TP. Hồ Chí Minh: Đề thi môn Toán lớp 10 "dễ thở", thí sinh tự tin lấy điểm 7, 8 điểm
Nhiều thí sinh đánh giá đề Toán năm nay "dễ thở", tự tin lấy điểm 7, 8; nhưng bên cạnh đó cũng có không ít thí sinh lo lắng điểm thấp, không thể đậu nguyện vọng 1.
Sáng 7/6, hơn 76.000 thí sinh ở TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành kỳ thi quan trọng đầu tiên của cuộc đời, với môn thi cuối cùng là môn Toán.

Rời khỏi phòng thi, nhiều thí sinh hào hứng cho biết đã hoàn thành bài thi khá suôn sẻ. Tuy không thể đạt được mức điểm từ 9 trở lên nhưng nhìn chung đề toán năm nay dễ hơn năm ngoái.
Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (huyện Hóc Môn), đa số học sinh nhận xét, đề khi không quá khó, “dễ thở” hơn so với đề thi minh họa.
Cũng tại điểm thi này, một thí sinh Trường THCS Nguyễn An Khương đã bật khóc vì không hoàn thành bài thi như mong đợi, gia đình phải vào trong sân trường để đón con.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Hoa Lư (TP. Thủ Đức), vài thí sinh cũng bật khóc sau khi ra khỏi phòng thi. Nhiều nhóm bạn thảo luận, giải đề ngay giữa sân trường.

Trong khi đó, nhiều thí sinh tại điểm thi THCS Hồng Bàng (Quận 5) cho hay các em làm bài thi không tốt, một số học sinh lau nước mắt khi ra khỏi phòng thi. Nhiều thí sinh chỉ ước được khoảng 5, 6 điểm. "Câu 6 đề thi thực tế hơi lạ. Em không làm được", thí sinh chia sẻ.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều thí sinh tươi cười ra về sau khi hoàn thành bài thi môn toán. Trao đổi nhanh với phóng viên, các em cho biết làm được bài. Đơn cử, tại điểm thi THPT Phú Nhuận (quận Phú Nhuận), nhiều thí sinh cho biết có thể lấy điểm 7, song có các câu thực tế hơi lạ khiến các bạn hơi rối.
Nhận xét về đề thi môn Toán năm nay, nhiều giáo viên cho biết, đề thi bảo đảm đúng tinh thần chương trình giáo dục phổ thông 2018, cấu trúc gần giống với đề minh họa của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã công bố trước đó.
Nhìn chung, đề thi gần gũi, bám sát với các đề tham khảo mà các em đã được ôn luyện nhưng cũng có sự phân hóa rõ học sinh. Phổ điểm trung bình sẽ từ 6 - 7,5. Sẽ có điểm 10 nếu học sinh có tư duy tốt và làm bài, trình bày cẩn thận.
Trong đó, từ bài 1-5 là những dạng toán quen thuộc, các học sinh đã được học và rèn luyện khá nhiều những dạng này. Do đó, với những học sinh có học lực trung bình hoặc trung bình khá nếu ôn bài kỹ, nắm vững kiến thức thì giải quyết được trọn vẹn.
Ở bài 6, theo các giáo viên, đây là dạng toán hơi lạ đối với thí sinh và lạ so với đề minh họa của Sở. Tuy nhiên câu 6a khá dễ, chỉ cần thí sinh chịu khó tư duy là làm được. Nhưng nếu thí sinh chỉ quen “học vẹt” thì khi đọc đề sẽ cảm thấy bối rối và không làm được. Riêng câu 6b thì thực sự khó, đây có lẽ là câu dùng để phân loại thí sinh.
Với bài 7 thì câu 7a cũng rất quen thuộc, học sinh có học bài kỹ là làm được. Câu 7b dành cho học sinh khá, còn câu 7c thì phải là học sinh giỏi mới có thể giải quyết trọn vẹn.
Chiều 7/6, những thí sinh thi môn chuyên/tích hợp sẽ tiếp tục dự thi, thời gian thi 120 phút.