TP. Đồng Nai: Trang trọng truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ
Ngày 13/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước, TP. Đồng Nai trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 29 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong đợt cao điểm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ và đông đảo Nhân dân.
Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ - những người đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Thị Hoàng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời chia sẻ những đau thương, mất mát với thân nhân, gia đình các liệt sĩ.
“Xin được kính cẩn nghiêng mình dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân đến các anh, các chị - những anh hùng mãi mãi tuổi 20 đã ngã xuống giành độc lập cho dân tộc, thống nhất giang sơn. Vinh quang ấy thuộc về các Anh hùng liệt sĩ”, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoàng xúc động nhấn mạnh.
.jpg)
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, đồng thời là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Theo Ban Chỉ đạo 515 TP. Đồng Nai, từ năm 2002 đến nay, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại hàng nghìn vị trí, qua đó quy tập hơn 4.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh qua các thời kỳ, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.


Trong đợt cao điểm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, từ ngày 14/7 đến nay, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của thành phố tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.
Cụ thể, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc 26 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức và 2 hài cốt liệt sĩ tại phường Lộc Ninh. Cùng với đó, ngay trong ngày đầu ra quân, Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn.
Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hoàng, những kết quả bước đầu đầy ý nghĩa này không chỉ thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đáng chú ý, trong số 29 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập đợt này, có 19 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện gửi giám định ADN.
Cùng với việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được triển khai trên phạm vi cả nước, việc giám định những mẫu sinh phẩm thu được mở thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ, qua đó giúp các gia đình, thân nhân có thêm cơ hội tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
.jpg)
Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai khẳng định, dù công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới còn nhiều khó khăn do chiến tranh đã lùi xa, địa hình và địa vật có nhiều thay đổi, nguồn thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ ngày càng ít, song các lực lượng làm nhiệm vụ sẽ không bỏ qua bất kỳ thông tin, cơ hội hay phương pháp nào có thể giúp tìm kiếm đồng đội.
Đội K72 và Đội K76 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và Nhân dân thu thập thông tin, khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm cao nhất.
Hành trình ấy sẽ được tiếp tục khi vẫn còn những thông tin, manh mối về các Anh hùng liệt sĩ đang nằm lại đâu đó trên những chiến trường xưa, với mong muốn đưa các hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.

