TP. Hồ Chí Minh: Ô nhiễm môi trường dọc kênh Trần Quang Cơ tại xã nông thôn mới Đông Thạnh
Tình trạng chất thải từ các cơ sở sản xuất, người dân tập kết phân bò tươi để sản xuất nông nghiệp gây mùi hôi rất khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống của người dân dọc kênh Trần Quang Cơ tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.
.jpg)
Thời gian qua, người dân sống gần đoạn kênh Trần Quang Cơ - Cầu Sa thuộc địa phận xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh phản ánh việc đoạn kênh này thường xuyên xuất hiện rác thải từ sản xuất nông nghiệp, gây mùi hôi rất khó chịu, ảnh hưởng đến nguồn nước của kênh Trần Quang Cơ cũng như đối với sản xuất rau màu.

Từ những phản ánh trên, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã đến khu vực này và ghi nhận thực tế trên đoạn kênh Trần Quang Cơ - Cầu Sa (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) có nhiều rác thải ứ đọng, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Đặc biệt, từ cống ngầm dòng nước màu xanh mực hóa chất chảy thẳng vào dòng kênh khiến con kênh chuyển màu.
Kênh thoát nước Trần Quang Cơ chỉ dài khoảng 4km, rộng gần 3m, là ranh giới tự nhiên giữa phường Hiệp Thành (Quận 12) và xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) phải gánh chịu chất thải của người dân, cơ sở sản xuất hai bên bờ kênh.

.jpg)
Ông Phan Thanh Thuận (ngụ ấp 48, xã Đông Thạnh) phản ánh, hầu như thời điểm nào trong năm gia đình ông cùng hàng trăm hộ khác phải chịu cảnh ô nhiễm không khí trầm trọng. Nước dưới kênh Trần Quang Cơ thường xuyên đổi màu, lúc thì nước kênh đen ngòm, lúc lại chuyển xanh mực, lúc lại đục ngầu hôi thối. Một số hộ chăn nuôi heo và mổ heo xả thải, những hộ khác đốt vải vụn, phơi phân bò,... gây ra đủ mùi ô nhiễm, sợ nhất là những ngày nắng nóng, người dân quanh vùng phải chịu mùi hôi thối từ kênh bốc lên.
“Chúng tôi mong muốn chính quyền có kế hoạch xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước của kênh; xử lý các đơn vị sản xuất gây ô nhiễm môi trường và tình trạng phơi phân bò trên diện rộng gây hôi thối, mất mỹ quan đô thị", ông Thuận bày tỏ.
.jpg)
.jpg)
Ghi nhận thực tế cho thấy, kênh Trần Quang Cơ - Cầu Sa xuất hiện khá nhiều rác là bao bì nilon, thùng xốp, vỏ chai nhựa... từ sản xuất nông nghiệp. Do số lượng nhiều nên rác thải bị mắc kẹt dưới chân Cầu Sa, kết hợp với việc ống cống lớn dưới chân cầu xả ra thứ nước màu trắng đục tạo nên mùi hôi thối nồng nặc.
Nguồn nước của kênh bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp tới việc canh tác của người nông dân xung quanh khu vực kênh Trần Quang Cơ – Cầu Sa cũng như chất lượng nông sản của bà con nông dân.


Ngoài ra, việc rác ứ đọng tại chân Cầu Sa lâu ngày khiến không khí trong khu vực thường xuyên có mùi khó chịu, ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Bên cạnh đó, khu vực lân cận dọc bờ kênh Trần Quang Cơ – Cầu Sa cũng có một số nhà máy, nhà xưởng, trong quá trình sản xuất thải ra khói đen nghi ngút, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng - vật nuôi cũng như đời sống của người dân.
Không chỉ kênh rạch ô nhiễm do xả thải, không khí khu vực này còn thường xuyên bị bao trùm bởi mùi phân bò. Xuôi theo đường Nguyễn Thị Sáng và dọc bờ kênh Trần Quang Cơ (xã Đông Thạnh), có nhiều hecta đất ruộng người dân thuê phơi phân bò chưa qua xử lý, mùi phân hôi thối bốc lên nồng nặc.
Người dân nơi đây cho biết, phân bò tươi được những người thuê đất mua từ các điểm chăn nuôi bò như Bà Điểm, Củ Chi,... về đổ phơi, hoàn toàn không thêm bất cứ hoá chất khử mùi hay khử khuẩn. Sau khi phơi thành phẩm, phân bò nguyên chất được đóng bao, bán đi khắp nơi, các tỉnh thành.

Với tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống kéo dài nhiều năm, người dân sống tại khu vực kênh Trần Quang Cơ mong muốn chính quyền có kế hoạch xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước của kênh; xử lý các đơn vị sản xuất gây ô nhiễm môi trường và tình trạng phơi phân bò trên diện rộng gây hôi thối, mất mỹ quan đô thị.
Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh cho biết, kênh Trần Quang Cơ đoạn ngang Cầu Sa trước đây rác thải nhiều hơn hiện tại. Chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động người dân về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. UBND xã cũng tiến hành nhiều đợt dọn dẹp khu vực kênh này nhưng sau một thời gian, đoạn kênh này vẫn xuất hiện nhiều rác thải.
UBND xã Đông Thạnh đã tiến hành dựng các biển báo cấm đổ rác, thực hiện lắp camera giám sát tại khu vực kênh Trần Quang Cơ đoạn ngang qua Cầu Sa để ngăn chặn tình trạng xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm, tuy nhiên, vẫn có những trường hợp vi phạm bị xử lý.
Cũng theo thông tin từ UBND xã Đông Thạnh, từ năm 2021 đến nay, địa phương đã ra quân chốt chặn bắt giữ, xử lý 63 vụ đổ rác không đúng quy định với tổng số tiền phạt hơn 200 triệu đồng.

Trong giai đoạn 2023 – 2025, UBND xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra và xử lý 4 đơn vị sản xuất vi phạm về môi trường (xả nước thải, khí thải ra môi trường) là Công ty TNHH TM DV Thủy Trúc Jeans; Công ty TNHH SXTM Vân Thành; Công ty TNHH SX TM DV Mạnh Quyết và hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu với tổng số tiền phạt hơn 570 triệu đồng.
Thời gian tới, chính quyền xã sẽ thường xuyên tiến hành dọn vệ sinh, nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát quang tại khu vực kênh Trần Quang Cơ để đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.
Ngoài ra, chính quyền xã tăng cường vận động người dân không phơi phân bò, không xả thải bao bì vật tư nông nghiệp ở khu vực Cầu Sa để tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của các hộ dân xung quanh.