TP. Hồ Chí Minh: Đình chỉ hoạt động Viện thẩm mỹ quốc tế TK Korea

Viện thẩm mỹ quốc tế TK Korea can thiệp trái phép vào cơ thể người nhưng vẫn ngang nhiên quảng cáo mình là "nhất". Cơ sở làm đẹp này từng nhiều lần "thay tên, đổi chủ" sau khi bị xử phạt.

Xử phạt, đình chỉ hoạt động

dbnd_br_bb7a8d57-9117-4cf1-8600-863ccb21d1b6-1-201-a.jpg
Viện thẩm mỹ quốc tế TK Korea bị đình chỉ hoạt động

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kovibe do có vi phạm tại Viện thẩm mỹ quốc tế TK Korea (7 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3).

Theo Thanh tra Sở Y tế, Viện thẩm mỹ quốc tế TK Korea có hành vi vi phạm theo quy định tại Khoản 6 Điều 40 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế: sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ;

Đặc biệt, cơ sở này còn ngang nhiên quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Với sai phạm trên, công ty chủ quản của Viện thẩm mỹ quốc tế TK Korea bị xử phạt 80 triệu đồng; Viện thẩm mỹ quốc tế TK Korea bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 4,5 tháng (chỉ được hoạt động khám chữa bệnh khi có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và người hành nghề khám chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề theo quy định); buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế còn xử phạt bà Đặng Ngọc Vĩnh Duy (làm việc tại địa chỉ Viện thẩm mỹ quốc tế TK Korea) 35 triệu đồng vì hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Từng bị xử phạt vẫn tái phạm

screen-shot-2025-03-26-at-120621.png
Tài khoản Facebook quảng cáo về Viện thẩm mỹ quốc tế TK Korea

Theo tài liệu, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kovibe (7 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3) thành lập ngày 27.1.2019, người đại diện pháp luật là bà Trương Thị Diệu Thu.

Ngoài ra, bà Trương Thị Diệu Thu còn là người đại diện pháp luật Công ty TNHH TM và Dịch vụ Thiên Minh; Công ty TNHH Thực phẩm Thiên Minh; Công ty CP TM DV MGK; Công ty TNHH Đầu tư, thương mại và dịch vụ Helen.

Tháng 12.2023, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kovibe vì hành vi tương tự như vừa bị xử phạt.

Cụ thể là hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 6 Điều 40 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế “sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ”;

Hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo theo quy định.

Với sai phạm trên, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kovibe bị xử phạt 95 triệu đồng; đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Thời điểm này, Thanh tra Sở Y tế cũng phạt bà Lê Thị Kim Ngân (kỹ thuật viên chăm sóc da của cơ sở trên) 35 triệu đồng do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Nhiều lần "thay tên, đổi chủ"

dbnd_br_1d54db7e-35ff-4f4f-815b-a4725dc69356-1-201-a.jpg
Địa chỉ số 7 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3 từng là trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê và là nơi hoạt động của Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê

Theo tài liệu, địa chỉ số 7 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3 từng là trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê, thành lập ngày 29.12.2015, người đại diện pháp luật là ông Ngô Văn An. Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê là chủ sở hữu của Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê, có cơ sở tại cùng địa chỉ trên.

Tháng 6.2022, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra cơ sở của Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê, phát hiện hàng loạt sai phạm như: niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; không bảo đảm đầy đủ các phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp với hình thức tổ chức khám chữa bệnh; thiết bị, dụng cụ y tế và thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Đặc biệt cơ sở làm đẹp này còn có hành vi: sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt, hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể, xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Với các sai phạm trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê bị xử phạt 89 triệu đồng; bị đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Ngoài ra Thanh tra Sở Y tế còn xử phạt bà Trần Thị Hải Nghi (làm việc tại địa chỉ Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê) 35 triệu đồng về hành vi: khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

dbnd_br_57a500e4-a3c3-4cf0-93f5-5901dad8020f-1-201-a.jpg
Sau khi bị xử phạt, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê đã giải thể; Công ty TNHH TM và Dịch vụ Thiên Minh được thành lập tại địa chỉ trên.

Sau khi bị xử phạt, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê đã giải thể. Đồng thời, Công ty TNHH TM và Dịch vụ Thiên Minh được thành lập tại địa chỉ trên.

Biển hiệu có nội dung "Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Thiên Khuê - Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê" được thay bằng một tấm biển hiệu mới có nội dung "Viện Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê". Ở phía dưới có một biển tên nhỏ với nội dung "Công ty TNHH TM và Dịch vụ Thiên Minh - Viện Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê"...

Theo quy định, việc "thay tên, đổi chủ" như vậy cần phải làm thủ tục cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh lại từ đầu. Vậy nhưng, cơ sở làm đẹp này chỉ thay đổi biển hiệu rồi ngang nhiên hoạt động không phép.

Chính vì vậy, tháng 1.2023 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Thiên Minh cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 90 triệu đồng vì Viện Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê chỉ là cơ sở chăm sóc da, không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nhưng vẫn ngang nhiên cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Đồng thời, đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 18 tháng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế còn xử phạt 2 nhân viên chăm sóc da tên là Hồ Thị Hoài và Đặng Ngọc Vĩnh Duy (cùng làm việc tại địa chỉ trên) mỗi người 35 triệu đồng vì hành vi: khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Sau khi bị xử phạt, cơ sở làm đẹp tại địa chỉ trên lại tiếp tục được "thay tên, đổi họ" từ "Viện Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê" thành "Viện thẩm mỹ Quốc tế TK Korea". Tuy nhiên, trên biển hiệu vẫn giữ lại số điện thoại cũ là 0888.213.188; website https://thammyvienthienkhue.vn vốn đăng đăng nhiều thông tin quảng cáo về Viện Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê cũng được chuyển sang quảng cáo cho Viện thẩm mỹ Quốc tế TK Korea.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin tới bạn đọc, cử tri cả nước.

Sức khỏe

Lo ngại dịch kép, Sở Y tế Hà Nội ra công văn khẩn
Sức khỏe

Lo ngại dịch kép, Sở Y tế Hà Nội ra công văn khẩn

Trước tình hình bệnh sởi và tay chân miệng có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã ký công văn khẩn số 147/SYT-NVY về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi và tay chân miệng.

Amway Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc Satinique mới
Sống khỏe

Amway Việt Nam ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc Satinique mới

Thương hiệu chăm sóc tóc Satinique thuộc Tập đoàn Amway vừa ra mắt bộ giải pháp chăm sóc tóc và da đầu hoàn toàn mới. Với công thức cải tiến vượt trội chứa các dưỡng chất từ thực vật an toàn và dịu nhẹ, Satinique mang đến hiệu quả chăm sóc tối ưu, giúp mái tóc khỏe mạnh, bóng mượt và tràn đầy sức sống.

Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh đi đầu trong chuyển đổi số
Sức khỏe

Ngành y tế TP. Hồ Chí Minh đi đầu trong chuyển đổi số

Ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới hệ thống y tế hiện đại, thông minh, phục vụ người dân hiệu quả và minh bạch. Việc triển khai bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện và số hóa toàn diện thủ tục hành chính là những bước đi then chốt thể hiện quyết tâm đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia.

Có hay không lỗ hổng pháp lý trong quản lý sữa?
Thời sự Quốc hội

Có hay không lỗ hổng pháp lý trong quản lý sữa?

Chiều 16.4, tiếp tục Phiên họp thứ 44, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2024.

Ma trận sữa giả: Làm sao để làm người tiêu dùng thông thái?
Sức khỏe

Ma trận sữa giả: Làm sao để làm người tiêu dùng thông thái?

Những thông tin tiêu cực về vụ việc sản xuất sữa bột giả ở Chương Mỹ, Hà Nội đang tác động mạnh đến người tiêu dùng nội địa. Nếu cơ quan chức năng cũng như cơ quan quản lý nhà nước về kiểm định, an toàn thực phẩm, cấp phép... không siết lại thì sữa hoàn toàn có nguy cơ trở thành thị trường mất niềm tin nhất trong thời gian tới.