TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á vì hút mỡ khiến khách hàng nguy kịch

Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á và một số bác sĩ, điều dưỡng tại cơ sở làm đẹp này đã bị xử phạt sau vụ nữ khách hàng bị thủng bụng, mất 6 lít máu, rơi vào hôn mê khi hút mỡ.

TP. Hồ Chí Minh: Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á bị xử phạt sau vụ hút mỡ khiến khách hàng nguy kịch
Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á bị xử phạt sau vụ hút mỡ khiến khách hàng nguy kịch. Ảnh Quang Tuấn

Thanh tra Sở Y tế vừa xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á (Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á, số 218 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5) số tiền 8 triệu đồng vì hành vi: Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Y tế cũng xử phạt và tước quyền xử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 1 tháng đối với bà Bạch Thị Huyền (Điều dưỡng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á) vì hành vi: Lập hồ sơ bệnh án những không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế còn xử phạt ông Bùi Xuân Huân (Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á) 4 triệu đồng vì hành vi: Người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

TP. Hồ Chí Minh: Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á bị xử phạt sau vụ hút mỡ khiến khách hàng nguy kịch
Website quảng cáo về Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tháng 6.2023, một khách hàng đã bị thủng bụng, mất 6 lít máu, rơi vào hôn mê sau khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á.

Cụ thể, ngày 6.6, bà T.T.L.P. (50 tuổi) thực hiện phẫu thuật cắt mí mắt tại phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc chi nhánh Công ty CP TM DV Siam Thái Lan (số 55-57 Trường Sơn, phường 15, quận 10).

Cùng ngày, bà P. thực hiện hút mỡ bụng và lưng tại Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á với phương pháp vô cảm là gây mê nội khí quản. 

Đến chiều 6.6, bà P. bị tụt huyết áp và được ê kíp phẫu thuật tiến hành hồi sức cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bóp bóng qua nội khí quản, huyết áp không đo được.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được chụp CT-scanner bụng, hội chẩn và được chỉ định mổ cấp cứu, ghi nhận tình trạng xuất huyết nội do rách mạch máu mạc nối lớn. Trong quá trình mổ khâu cầm máu, bệnh nhân được ghi nhận mất 6 lít máu nên phải truyền bù máu.

Theo tài liệu, Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á thành lập ngày 24.10.2017, người đại diện pháp luật là bà Đỗ Mỹ Linh. Hiện, Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á đã đổi tên thành Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam. 

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin việc thực thi pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.