TP. Đồng Nai: Kiện toàn lực lượng quân sự, thành lập Trung đoàn Bộ binh 41
Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai công bố các quyết định giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, thành lập Trung đoàn Bộ binh 41, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.
.jpg)
Ngày 5/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Nai công bố các quyết định giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực, điều chuyển, thành lập các đơn vị trực thuộc. Việc kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.
Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Theo các quyết định được công bố, Bộ CHQS TP. Đồng Nai giải thể Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 1 - Long Thành, Ban Chỉ huy PTKV2 - Long Khánh và Ban Chỉ huy PTKV4 - Bình Long. Đồng thời, tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV3 - Đồng Xoài thành Trung đoàn Bộ binh 41 trực thuộc Bộ CHQS TP. Đồng Nai.
.jpg)
Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hội nghị cũng công bố các quyết định về công tác xây dựng Đảng, gồm giải thể các tổ chức Đảng thuộc các Ban Chỉ huy PTKV sau khi kết thúc hoạt động; thành lập Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh 41 trực thuộc Đảng bộ Quân sự TP. Đồng Nai; chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn Bộ binh 41 theo quy định.
Việc kiện toàn tổ chức lần này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng tổ chức lực lượng, bảo đảm yêu cầu chỉ huy, điều hành thống nhất, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm ghi nhận, biểu dương Bộ CHQS TP. Đồng Nai đã chủ động, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để triển khai việc giải thể, tổ chức lại và thành lập các đơn vị theo đúng chỉ đạo của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng.
Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS TP. Đồng Nai tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong toàn lực lượng; giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức; giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và chấp hành nghiêm các quyết định điều động, bố trí cán bộ của cấp trên.
Nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương kiện toàn hệ thống chỉ huy, cấp ủy, phân công nhiệm vụ phù hợp để các đơn vị mới thành lập hoặc được tổ chức lại sớm đi vào hoạt động, không để kéo dài trạng thái chuyển tiếp, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
Đối với công tác quản lý tài sản, hồ sơ và phương tiện, Phó Tư lệnh Quân khu 7 yêu cầu Bộ CHQS TP. Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm kê, bàn giao đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến, tài liệu huấn luyện, hồ sơ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, đất quốc phòng, công trình quốc phòng và các tài sản liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Các nhiệm vụ đang triển khai phải được bàn giao đầy đủ, rõ trách nhiệm giữa đơn vị chuyển giao và đơn vị tiếp nhận, bảo đảm không để xảy ra thất thoát tài sản, gián đoạn công việc hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là khu vực trọng điểm, địa bàn giáp ranh và tuyến biên giới; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Bên cạnh đó, các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.
Việc kiện toàn tổ chức lực lượng lần này không chỉ bảo đảm thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh mà còn tạo nền tảng để lực lượng vũ trang TP. Đồng Nai nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

