TP. Đồng Nai: Khẩn thiết tìm nhân chứng phục vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức
Phát hiện 2 vị trí có hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật tại xã Minh Đức, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Đồng Nai khẩn thiết kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp thông tin phục vụ quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.
Phát hiện nhiều di vật tại khu vực từng diễn ra giao tranh ác liệt
.jpg)
Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Nai đã chỉ đạo Đội K72 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai khảo sát, tìm kiếm tại xã Minh Đức.
Qua công tác đào tìm từ các nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã phát hiện hai vị trí có hài cốt và di vật của các anh hùng liệt sĩ. Đây được xem là kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ sau hơn nửa thế kỷ.
Theo Bộ CHQS TP. Đồng Nai, xã Minh Đức là địa bàn từng hứng chịu nhiều đợt oanh tạc ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ. Địa hình rừng cao su xen đồi thấp từng là nơi diễn ra nhiều trận chiến giữa lực lượng du kích địa phương với các đơn vị chủ lực như Sư đoàn 7, Sư đoàn 9 và Trung đoàn 201 thuộc Sư đoàn 302 trong giai đoạn 1968 - 1975.
Từ những thông tin ban đầu của người dân, Đội K72 đã huy động lực lượng, phương tiện khảo sát, mở rộng diện tích tìm kiếm lên hàng trăm mét vuông.
.webp)
Qua quá trình khai quật, lực lượng chức năng xác định hai vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2m. Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ tìm thấy nhiều di vật gồm một khẩu súng AK, sáu cây bút (bút mực, bút bi và bút chì), hai bình tông, bốn đôi dép cao su cùng nhiều mảnh tăng võng, dây đai lưng.
Đáng chú ý, một cây bút mực còn khá nguyên vẹn được khắc dòng chữ "Tiến Quy" cùng hình đôi chim bồ câu. Đây được kỳ vọng sẽ là manh mối quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ.
Tuy nhiên, việc mở rộng tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn do trải qua hơn 50 năm, sơ đồ mộ chí không còn, địa hình đã thay đổi đáng kể bởi hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhiều đơn vị từng chiến đấu trên địa bàn cũng đã đổi phiên hiệu hoặc sáp nhập, khiến việc đối chiếu hồ sơ lưu trữ trở nên phức tạp.
Kêu gọi nhân chứng, cựu chiến binh cung cấp thông tin

Để phục vụ công tác quy tập và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Đồng Nai cùng Đội K72 khẩn thiết đề nghị các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, điều trị hoặc trực tiếp an táng liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức trong giai đoạn 1968 - 1975 cung cấp thông tin.
Đặc biệt, Ban Chỉ đạo mong muốn tiếp nhận thông tin từ thân nhân, đồng đội của liệt sĩ có tên "Tiến Quy" hoặc những trường hợp liệt sĩ từng mang theo kỷ vật là cây bút khắc tên này khi chiến đấu, hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ.
Đồng thời, người dân trên địa bàn Đồng Nai và các địa phương khác nếu biết thông tin về các hầm hào, công sự, vị trí chôn cất liệt sĩ tại khu vực rừng cao su, đồi thấp thuộc xã Minh Đức cũng được đề nghị phối hợp cung cấp.
.jpg)
Theo Bộ CHQS TP. Đồng Nai, mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức, một địa danh cũ hay một sơ đồ viết tay, đều có thể trở thành manh mối quan trọng giúp xác định vị trí an táng, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Ngoài địa bàn xã Minh Đức, Ban Chỉ đạo cũng mong tiếp nhận thông tin về các địa điểm chôn cất liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trên toàn địa bàn TP. Đồng Nai nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.
Mọi thông tin xin liên hệ: Trung tá Lê Quang Trung, Trưởng ban Chính sách, Bộ CHQS TP. Đồng Nai (ĐT: 0967.601.595) hoặc Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ CHQS TP. Đồng Nai (ĐT: 0978.228.211).

