TP. Hải Phòng ưu tiên hàng đầu bảo đảm an toàn cho người dân
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (WIPHA), TP. Hải Phòng đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào trạng thái sẵn sàng cao nhất. Các chỉ đạo được ban hành kịp thời, xuyên suốt từ thành phố đến 114 xã, phường, đặc khu thông qua hệ thống cầu truyền hình trực tuyến, dưới sự chủ trì trực tiếp của Chủ tịch UBND thành phố.
Với mục tiêu hàng đầu là bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân, du khách, thành phố đã triển khai đồng bộ các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; tăng cường lực lượng ứng trực và tổ chức kiểm tra thực địa tại các điểm xung yếu. Cả bộ máy chính quyền đang vận hành khẩn trương, quyết liệt, chủ động từng giờ, từng phút để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cầu truyền hình trực tuyến họp với 114 xã, phường, đặc khu
Theo báo cáo nhanh công tác phòng, chống bão số 3 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố (đến 5 giờ 00 ngày 22/7): Hồi 4h giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 102,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 140km, cách Hải Phòng 70km; cách Hưng Yên khoảng 80km, cách Ninh Bình khoảng 100km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

tại Trường Tiểu học Quang Trung. Ảnh: Đàm Thanh
Khu vực Hải Phòng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 7h sáng 20/7 đến 7h sáng ngày 21/7 phổ biến từ 10-40mm, riêng tại Bạch Long Vĩ 56mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, ở khu vực Hải Phòng từ sáng 21/7 đến chiều tối ngày 22/7 có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100-350mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm nay 22/7, mưa lớn giảm, khu vực có mưa rào và dông.

thuốc và trực cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương, đặc khu Cát Hải. Ảnh: Đức Lợi
Cùng với các văn bản Chỉ đạo của Trung ương, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. Tiếp theo đó là các cuộc họp khẩn để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó, kích hoạt các phương án, kịch bản ứng phó với bão số 3; tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế hiện trường một số khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, UBND thành phố thiết lập Cầu truyền hình trực tuyến họp với 114 xã, phường, đặc khu; Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tại điểm đầu cầu UBND thành phố, bắt đầu từ 20h00’ ngày 21/7/2025 đến khi bão tan.
Bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức rà soát, kiểm tra phương án, kế hoạch hiệp đồng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Lực lượng quân đội có trên 25.000 người tham gia ứng phó.

các hộ dân đang tạm lánh. Ảnh: Đàm Thanh
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các đơn vị sử dụng hệ thống thông tin TKCN của Bộ đội Biên phòng phối hợp với gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng, chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản thông báo, hướng dẫn cho ngư dân và các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển. Đặc biệt, các phương tiện đánh bắt xa bờ nắm chắc diễn biến của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh bão, chỉ đạo các đơn vị thông báo, hướng dẫn cho 1.657 phương tiện/4.668 lao động đang hoạt động trên biển.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức di chuyển tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.
Công an thành phố chủ động kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai của đơn vị. Trong đó, tập trung bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ gìn trật tự an ninh trước, trong và sau bão. Lực lượng hiệp đồng tham gia ứng phó 9.400 người. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm tình hình, kiểm tra, rà soát nơi ở của nhân dân ở những khu vực không an toàn (nhà ở, khu chung cư cũ, yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất,...) tuyên truyền, vận động sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp do mưa bão gây ra, phối hợp với các cấp, các ngành và lực lượng Biên phòng đến từng hộ dân, nhất là các hộ ngư dân sống trên tàu thuyền để tuyên truyền, vận động người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực phòng chống thiên tai phân công, bố trí tăng cường lãnh đạo, cán bộ trực ban tổ chức thường trực, trực ban 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt tình hình mưa, lũ và diễn biến của bão số 3; tổng hợp công tác triển khai ứng phó của các địa phương, các ngành, báo cáo theo quy định.

Các sở, ban, ngành thành phố đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3; chủ động triển khai thực hiện phương án ứng phó với bão theo kế hoạch, thực hiện các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do bão có thể gây ra tại cơ quan, đơn vị; sẵn sàng trợ giúp các địa phương, đơn vị khác ứng phó với bão khi có yêu cầu.
Đến hiện tại, hệ thống đê điều trên địa bàn thành phố Hải có 43 tuyến đê với tổng chiều dài 790,1km đê, đã được xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm theo phương châm "bốn tại chỗ". Đến nay, chưa có sự cố lớn trên hệ thống đê điều, thủy lợi. Hiện tại, đang có 4 lực lượng với 165 nhân lực đang ứng trực, tuần tra trên các tuyến đê, có khoảng 35.000 nhân lực thuộc lực lượng xung kích cấp xã và 34.000 nhân lực thuộc lực lượng quân sự đã sẵn sàng để ứng trực, tham gia hỗ trợ xử lý các sự cố đê điều, thủy lợi.
Toàn thành phố hiện có khoảng 9.900 ô lồng nuôi trồng thủy sản và 7 giàn bè nuôi nhuyễn thể trên biển (Cát Bà). Nuôi lồng bè trên biển là trên 1.700 ô lồng (Cát Bà), nuôi lồng bè trên sông trên 8.150 ô lồng. Hiện chưa có thống kê thiệt hại về thuỷ sản.