Môi trường

TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngọc Vân 21/07/2026 11:39

TP. Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung nâng cao năng lực thích ứng, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển đô thị bền vững.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng cao khả năng thích ứng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn, ngập lụt và nước biển dâng; giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm an ninh lương thực, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

TP. Hồ Chí Minh Hướng tới đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu
TP. Hồ Chí Minh hướng tới giảm phát thải khí nhà kính, phát triển nền kinh tế carbon thấp

Thành phố đồng thời hướng tới giảm phát thải khí nhà kính, phát triển nền kinh tế carbon thấp và lồng ghép các giải pháp thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đến năm 2030, thành phố sẽ hoàn thành các chương trình, dự án còn tồn đọng của giai đoạn 2021–2025; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; tăng cường năng lực thích ứng của cộng đồng; đẩy mạnh các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống hạ tầng, hệ sinh thái trước tác động của biến đổi khí hậu.

Kế hoạch cũng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm theo từng ngành, lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, thành phố tập trung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, phục hồi rừng, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; đồng thời ứng dụng công nghệ trong xử lý nước thải, chất thải theo hướng giảm phát thải khí nhà kính.

Đối với lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, TP. Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy chuyển đổi công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo và triển khai các giải pháp giảm phát thải trong hoạt động sản xuất.

Trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch đô thị, thành phố định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập, bảo đảm an toàn cấp nước; khuyến khích phát triển công trình xanh và sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

Đối với giao thông vận tải, thành phố ưu tiên đầu tư hạ tầng có khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu; nâng cấp các tuyến đường thường xuyên ngập; đẩy mạnh sử dụng phương tiện, công nghệ và nguồn năng lượng sạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Các lĩnh vực văn hóa, du lịch và y tế cũng được lồng ghép các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, chú trọng bảo vệ các công trình văn hóa, di tích lịch sử; phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tăng cường phân loại, xử lý chất thải y tế theo hướng thân thiện với môi trường.

Để bảo đảm triển khai hiệu quả Kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ đồng bộ nhiều giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu về khí hậu, tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; huy động nguồn lực từ ngân sách, khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

    TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu
    • Mặc định