TP. Đồng Nai: Tiếp nhận thông tin về vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể
Đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai vừa tiếp nhận thông tin về vị trí nghi có mộ tập thể khoảng 30–40 liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại phường Phước Long. Lực lượng chức năng đang khảo sát hiện trường, đồng thời kêu gọi nhân chứng cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Ngày 3/8, Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nguồn tin về một vị trí nghi có mộ tập thể chôn cất khoảng 30–40 liệt sĩ hy sinh trong năm 1968 tại phường Phước Long, TP. Đồng Nai (trước đây là phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).
Thông tin do ông Dương Thanh Tâm (SN 1950, nguyên Trưởng Công an huyện Phước Long cũ) và ông Trương Đề (trú phường Bình Phước) cung cấp.
Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Đội K72 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Phước Long cùng các nhân chứng tiến hành khảo sát thực địa tại khu vực giao giữa đường Lý Thái Tổ và đường Hồ Thủy Long – nơi được cho là có mộ tập thể các liệt sĩ.

Để mở rộng nguồn thông tin, Đội K72 đã phát đi thông báo, đề nghị các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân từng sinh sống, hoạt động tại khu vực trên cung cấp thêm thông tin, tài liệu liên quan. Đây được xem là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, Đội K72 đã tiếp nhận tin báo và phát hiện một mộ tập thể liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.
Tính đến ngày 27/7, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong số các hiện vật được tìm thấy có một số di vật còn lưu lại chữ viết, hình ảnh và nhiều dấu hiệu nhận dạng có giá trị phục vụ công tác xác minh danh tính.
Đội K72 đã công khai hình ảnh các di vật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mong muốn thân nhân các liệt sĩ và những người có thông tin liên quan sớm liên hệ, phối hợp cung cấp tư liệu, góp phần hỗ trợ quá trình xác minh.

Lãnh đạo Đội K72 cho biết, đến nay đơn vị đã tiếp nhận một số thông tin từ thân nhân các liệt sĩ. Tuy nhiên, việc xác định danh tính liệt sĩ là quá trình đòi hỏi sự thận trọng, phải trải qua nhiều bước giám định, xét nghiệm ADN và kiểm chứng hồ sơ, tài liệu trước khi có thể đưa ra kết luận chính xác.
Việc tiếp tục phát hiện các vị trí nghi có mộ tập thể và đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần làm sáng tỏ những dấu tích còn lại của chiến tranh, mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

