TP. Cần Thơ: Đội K90 tìm kiếm, quy tập 210 hài cốt liệt sĩ
Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K90, Cục Chính trị, Quân khu 9 tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập 210 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Theo đó, đơn vị triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm Cơi 5, ấp Cơi 5, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau theo nguồn thông tin từ ông Nguyễn Văn Bá cung cấp về nghĩa trang tạm chôn cất liệt sĩ trong giai đoạn 1969 - 1973.
Cùng thời điểm này, đơn vị chia thành các tổ phối hợp với lực lượng lâm thời của địa phương quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp xã Phong Điền, xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ và xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả đến ngày 31/7/2026 (kết thúc giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026), Đội K90 tìm kiếm, quy tập được 210 hài cốt liệt sĩ (Campuchia 65; trong nước 145), xác định danh tính một liệt sĩ.
Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội K90 cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát tư liệu, đối chiếu thông tin, mở rộng khu vực đào tìm tại các nghĩa trang tạm trong nước và các vị trí có thông tin mộ liệt sĩ. Trên cơ sở đó, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong LLVT Quân khu triển khai chặt chẽ nhiệm vụ đào tìm, nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm”.

Trong một diễn biến khác, ngày 31/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ) thông tin, vừa tiếp tục quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại ấp Thới An A (cũ), nay là ấp Thới Hưng, xã Phong Điền.
Khu vực tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ là nghĩa trang cũ của xã Giai Xuân, huyện Phong Điền cũ. Trước đây, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức di dời hài cốt về Nghĩa trang liệt sĩ TP. Cần Thơ, còn khu đất nghĩa trang liệt sĩ cũ được xây dựng nhà thông tin ấp cho đến nay.

Từ sự lan tỏa "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ" do Trung ương phát động, người dân trên địa bàn xã cung cấp thông tin. Trên cơ sở đó, ngành chức năng đối chiếu các tài liệu, thông tin quá trình di dời trước đây vẫn có thể vẫn còn sót lại một số hài cốt liệt sĩ.
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời tiến hành khảo sát, xác minh thông tin. Sau nhiều ngày khai quật, lực lượng đã phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số quy tập tại khu vực này lên 8 hài cốt.

