TP. Hồ Chí Minh: Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa
Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh trước nguy cơ nhiều bệnh truyền nhiễm lưu hành cùng lúc trong mùa mưa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC), trong tuần 31 (từ ngày 27/7-2/8), tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 1.130 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 20% so trung bình bốn tuần trước. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm đến nay là hơn 24.600 ca sốt xuất huyết.
Các địa phương tại TP. Hồ Chí Minh có tỷ lệ người dân mắc bệnh sốt xuất huyết cao gồm An Nhơn Tây, Chánh Phú Hòa, Ngãi Giao, Minh Thạnh.
Theo kết quả giám sát của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, tích lũy từ đầu năm đến nay tại khu vực phía Nam ghi nhận hơn 53.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 38,9% so với cùng kỳ. Số ca mắc đang gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt tại Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh.
Trong tuần 30, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1.000 trường hợp mắc tay chân miệng, tình hình ổn định, bằng 7,1% so với trung bình 4 tuần trước. Lũy tích từ đầu năm đến hết tuần 30 ghi nhận hơn 27.000 trường hợp. Các xã có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Tình hình COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam hiện vẫn trong giai đoạn lưu hành ổn định. Mặc dù một số khu vực ghi nhận số ca mắc tăng theo chu kỳ mùa hè, chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca nặng hoặc tử vong. Theo Bộ Y tế, số người đến khám và điều trị có tăng tại một số cơ sở y tế nhưng không đồng đều giữa các địa phương.
Tại TP. Hồ Chí Minh, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận không có biến động bất thường về số ca mắc COVID-19. Các chỉ số nhập viện ổn định, không ghi nhận ca bệnh nặng cần hỗ trợ hô hấp và không có ca tử vong; các trường hợp mắc đều có triệu chứng nhẹ, các ca nhập viện đều có bệnh nền và hồi phục tốt sau điều trị.
Kết quả giải trình tự gene các chủng gây bệnh trong tháng 7/2026 cho thấy biến thể NB.1.8.1 (gồm các phân nhánh SV.1.1 và RK.1) vẫn chiếm ưu thế, bên cạnh là XFG.1.1 thuộc biến thể XFG. Kết quả này không thay đổi so với đợt giám sát trước tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 5/2025.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), NB.1.8.1 và XFG đều là các nhánh phụ của Omicron, đang lưu hành trên thế giới, được xếp vào nhóm biến thể cần theo dõi và chưa có bằng chứng cho thấy gây bệnh nặng hơn các biến thể khác.
Sở Y tế đề nghị người dân không chủ quan trước diễn biến của các bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa; chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng; đồng thời đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu nghi ngờ để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Trước nguy cơ nhiều bệnh truyền nhiễm lưu hành cùng lúc trong mùa mưa, Sở Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh:
Đối với sốt xuất huyết: Thường xuyên diệt lăng quăng, loại bỏ nơi muỗi sinh sản bằng cách đậy kín dụng cụ chứa nước, thả cá, lật úp vật dụng không sử dụng, thu gom phế liệu và thay nước bình hoa hằng tuần; phòng tránh muỗi đốt bằng ngủ mùng, quần áo dài tay, kem hoặc xịt xua muỗi. Người từ 4 tuổi trở lên nên chủ động tiêm vắc-xin để giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng.
Đối với tay chân miệng: Thực hiện nghiêm nguyên tắc "3 sạch" gồm bàn tay sạch, ăn uống sạch và ở sạch; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, không dùng chung dụng cụ ăn uống, vệ sinh khử khuẩn đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, trẻ bị bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh cần chăm sóc y tế, không đến trường/lớp và hạn chế tiếp xúc với trẻ khác.
Đối với COVID-19: Tiếp tục đeo khẩu trang tại nơi công cộng, không gian kín, phương tiện giao thông và cơ sở y tế; giữ vệ sinh đường hô hấp, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi; hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết; duy trì dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể lực và tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin COVID-19 bổ sung cho các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi và người có bệnh nền.

