Quốc phòng - An ninh

TP. Đồng Nai: Tìm nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất các liệt sĩ tại Campuchia

Văn Dũng • 20/10/2026 17:59

Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Nai đang tìm kiếm nhân chứng, thu thập thông tin về nơi chôn cất 4 liệt sĩ hy sinh trong trận chống càn ngày 24/5/1970 tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tìm kiếm thông tin về 4 liệt sĩ hy sinh trong trận chống càn năm 1970

Từ những mẫu ADN đã thu thập, công tác xét nghiệm, đối chiếu với dữ liệu thân nhân liệt sĩ sẽ tiếp tục được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền triển khai, với mục tiêu từng bước xác định danh tính và trả lại tên cho những liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ảnh: Văn Dũng
Bộ CHQS TP. Đồng Nai tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Dũng

Theo Đội K72, từ thông tin do ông Nguyễn Trọng Tuyến, người trực tiếp tham gia chiến đấu và chôn cất các liệt sĩ cung cấp, đơn vị đang tiếp tục xác minh, đồng thời kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân từng sinh sống tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, giáp ranh tỉnh Phước Long (cũ) và tỉnh Kratie (Campuchia), hỗ trợ cung cấp thông tin.

Theo lời kể của ông Nguyễn Trọng Tuyến, sáng sớm 24/5/1970, kho vũ khí thuộc đơn vị T8 (Đoàn 210, Cục Hậu cần miền Đông Nam Bộ) đã chiến đấu chống lại một trận càn ác liệt tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, giáp ranh tỉnh Phước Long (cũ) và tỉnh Kratie.

Địa điểm xảy ra trận đánh cách lộ 14 của Campuchia khoảng 3km về phía Việt Nam. Trận chiến kéo dài đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khiến 4 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị anh dũng hy sinh.

Sau trận đánh, cán bộ, chiến sĩ kho vũ khí đơn vị T8 đã tổ chức chôn cất đồng đội tại khu vực gần khu quân nhu của đơn vị. Theo nhân chứng, vị trí chôn cất có đặc điểm 3 liệt sĩ được an táng chung trong một hầm mộ, một liệt sĩ được chôn riêng, cách đó khoảng 5 - 10m.

Nhiều di vật của các liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực phát hiện mộ chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh tại khu vực Phước Long cũ, nay là xã Minh Đức, TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng
Nhiều di vật của các liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực phát hiện mộ chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh tại khu vực Phước Long cũ, nay là xã Minh Đức, TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Đội K72 cho biết, đây là nguồn thông tin quan trọng do nhân chứng trực tiếp tham gia chôn cất liệt sĩ cung cấp. Tuy nhiên, các thông tin liên quan đến vị trí mộ và quá trình di dời, quy tập hài cốt liệt sĩ sau chiến tranh vẫn cần tiếp tục được xác minh.

Thời gian qua, Đội K72 đã nhiều lần tổ chức khảo sát, tìm kiếm và đào tìm tại khu vực được nhân chứng cung cấp nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Để có thêm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, Đội K72 mong muốn các cựu chiến binh từng tham gia trận đánh ngày 24/5/1970, những người từng công tác tại đơn vị T8 hoặc sinh sống ở khu vực trên cung cấp thêm thông tin về các liệt sĩ và vị trí chôn cất.

Đặc biệt, đơn vị mong nhận được thông tin từ những người từng tham gia cất bốc, di dời, quy tập hài cốt liệt sĩ sau năm 1975, nhằm xác định các phần mộ tại khu vực này đã được di chuyển hay chưa; trường hợp đã quy tập, cần làm rõ địa điểm an táng hiện nay.

Những thông tin từ nhân chứng, dù là chi tiết nhỏ, cũng có thể góp phần xác định vị trí chôn cất, giúp lực lượng chức năng sớm tìm thấy, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương.

Đã tìm kiếm, quy tập 117 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước

Trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 63 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Văn Dũng
Tính đến ngày 17/10/2026, Đội K72 và Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 117 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước. Ảnh: Văn Dũng

Theo thông tin từ Bộ CHQS TP. Đồng Nai, tính đến ngày 17/10/2026, hai lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là Đội K72 và Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 117 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước.

Trong đó, Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia đã tìm được 57 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 52 bộ tại tỉnh Kratie và 5 bộ tại tỉnh Kampong Thom.

Đối với nhiệm vụ trong nước, Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập 60 bộ hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch số 4184/KH-BCH ngày 24/9/2026 của Bộ CHQS TP. Đồng Nai, Đội K76 đã quy tập 42 bộ hài cốt liệt sĩ; đồng thời thu thập 9 mẫu phẩm để gửi xét nghiệm ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 3152/KH-BCH ngày 22/8/2026, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập 18 bộ hài cốt liệt sĩ và thu thập 7 mẫu phẩm phục vụ xác định danh tính.

Như vậy, bên cạnh việc tìm kiếm, quy tập 117 bộ hài cốt liệt sĩ, các lực lượng đã thu thập tổng cộng 16 mẫu phẩm phục vụ công tác xét nghiệm ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được Bộ CHQS TP. Đồng Nai triển khai, thể hiện trách nhiệm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ và Nhân dân.

Đối với thông tin về 4 liệt sĩ hy sinh trong trận chống càn ngày 24/5/1970, Đội K72 tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân chứng có liên quan phối hợp cung cấp thông tin, góp phần sớm xác định nơi an nghỉ của các liệt sĩ.

    TP. Đồng Nai: Tìm nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất các liệt sĩ tại Campuchia
    • Mặc định