TP. Hồ Chí Minh: Xử lý dứt điểm các nhà trọ vi phạm phòng cháy chữa cháy

Các căn hộ kinh doanh, cho thuê có nguy cơ cháy nổ cao phải thực hiện khắc phục ngay các tồn tại vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC), dứt điểm hoàn thành trong trước ngày 30.3

a73a671657d2808.jpg
Sau 30.3, các căn hộ cho thuê, nhà trọ không bảo đảm an toàn PCCC sẽ phải dừng hoạt động

Thông tin về việc Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24.6.2024 của Thủ tướng về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, đại diện Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, trước khi Chỉ thị 19 ban hành, qua kiểm tra rà soát đối với hơn 60.400 cơ sở trên địa bàn đã ghi nhận hơn 15.700 cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC. Trong đó, hơn 13.900 cơ sở là loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, 930 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao.

Các vi phạm phổ biến gồm: chưa bảo đảm lối thoát nạn, trang bị thiếu các phương tiện, hệ thống PCCC; hệ thống điện câu mắc chưa bảo đảm, quá tải sử dụng điện trong thời gian cao điểm, người dân sinh sống bên trong nhà trọ chưa được tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức PCCC…

Trước tình hình trên, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ngành đặc biệt là Công an thành phố kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ phải bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ và đúng tiến độ theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng và thành phố. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ, tiến hành xử lý vi phạm nghiêm theo quy định của pháp luật.

adfsaf.jpg
Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ đôn đốc, hướng dẫn chủ nhà trọ khắc phục dứt điểm các tồn tại vi phạm PCCC

Sau khi Chỉ thị 19 có hiệu lực, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an các đơn vị tiếp tục tăng cường rà soát, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC để khẩn trương khắc phục; tăng cường, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ cho người dân, nhất là các cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao...; trong đó tăng cường thời lượng phát sóng, ưu tiên phát sóng các khung giờ nhiều người theo dõi và trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo thống kê của Công an thành phố, đến thời điểm hiện nay còn 5.155 cơ sở là nhà ở, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh còn tồn tại vi phạm về PCCC, giảm 61,5% so với thời gian trước khi Chỉ thị 19 được ban hành. Trong đó có 4.737 cơ sở loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 418 cơ sở là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Từ nay đến ngày 30.3, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, cơ sở, theo dõi, đôn đốc hướng dẫn chủ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao thực hiện khắc phục ngay các tồn tại vi phạm, dứt điểm hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Sau ngày 30.3, cơ sở nào không bảo đảm an toàn PCCC phải dừng hoạt động.

Quốc phòng - An ninh

Lộ trình diễu binh, diễu hành chi tiết vào sáng 30.4
Xã hội

Lộ trình diễu binh, diễu hành chi tiết vào sáng 30.4

Các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát vào lúc 6h30 tại giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh), di chuyển qua lễ đài chính trước Hội trường Thống Nhất sau đó chia làm 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết.

Hiểm họa từ trào lưu độ, chế xe đạp điện
An ninh trật tự

Hiểm họa từ trào lưu độ, chế xe đạp điện

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện được độ, chế để tăng tốc độ ngày càng phổ biến. Nhiều em học sinh, vì muốn trải nghiệm cảm giác lạ, phóng nhanh như xe máy, đã tự ý hoặc nhờ thợ sửa xe thay đổi kết cấu của xe đạp điện. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Lãnh đạo Công an Hà Nội thăm, động viên cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ
An ninh trật tự

Lãnh đạo Công an Hà Nội thăm, động viên cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Chiều ngày 25.4, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an thành phố đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi và động viên Trung tá Nguyễn Tiến Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Công an Bình Thuận triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30.4 - 1.5
An ninh trật tự

Công an Bình Thuận triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30.4 - 1.5

Nhằm đảm bảo cho Nhân dân và du khách đi lại thông suốt, an toàn trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Công an Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cho người cai nghiện ma túy
Quốc phòng - An ninh

Công an Bình Thuận tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cho người cai nghiện ma túy

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm và động lực thay đổi cho người cai nghiện ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - văn nghệ tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh.

Công an Hà Nội khuyến cáo đề phòng tội phạm trộm cắp tài sản dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5
An ninh trật tự

Công an Hà Nội khuyến cáo đề phòng tội phạm trộm cắp tài sản dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài nên nhiều gia đình sinh sống trên địa bàn đã có kế hoạch đi du lịch, nghỉ dưỡng, về quê… nên sẽ vắng nhà trong thời gian này. Đây cũng là thời điểm kẻ gian lợi dụng đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang dự gặp mặt cựu học viên Trường T12/75
Quốc phòng - An ninh

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang dự gặp mặt cựu học viên Trường T12/75

Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, ngày 25.4, tại Học viện Chính trị Công an Lào, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam đã tới dự buổi gặp mặt cựu học viên Trường T12/75.

Khối nữ cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Văn Dũng
Xã hội

Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước phục vụ đại lễ 30.4

Sau lệnh phát rền vang của chỉ huy, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) được bắt đầu. Các khối hô vang tiến vào lễ đài. Dù trước đó trời bất ngờ đổ mưa nhưng không làm giảm khí thế hào hùng của buổi sơ duyệt.

Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng
Quốc phòng - An ninh

Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Ngày 25.4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Phạm Thế Tùng đã dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn Đề án số 13 ngày 22.11.2024 của Bộ Công an và công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại vùng biển linh thiêng Vũng Rô
Quốc phòng - An ninh

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tri ân liệt sĩ, tiếp sức ngư dân Phú Yên giữ biển

Trong hành trình khảo sát thực tế vùng biển, đảo ven bờ từ Bình Thuận đến Phú Yên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại vùng biển Vũng Rô và tuyên truyền pháp luật, tặng quà động viên ngư dân bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền và an ninh trật tự trên biển.

Tăng cường tuần tra kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện Gia Lâm
An ninh trật tự

Tăng cường tuần tra kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện Gia Lâm

Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm và nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26.12.2024 của Chính phủ, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 đã triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.