TP. Hồ Chí Minh: Cận cảnh các công trình vi phạm trật tự xây dựng ngang nhiên tồn tại ở khu dân cư Bắc Rạch Chiếc

Sân bóng cỏ nhân tạo Saca Arena, Bắc Rạch Chiếc, quán nhậu Thanh Hằng, hai điểm rửa và kinh doanh cát tại Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (phường Phước Long A, TP. Thủ Đức) dù không phép, bị cơ quan chức năng yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu, tuy nhiên những công trình vi phạm này vẫn ngang nhiên hoạt động suốt nhiều năm qua.

a1.jpg
Năm 2022, UBND phường Phước Long A dựng bảng "yêu cầu giữ nguyên hiện trạng" tại Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc. Đến nay tấm bảng (nhỏ, phía dưới) đã bạc màu. Ảnh: Quang Phương.

Theo tài liệu, liên quan đến 2 sân bóng Saca Arena, Bắc Rạch Chiếc, quán nhậu Thanh Hằng, ngày 23.11.2023, UBND phường Phước Long A có văn bản số 750/UBND về việc thực hiện xử lý các công trình xây dựng tại Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc. UBND phường Phước Long A yêu cầu các đơn vị liên quan tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, trả lại mặt bằng nguyên hiện trạng ban đầu trong vòng 7 ngày (tính từ ngày đoàn kiểm tra làm việc: 21.9.2023).

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến nay các đơn vị liên quan không thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm, tiếp tục phát sinh thêm các công trình vi phạm mới. Trong đó, công trình quán nhậu Thanh Hằng đã xuất hiện thêm một số nhà chòi, nhà vách tôn…

a3.jpg
Quán Thanh Hằng là một công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc được xây dựng trên diện tích đất khoảng vài trăm m2 với nhiều công trình nhỏ khác nhau. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 13.9
a4.jpg
Dù bị yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu nhưng đến nay công trình này xuất hiện nhiều chòi lá. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 13.9

Cũng trong ngày 23.11.2023, Thanh tra Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh có văn bản số 8396/TT-TPTĐ về việc xử lý các công trình không phép nêu trên. Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Thủ Đức chỉ đạo UBND phường Phước Long A kiểm tra và xử lý khi phát hiện công trình xây dựng tại dự án khu nhà ở Bắc Rạch Chiếc (phường Phước Long A) theo đúng quy định… Đề nghị UBND phường Phước Long A xử lý công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng trên theo đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật.

a5.jpg
Một phần mặt tiền sân cỏ nhân tạo Saca Arena. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 13.9
a6.jpg
Phía bên trong sân cỏ nhân tạo Saca Arena. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 13.9

Hai bãi kinh doanh và rửa cát không phép đã hoạt động nhiều năm qua nhưng cho đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Hai bãi kinh doanh và rửa cát này là của ông Lê Anh Huy (hoạt động tại vị trí khu đất trống thuộc một phần lô 22 Khu II theo đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc) và cơ sở của ông Lê Minh Tùng (hoạt động tại vị trí thửa 11 tờ bản đồ 46, đường 404 Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc).

a10.jpg
Điểm kinh doanh và rửa cát không phép tại vị trí thửa 11 tờ bản đồ 46, đường 404 Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 13.9
a8.jpg
Một điểm kinh doanh và rửa cát không phép khác tại Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 13.9

Những ngày qua, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã liên hệ (qua điện thoại) với lãnh đạo UBND phường Phước Long A để hỏi về tiến độ xử lý các công trình vi phạm tại Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, trong đó có việc vì khu vực các công trình vi phạm xuất hiện các công trình mới… nhưng chưa nhận được phản hồi.

a9.jpg
Một tuyến đường khu vực 2 điểm kinh doanh và rửa cát bị băm nát vì xe ben trọng tải lớn chở cát ra vào mỗi đêm. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 13.9
a11.jpg
Xe ben đậu trong điểm kinh doanh và rửa cát không cát tại khu dân cư Bắc Rạch Chiếc. Ảnh: Quang Phương chụp sáng 13.9
a12.jpg
Xung quanh khu dân cư Bắc Rạch Chiếc đều dựng hàng rào không cho xe tải, xe ben đi vào và đây là tuyến đường duy nhất để các xe chở cát từ các bãi kinh doanh và rửa cát không phép vận chuyển cát ra xa lộ Hà Nội và ngược lại. Ảnh: Quang Phương.

Cử tri, người dân và dư luận xã hội bức xúc vì sao các công trình vi phạm trật tự xây dựng, hai cơ sở rửa và kinh doanh cát tại Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc đã lộ rõ các vi phạm nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động suốt nhiều năm qua mà không bị xử lý dứt điểm?

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả giải quyết đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường
Xã hội

Xử lý chất thải rắn hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường

Nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, việc tìm các giải pháp, mô hình để cải thiện chính sách và gia tăng hiệu quả thực thi quản lý chất thải rắn là vô cùng cần thiết. Điều này đòi hỏi phải xác định tiêu chí, phương pháp đánh giá phù hợp, lựa chọn được công nghệ phù hợp để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn được thực hiện một cách hiệu quả, an toàn và bảo vệ môi trường.

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3
Đời sống

Ngành bảo hiểm rốt ráo giảm thiểu thiệt hại cơn bão số 3

Ngay sau khi cơn bão số 3 (Yagi) đi qua, để giúp người dân vùng ảnh hưởng mau chóng phục hồi, ổn định cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Trong đó, Nghị quyết nêu rõ các công ty bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định để phần nào chia sẻ mất mát và giảm thiểu thiệt hại cho người dân…

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm
Đời sống

Lựa chọn nội dung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm

Thời gian qua, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An đã tích cực, chủ động triển khai hoạt động PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và nhu cầu tại địa phương; công tác PBGDPL được triển khai bài bản, có nhiều khởi sắc với sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành. Đó là ý kiến được đưa ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Long An của Đoàn kiểm tra Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương mới đây.

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào
Đời sống

Tập thể Vietbank quyên góp hơn 700 triệu trong 120 phút của lễ phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào

Chiều ngày 17.9, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) phối hợp cùng Quỹ Chí Viễn và Nortfolio tổ chức thành công lễ phát động chương trình "Mùa gắn kết - Ngân hàng Việt, vì người Việt" ủng hộ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hoạt động thu hút gần 2.600 cán bộ nhân viên tại 119 điểm giao dịch tham dự bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng
Xã hội

Thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng

Hiện nay, cả nước đang thiếu các cơ sở xử lý rác thải, nếu có cũng chỉ theo hình thức chôn lấp. Chúng ta thiếu cơ sở xử lý, tái chế phế thải xây dựng, thiếu cả về quy hoạch đầu tư xây dựng, cả về tiêu chuẩn để tái chế phế thải xây dựng.