TP. Cần Thơ: Tìm kiếm được 15 hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính một liệt sĩ
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ đã tìm kiếm, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, xác định danh tính liệt sĩ Nguyễn Thị Út, sau 57 năm yên nghỉ tại phần đất nhà dân ở xã Trường Long Tây.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP. Cần Thơ (Ban chỉ đạo 515) về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Cần Thơ tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội tìm kiếm) được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo 515 TP. Cần Thơ và Đội tìm kiếm nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương, nhân chứng và Nhân dân, nhất là trong cung cấp, xác minh thông tin về liệt sĩ.
Tuy nhiên, khi triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, đơn vị còn gặp một số khó khăn, như: Đội mới được thành lập, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ còn bỡ ngỡ; điều kiện địa hình, thời tiết, giao thông còn phức tạp; thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ sau nhiều năm bị thất lạc, thiếu chính xác hoặc không đầy đủ; nhân chứng lịch sử nay đã cao tuổi và ngày càng ít đi, việc xác minh gặp nhiều khó khăn…
Do đó, Đội tìm kiếm thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình, bảo đảm an toàn, giữ gìn sự tôn nghiêm, chính xác, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương của mình.

Bằng trách nhiệm và sự quyết tâm cao, Đội tìm kiếm đã vượt qua các khó khăn, tổ chức xác minh thông tin tại các địa bàn: xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Mỹ Xuyên, Vĩnh Xuyên và Ngọc Tố. Qua đó, đã tìm kiếm và quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố được 15 bộ Hài cốt liệt sĩ. Trong đó, xã Trường Long Tây 2 bộ; xã Phong Điền 11 bộ hài cốt liệt sĩ và xã Xà Phiên 2 bộ (do Đội K90 bàn giao).
Đặc biệt, 22/7 vừa qua, từ thông tin ông Trần Văn Quận – nguyên Tiểu đội phó đội du kích xã Tân Hòa, đơn vị phối hợp với Đội K90 (Quân khu 9) cất bốc thành công hài cốt nữ du kích Nguyễn Thị Út tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây.
Từ di vật, lời kể các nhân chứng, ngành chức năng TP. Cần Thơ xác định hài cốt vừa tìm thấy là liệt sĩ Nguyễn Thị Út. Liệt sĩ Út từng tham gia đội du kích xã Tân Hòa cũ (đồng đội với ông Trần Văn Quận) và hy sinh vào năm 1969 trong một trận càn quét của địch tại vàm Chệt Thợ, xã Trường Long Tây.

Trong thời gian tới, Đội tìm kiếm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân, nhất là thân nhân liệt sĩ, nhân chứng để thu thập, xác minh các nguồn tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập theo kế hoạch.
Phấn đấu đến hết 2026 hoàn thành chỉ tiêu Quân khu 9 giao, tìm kiếm và quy tập 80 bộ hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, phấn đấu từ 1/1/2027 đến 30/4/2027 hoàn thành chỉ tiêu, khả năng vượt chỉ tiêu trên giao.
Liên quan đến công tác lấy mẫu sinh phẩm AND hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TP. Cần Thơ, Bộ CHQS TP. Cần Thơ cho biết, tổng lũy kế toàn Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay đã khai quật 2.002 mộ liệt sĩ, trong đó, đủ điều kiện lấy mẫu 1.427; không đủ điều kiện 575. Số mộ còn lại cần khai quật 3.090

