TP. Hồ Chí Minh: Miệt mài bám hiện trường để xác định danh tính cho các liệt sĩ
Với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh vẫn miệt mài bám hiện trường, từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội.
.jpg)
Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng.
Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả trong ngày, lực lượng đã phát hiện, quy tập 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ di vật tại Khu B.
Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 7/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 274 bộ có di vật; gồm 559 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.
.jpg)
Trong quá trình tìm kiếm, các lực lượng xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng và chính xác cao. Từng khu vực được khoanh vùng, đào tìm và kiểm tra kỹ lưỡng.
Bên cạnh việc quy tập, công tác ghi nhận, phân loại và bảo quản di vật được đặc biệt chú trọng, bởi đây có thể là những manh mối quan trọng phục vụ quá trình xác minh, đối chiếu thông tin về liệt sĩ.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tổng hợp thông tin, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng đối với thân nhân những người đã hy sinh nhưng chưa được xác định danh tính. Vì vậy, dù khối lượng đất cần xử lý còn lớn, điều kiện tại hiện trường không ít khó khăn, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia vẫn kiên trì bám địa bàn, tranh thủ từng ngày, từng giờ để tìm kiếm.

