TP. Hồ Chí Minh: Sở Y tế xử lý các cơ sở quảng cáo sai sự thật và cung cấp dịch vụ giảm béo không phép thế nào?

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xác định có hiện tượng vi phạm trùng lập ở các cơ sở quảng cáo sai sự thật và cung cấp dịch vụ giảm béo không phép. Sở Y tế kiên quyết sẽ xử lý nghiêm.

Sở Y tế cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở quảng cáo sai sự thật và cung cấp dịch vụ giảm béo không phép.
Sở Y tế cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở quảng cáo sai sự thật và cung cấp dịch vụ giảm béo không phép.

Theo Sở Y tế, Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế đã kiểm tra một số cơ sở quảng cáo sai sự thật và cung cấp dịch vụ giảm béo không phép. Trong đó có các cơ sở Louis Clinic, ChungNam Medical… mà Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh trong loạt bài “Sự thật về các tập đoàn giảm béo chuẩn y khoa”.

Kết quả kiểm tra ghi nhận có hiện tượng vi phạm trùng lập giữa các cơ sở. Điểm chung của các cơ sở cung cấp dịch vụ giảm béo trên là quảng cáo “giảm béo thực hiện bằng phương pháp mới an toàn, không xâm lấn, không đau”... đều thừa nhận việc sử dụng các máy Laser, máy nâng cơ RF (Radio Frequency) trong quá trình cung cấp dịch vụ giảm béo cho khách hàng.

Sở Y tế cho biết, trong lĩnh vực y tế, đối với hoạt động giảm béo, Bộ Y tế đã ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì” với nguyên tắc điều trị chung là can thiệp lối sống là nền tảng bảo đảm duy trì giảm cân bền vững, an toàn bao gồm các biện pháp can thiệp dinh dưỡng, tập luyện thể lực, thay đổi hành vi, hỗ trợ tâm lý, điều trị bằng thuốc, phối hợp nhiều chuyên khoa.

Tuy nhiên, tài liệu hướng dẫn chưa ghi nhận việc sử dụng các máy Laser, RF trong điều trị giảm béo.

Đối với các tính năng hỗ trợ điều trị giảm béo của các máy Laser và RF, ngày 12.10.2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4779/QĐ-BYT về việc ban hành nhóm danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh tương đương về kỹ thuật thực hiện quy trình chuyên môn. Trong đó, danh mục kỹ thuật “Phá hủy mô mỡ bằng laser diode” và “Phá hủy mô mỡ bằng radio frequency (RF)” là danh mục kỹ thuật của chuyên khoa Da liễu, được xếp phân tuyến B (các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 1, 2).

Bài 2: Mục sở thị liệu trình “giảm béo chuẩn y khoa” bằng “công nghệ độc quyền” Sculpsure
Các loại máy cơ sở Louis Clinic sử dụng để điều trị giảm béo cho khách hàng

Từ những vi phạm có tính trùng lập ở các cơ sở cung cấp dịch vụ giảm béo không phép, Sở Y tế nhận định: "Đối với những cơ sở đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa Da liễu, bên cạnh đăng ký ngành nghề kinh doanh hoạt động phòng khám, các cơ sở này còn đăng ký ngành nghề chăm sóc da, massage (loại hình không cần được ngành Y tế thẩm định, cấp phép). Khả năng cao là các cơ sở này sử dụng phòng khám chuyên khoa Da liễu chủ yếu để hợp thức hóa việc sử dụng các máy Laser, RF trong điều trị các bệnh lý về da nhưng sau đó sử dụng cho các loại hình dịch vụ “giảm béo bằng công nghệ cao”.

Các cơ sở chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa Da liễu thì hoạt động theo ngành nghề đăng ký kinh doanh là chăm sóc da, massage nhưng đều trang bị, sử dụng các máy Laser, RF để cung cấp dịch vụ giảm béo cho khách hàng, lấn sân trong lĩnh vực y tế.

Sở Y tế cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở quảng cáo sai sự thật và cung cấp dịch vụ giảm béo không phép.

Sở Y tế kêu gọi người dân hãy cân nhắc kỹ, đừng vội vàng sử dụng dịch vụ “giảm béo không xâm lấn” được quảng cáo trên các trang mạng xã hội khi chưa kiểm chứng rõ tính pháp lý trong hoạt động của cơ sở.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh không phép hoặc các thông tin quảng cáo các dịch vụ về y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… người dân có thể gọi ngay đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua app “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý theo quy định.

Bài 1: Những clip quảng cáo được được thay logo để biến 1 nhân vật thành khách hàng của nhiều “tập đoàn”
4 cơ sở giảm béo sử dụng chung hình ảnh 1 ca sĩ để quảng cáo

Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân có loạt bài “Sự thật về các tập đoàn giảm béo chuẩn y khoa” phản ánh về các cơ sở giảm béo không phép, sử dụng chung 1 “công thức” quảng cáo. Thậm chí có những nội dung quảng cáo giống hệt nhau.

Cụ thể, các "tập đoàn" đều sử dụng những clip quay cảnh các nghệ sĩ, khách hàng chia sẻ về tình trạng thừa cân, béo phì. Dù đã làm nhiều cách vẫn không giảm được mỡ nhưng sau khi trải nghiệm "giảm béo bằng công nghệ cao" họ đều vui mừng vì đạt kết quả như mong đợi, thậm chí ngoài mong đợi.

Trong clip, các nhận vật không nhắc đến tên công nghệ giảm béo và cơ sở đang thực hiện giảm béo cho mình. Tuy nhiên, hầu hết các clip đều chạy dòng chữ “Khách hàng giảm béo thành công với liệu pháp giảm béo Sculpsure”.

Kèm theo các clip là những bài viết giới thiệu về các cơ sở giảm béo và công nghệ giảm béo. Dù là 4 "tập đoàn" có tên khác nhau nhưng đều được giới thiệu “áp dụng công nghệ hiện đại đầu tiên tại Việt Nam, với sứ mệnh mang lại dịch vụ giảm béo chăm sóc sức khoẻ và điều trị chuẩn quốc tế dành cho bệnh lý béo phì”.

"Tập đoàn" nào cũng sử dụng công nghệ Sculpsure nhưng vẫn khẳng định đây là "công nghệ độc quyền" với những cam kết  "đẹp luôn, giảm ngay 6-10kg chỉ sau 60 phút".

Thâm nhập thực tế, Báo Đại biểu Nhân dân ghi nhận nhân viên tại các cơ sở đều không đeo biển tên, chẩn đoán mỡ bụng bằng tay, tư vấn khách hàng thực hiện gói dịch vụ có giá cao hơn nhiều lần so với quảng cáo…

Sức khỏe

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tin tức

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mới đây, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024. Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

Tranh thủ các chính sách về thu hút, đào tạo, đãi ngộ để nâng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Tin tức

Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế tỉnh Bình Thuận

Từ hiệu quả triển khai Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, đồng thời tăng cường phối hợp với bệnh viện tuyến trên TP. Hồ Chí Minh để nhận chuyển giao nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.