lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận thông tin và sức ảnh hưởng trong các mạng lưới bạn bè, cộng đồng trực tuyến. Khi các bạn chủ động tìm hiểu về bầu cử, hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu và chia sẻ những thông tin tích cực, chính thống tới bạn bè, điều đó sẽ góp phần hình thành một văn hóa bầu cử văn minh, có trách nhiệm trong giới trẻ.

"Khi mỗi bạn trẻ nhận thức rằng lá phiếu của mình có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước, văn hóa bầu cử sẽ được củng cố bền vững từ chính thế hệ trẻ hôm nay”, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trách nhiệm từ lá phiếu của cử tri trẻ
        • Mặc định