TP. Hồ Chí Minh: Nhà hàng Hàng Dương ngang nhiên xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công viên

Cơ quan chức năng xác định, nhà hàng Hàng Dương tại quận 7 có hành vi xây dựng trái phép, kinh doanh buôn bán lấn chiếm trên đất công viên nhiều năm qua. Dù Sở Xây dựng, UBND quận 7 yêu cầu xử lý nhưng đến nay vi phạm vẫn tồn tại.

Khi nào mới xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép, kinh doanh buôn bán lấn chiếm đất công viên của nhà hàng Hàng Dương? -0
Nhà hàng Hàng Dương tại địa chỉ số 132 đường 65 – số 04 lô VI, khu phố 2, phường Tân Phong. Ảnh: Quang Phương.

UBND phường Tân Phong (quận 7) vừa có báo cáo số 1898/BC-UBND ngày 25.9.2023 về việc xử lý tình trạng xây dựng trái phép, kinh doanh buôn bán lấn chiếm đất công viên tại nhà hàng Hàng Dương (số 132 đường 65 – số 04 lô VI  và số 16 lô IV, khu phố 2 phường Tân Phong). Chủ sở hữu nhà hàng Hàng Dương là Công ty TNHH Ẩm thực Hàng Dương (Công ty Hàng Dương).

Theo báo cáo, UBND phường Tân Phong có nhận được văn bản số 1867/UBND-QLĐT ngày 20.4.2023 của UBND quận 7 về việc xử lý tình trạng lấn chiếm đất công viên và xây dựng trái phép của nhà hàng Hàng Dương và một số cơ sở kinh doanh lân cận trong khu dân cư Tân Quy Đông. Trong đó có nội dung chỉ đạo UBND phường “khẩn trương xử lý tình trạng xây dựng trái phép, kinh doanh buôn bán lấn chiếm đất công viên tại các địa điểm: Nhàng hàng Hàng Dương, 2 địa điểm cà phê nước giải khát dọc công viên đường số 81”.

Báo cáo của UBND phường Tân Phong xác định, qua quá trình vận động, hiện nay tại địa chỉ 132 đường 65 – số 04 lô VI (trụ sở chính Công ty Hàng Dương đã khắc phục tháo dỡ phần khung sắt mái bạt dựng lấn chiếm đất công viên, không còn tình trạng mua bán lấn chiếm). Tại địa chỉ số 16 lô IV, khu phố 2 phường Tân Phong (chi nhánh Công ty Hàng Dương) UBND phường tiếp tục vận động Giám đốc công ty tiếp tục tháo dỡ phần khu sắt mái bạt cố định trên phần đất công viên, không mua bán lấn chiếm.

Khi nào mới xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép, kinh doanh buôn bán lấn chiếm đất công viên của nhà hàng Hàng Dương? -0
Nhà hàng Hàng Dương tại địa chỉ số 16 lô IV, khu phố 2 phường Tân Phong. Trong ảnh phía trái là khu đất công viên. Ảnh: Quang Phương.

Báo cáo của UBND phường Tân Phong nêu rõ, ngày 4.7.2023, UBND phường Tân Phong phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn quận 7, Phòng Quản lý đô thị quận… tiếp tục làm việc với Giám đốc Công ty Hàng Dương đề nghị tháo dỡ phần công trình lắp dựng khung sắt mái bạt che tại số 04 lô IV. Tuy nhiên, Công ty Hàng Dương đã có đơn kiến nghị gửi UBND phường xem xét tạm cho tồn tại phần công trình lắp dựng 3-4 tháng.

Lý do: “Do tình hình vừa trải qua đại dịch Covid-19 do đó hiện nay Công ty mua bán rất ế ẩm; Bản thân đã khắc phục tháo dỡ hoàn toàn, không mua bán lấn chiếm tại công viên bên cạnh số 132 đường 65. Đồng thời hiện nay gia đình gặp phải một số khó khăn về kinh tế, bản thân đang kiếm mặt bằng khác để kinh doanh và tự giác tháo dỡ phần công trình lắp dựng chiếm công viên”.

Trước đó, ngày 15.8.2023, UBND phường Tân Phong cũng có báo cáo số 1621/BC-UBND liên quan đến việc xử lý tình trạng xây dựng trái phép, kinh doanh buôn bán lấn chiếm đất công viên tại nhà hàng Hàng Dương.

Theo báo cáo, ngày 28.3.2023, UBND phường Tân Phong chủ trì, phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn quận 7, Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra hiện trạng thực tế tại 2 địa chỉ trên của nhà hàng Hàng Dương. Đoàn kiểm tra ghi nhận phần công viên cây xanh tại vị trí tiếp giáp 2 khu đất trên được lắp dựng khung sắt mái bạt cố định và khung sắt mái bạt có gắn bánh xe di động để đặt bàn, ghế, vật dụng nhằm kinh doanh mua bán không đúng theo quy định.

Tại buổi kiểm tra, tổ công tác đã đề nghị Công ty Hàng Dương khắc phục tháo dỡ, di dời phần vi phạm theo nội dung phản ánh.

Khi nào mới xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép, kinh doanh buôn bán lấn chiếm đất công viên của nhà hàng Hàng Dương? -0
Khung sắt và mạt che xây dựng trái phép trên đất công viên đã được tháo dỡ. Ảnh: Quang Phương. 

Ngày 3.4.2023, UBND phường tiếp tục kiểm tra và ghi nhận Công ty Hàng Dương vẫn chưa khắc phục tháo dỡ phần lắp dựng khung sắt, mái bạt. Tổng công tác tiếp tục đề nghị nhà hàng Hàng Dương khẩn trương tháo dỡ và di dời phần khung sắt mái bạt. Đại diện nhà hàng Hàng Dương nêu một số khó khăn và xin có thời hạn tháo dỡ để khắc phục theo nội dung đề nghị của phường.

Ngày 11.4.2023, UBND phường có văn bản số 649/UBND về việc đề nghị Công ty Hàng Dương tháo dỡ phần khung sắt mái bạt cố định và khung sắt mái bạt di động lắp dụng trên phần đất công viên cây xanh tại vị trí nêu trên.

Ngày 4.9.2019, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi UBND quận 7. Tại văn bản này nêu: "Về nội dung kiến nghị trong khu dự án Tân Quy Đông có nhiều người làm hàng rào ngăn cách, mở quán kinh doanh,... thậm chí có hộ làm hàng rào sắt kiên cố, cổng đổ bê tông cốt thép… Qua rà soát, ghi nhận có sự việc như phản ánh. Nổi bật trong đó có nhà hàng Hàng Dương Quán sử dụng phần đất công viên, cây xanh tập trung để tổ chức kinh doanh (bố trí bàn ghế, lắp dựng khung sắt và mái bạt di động) với diện tích chiếm dụng khoảng 300m3".

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các đơn vị liên quan đến vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.