TP. Hồ Chí Minh: Phát huy sức mạnh toàn dân trong bảo vệ môi trường
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cộng đồng dân cư, gắn với xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Nhân rộng các mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn, thời gian qua, Chương trình phối hợp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ môi trường đã tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường.
Đến nay, hệ thống MTTQ các cấp đã thực hiện hơn 3.400 công trình "Thành phố muôn sắc hoa", công nhận 2.244 khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn", xây dựng hơn 200 Vườn cây Đại đoàn kết và trồng khoảng 335.000 cây xanh với tổng kinh phí trên 20,8 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.
Đáng chú ý, toàn bộ Vườn cây Đại đoàn kết đã được số hóa trên bản đồ số, hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả các công trình.
Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2026 - 2030, Chương trình phối hợp đặt mục tiêu 100% khu phố, ấp đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước cộng đồng dân cư và xây dựng ít nhất một mô hình tự quản về bảo vệ môi trường. Mỗi xã, phường, đặc khu xây dựng tối thiểu một mô hình điểm; đồng thời phát triển ít nhất một Vườn cây Đại đoàn kết hoặc công trình xanh gắn với Chương trình trồng 1 triệu cây xanh của thành phố.
Thành phố cũng phấn đấu xây dựng ít nhất 5.000 công trình "Thành phố muôn sắc hoa", bảo đảm mỗi khu phố, ấp có tối thiểu một công trình hoa, cây xanh hoặc tiểu cảnh phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, 100% cơ sở tôn giáo đăng ký thực hiện ít nhất một nội dung, mô hình hoặc công trình bảo vệ môi trường; 100% xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, bảo đảm an ninh nguồn nước và không xả rác, chất thải xuống đường phố, sông, kênh, rạch và khu vực ven biển.
Cụ thể hóa chương trình bằng các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa Chương trình phối hợp thành kế hoạch hành động hằng năm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Cùng với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát; nhân rộng các mô hình hiệu quả, huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo và các đoàn thể trong bảo vệ môi trường.
Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý môi trường; tăng cường công khai thông tin, tiếp nhận phản ánh của người dân, đồng thời kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, sáng kiến và cách làm hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ Chương trình phối hợp; huy động các nguồn lực xã hội, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.
Dịp này, Ban tổ chức ra mắt 30 mô hình xanh - sạch - đẹp tại các khu phố trên địa bàn phường Tân Mỹ; khánh thành Vườn cây Đại đoàn kết, đưa vào vận hành Trạm thu hồi vật liệu tái chế (MRF) gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường và trao 20 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức cũng trao giải Hội thi "Xây dựng công trình sạch, xanh và thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng dân cư" lần thứ IV - năm 2025, Hội thi "Góc phố ngày Tết - Xuân Bính Ngọ 2026" và Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc đẹp Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031".

