TP. Hồ Chí Minh: Thông xe cầu Long Kiểng
Ngày 8.9, Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ thông xe cầu Long Kiểng sớm hơn 3 tháng so với dự kiến.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh, trong giai đoạn từ 28.5.2011 – 20.12.2019, do nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập về quy mô, ranh dự án, nguồn vốn, bồi thường giải phóng mặt bằng… dự án cầu Long Kiểng phải điều chỉnh 2 lần, một lần chuyển đổi chủ đầu tư và phải tạm dừng thi công.
Nhận thấy công trình xây dựng cầu Long Kiểng không thể tiếp tục kéo dài và nút thắt bồi thường giải phóng mặt bằng cần phải được tháo gỡ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố cùng Sở GT-VT và các Sở, ngành liên quan đã tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
Đến tháng 9.2022, UBND huyện Nhà Bè phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh và Sở GT-VT Thành phố đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận mặt bằng của dự án cầu Long Kiểng để tiếp tục triển khai dự án.
Theo đó, việc hoàn thành và thông xe cầu Long Kiểng hôm nay như món quà gửi đến người dân huyện Nhà Bè và TP. Hồ Chí Minh và cũng là lời tri ân đến người dân khu vực đã hy sinh một phần lợi ích riêng, nhường mặt bằng để triển khai dự án.
Cầu Long Kiểng nằm trên đường Lê Văn Lương có tổng đầu tư gần 600 tỷ đồng, bắc qua sông Phước Kiểng, nối hai xã Phước Kiểng và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Công trình dài 661m, trong đó phần cầu dài gần 320m, rộng 15m, còn lại là đường dẫn hai đầu. Dự án cũng bao gồm hệ thống thoát nước, chiếu sáng đồng bộ.