TP. Hồ Chí Minh: Đường hoa Nguyễn Huệ sẵn sàng phục vụ khách du xuân
Báo Đại biểu Nhân dân
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 đã sẵn sàng đón khách nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân và du khách từ 19h ngày 7.2 (28 tháng Chạp) đến 21h ngày 14.2.2024 (mùng 5 Tết).
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 với chủ đề "Xuân yêu thương, Tết sum vầy", bố cục làm ba phân đoạn với các khu đại cảnh và tiểu cảnh gồm các chủ đề Nguồn cội quê hương, Băng sông vượt biển và Vươn mình hội nhập. Đây là năm thứ 21 đường hoa được tổ chức dịp Tết tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Tại đây, hình ảnh linh vật rồng quay trở lại sau chu kỳ 12 năm với điểm nhấn ở cổng chào là đôi linh vật rồng uốn lượn dài 100m, hứa hẹn tạo ấn tượng cho khách tham quan.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 là sự tích hợp những giá trị văn hóa vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên một không gian trải nghiệm đáng nhớ đối với người dân và du khách trong những ngày xuân mới.
Để đối phó với đợt mưa rất lớn sắp tới, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An đang giám sát chặt chẽ việc xả nước điều tiết, hạ độ cao lòng hồ đối với các hồ thủy điện trên địa bàn
Ngày 19.9, Đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Sau gần 10 ngày tìm kiếm, tính đến chiều 19.9, các lực lương cứu nạn đã tìm thấy 53 thi thể bị đất đá vùi lấp tại tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai… Hiện, công tác tìm kiếm 13 người bị mất tích vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai gấp rút.
Công ty cổ phần Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Bến Tre (Bảo hiểm Agribank Bến Tre) và Agribank Chi nhánh huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho 7 khách hàng vay vốn tại Agribank Mỏ Cày Nam với tổng số tiền hơn 832 triệu đồng.
Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.
Chiều 19.9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp nhận ủng hộ và và trao hỗ trợ cho sinh viên các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ.
Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.
Theo Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương Nguyễn Huy Hưng, Cục đã tiến hành điều tra lao động, tiền lương trong doanh nghiệp để phục vụ cho việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng trong năm 2025.
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người - BIC Bình An cho thân nhân khách hàng N.Đ.T (tỉnh Phú Thọ) không may tử vong do đuối nước tại vùng ngập lụt - hậu quả sau cơn bão Yagi.
Theo thông tin mới nhất (cập nhật lúc 14h ngày 19.9) từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 (bão Soulik) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị.
Ngày 19.9, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN và PTNT), Dự án An toàn thực phẩm vì sự phát triển (SAFEGRO) phối hợp với UBND quận Long Biên tổ chức sự kiện quảng bá và giới thiệu mô hình chợ an toàn thực phẩm (ATTP) tại quận Long Biên.
Chiều 18.9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã có buổi làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật về tình hình xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2025 - 2030.
Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.
Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.
Trưa 19.9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 4 đã nằm ngay trên vùng bờ biển Thừa Thiên Huế - Quảng Bình, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11.
Đã xảy ra tình trạng sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi thuộc huyện Nam Trà My khiến lực lượng chức năng phải tổ chức di tản người dân ngay trong đêm.
Trên khắp cả nước, nhiều hoạt động thiện nguyện được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân các tỉnh thành miền Bắc vượt qua bão lũ.
Sau hơn 2 năm triển khai Dự án ACE ở Điện Biên, Đà Nẵng, Quảng Nam, đã có hơn 4.000 trẻ em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phòng, chống các hình thức lao động trẻ em.
Chỉ còn số ít hộ dân chưa đồng thuận với phương án giao mặt bằng, tỉnh Quảng Bình đang quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp tạo đồng thuận, kiên quyết sớm giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình quốc gia.