Quốc phòng - An ninh

TP. Hồ Chí Minh: Củng cố thế trận lòng dân từ những hoạt động hướng về biển, đảo

Thạc Hiếu 26/07/2026 07:12

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 590, Vùng 2 Hải quân tại Côn Đảo và thực hiện công trình "Vườn cây Đại đoàn kết", góp phần tăng cường gắn kết hậu phương với tiền tiêu, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.

Lan tỏa sức mạnh hậu phương hướng về Côn Đảo

TP. Hồ Chí Minh Đồng hành cùng lực lượng nơi đầu sóng tại Côn Đảo ảnh 1. đồng chí Nguyễn Phước Lộc chủ trì buổi gặp mặt
Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 590 tại Đặc khu Côn Đảo

Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc làm Trưởng đoàn vừa đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 590, Trung đoàn Ra đa 251, Vùng 2 Hải quân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) tại Đặc khu Côn Đảo.

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo các sở, ngành của thành phố. Về phía Quân chủng Hải quân có Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo.

Báo cáo với đoàn công tác, chỉ huy Trạm Ra đa 590 cho biết đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng biển, vùng trời được giao; thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 590. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ nơi đảo xa, quản lý, kiểm soát chặt chẽ vùng biển, vùng trời được giao, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của Quân chủng Hải quân, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ trang bị kỹ thuật, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc khẳng định, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành với Quân chủng Hải quân thông qua các hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa địa phương với các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bồi đắp thế trận lòng dân từ những việc làm thiết thực

TP. Hồ Chí Minh Đồng hành cùng lực lượng nơi đầu sóng tại Côn Đảo ảnh 3. Lãnh đạo các đơn vị tham gia trồng cây
Đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh trồng cây lưu niệm tại Trạm Ra đa 590

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã trao nhiều phần quà tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 590 nhằm động viên đơn vị tiếp tục vượt qua khó khăn, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn của chương trình là lễ trồng cây lưu niệm và gắn biển công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" tại khuôn viên đơn vị.

Không chỉ góp phần xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, công trình còn mang ý nghĩa biểu tượng về sự gắn bó giữa hậu phương với tiền tiêu, giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển, đảo của Tổ quốc.

Mỗi cây xanh được trồng là một thông điệp về niềm tin, trách nhiệm và sự sẻ chia của hậu phương đối với lực lượng nơi tuyến đầu. Đồng thời, công trình góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong bối cảnh tình hình trên biển tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, những hoạt động hướng về biển, đảo không chỉ có ý nghĩa động viên về tinh thần mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân - nền tảng quan trọng của nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên biển.

Sự đồng hành của TP. Hồ Chí Minh đối với lực lượng Hải quân không chỉ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", nghĩa tình hậu phương với tiền tiêu, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc cùng cả nước chăm lo lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

    TP. Hồ Chí Minh: Củng cố thế trận lòng dân từ những hoạt động hướng về biển, đảo
    • Mặc định