Thời sự Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Lê Quang Mạnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ chủ chốt Báo Đại biểu Nhân dân

Vũ Quang 19/12/2025 14:05

Sáng 19/12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Lê Quang Mạnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ chủ chốt Báo Đại biểu Nhân dân nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

ttk1.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Lê Quang Mạnh phát biểu tại cuộc làm việc

Tham dự buổi làm việc có: Phó Bí thư Đảng ủy VPQH Hoàng Xuân Hòa; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Trịnh Ngọc Đức; Vụ trưởng Vụ Thông tin và Thư viện Hoàng Thị Lan Nhung; Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Đức Thảo và đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của VPQH.

Báo cáo về tình hình hoạt động của Báo Đại biểu Nhân dân thời gian qua, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cho biết, trong năm 2025, mặc dù trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu tuyên truyền ngày càng cao và điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng Báo đã phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Quốc hội, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai bài bản, kịp thời, có chiều sâu và đúng định hướng chính trị.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Lê Quang Mạnh phát biểu tại cuộc làm việcVQK_9470
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Lê Quang Mạnh phát biểu tại cuộc làm việc

Báo đã bám sát chương trình, nội dung hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; phản ánh đầy đủ, sinh động các kỳ họp, phiên họp, hoạt động giám sát, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhiều tuyến bài chuyên sâu, phân tích chính sách, phản biện xã hội được tổ chức công phu, có giá trị tham khảo cao đối với ĐBQH, Hội đồng nhân dân các cấp và cử tri cả nước.

Về vai trò định hướng dư luận xã hội được, Báo đã khẳng định rõ nét; chủ động đi trước, đi trúng các vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp; kịp thời thông tin, phân tích, làm rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Quốc hội và hệ thống chính trị.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Việc chuyển đổi số và phát triển báo chí đa nền tảng có bước tiến rõ rệt. Báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội của Báo Đại biểu Nhân dân được đầu tư, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức; số lượng sản phẩm đa phương tiện tăng nhanh; các tọa đàm, talkshow, giao lưu trực tuyến được tổ chức bài bản, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận công chúng, nhất là giới trẻ.

Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Đảng ủy Báo đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng; tổ chức thành công đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

t1(1).jpg
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền báo cáo tại cuộc làm việc

Báo Đại biểu Nhân dân ngày càng khẳng định là kênh thông tin chính thống, tin cậy về hoạt động của Quốc hội, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các ĐBQH, chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo bạn đọc đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Báo còn một số khó khăn, như: nguồn lực tài chính còn hạn hẹp, ảnh hưởng đến khả năng đầu tư dài hạn; doanh thu kinh tế báo chí sụt giảm mạnh trong bối cảnh thị trường quảng cáo khó khăn.

Tổng biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền báo cáo tại cuộc làm việcVQK_9643
Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền báo cáo tại cuộc làm việc

Trong khi đó, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn của hoạt động báo chí chính trị trong môi trường cạnh tranh số. Mức đặt hàng báo in và một số nhiệm vụ chính trị chưa được điều chỉnh tương xứng với chi phí thực tế, tạo áp lực lớn trong cân đối thu - chi.

Việc thu hút, giữ chân nhân lực giỏi, có chuyên môn sâu còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về cơ chế và điều kiện đãi ngộ. Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mô hình tòa soạn hội tụ hiện đại, trong khi nhu cầu đổi mới công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu ngày càng cao…

Phó Bí thư Đảng ủy VPQH Hoàng Xuân Hòa phát biểu tại cuộc làm việc

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền nêu rõ, năm 2026, Báo sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu sắc hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền trọng điểm Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; làm rõ các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền toàn diện cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; nâng cao nhận thức của cử tri về quyền và trách nhiệm công dân. Đẩy mạnh phát triển nội dung số; tăng cường sản xuất video, phim phóng sự, phim tài liệu, talkshow, tọa đàm trực tuyến; mở rộng lan tỏa trên các nền tảng số.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Trịnh Ngọc Đức phát biểu tại cuộc làm việc

Báo tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ; chú trọng đào tạo báo chí đa phương tiện; giữ vững kỷ luật, kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp. Bảo đảm ổn định tổ chức, tài chính; từng bước xây dựng tòa soạn hội tụ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên số.

Để Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền mong muốn lãnh đạo Văn phòng Quốc hội quan tâm xem xét tăng cường cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, bảo đảm ổn định, lâu dài. Đồng thời, xem xét điều chỉnh mức đặt hàng báo in và kinh phí chi thường xuyên phù hợp với thực tế chi phí và yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục tạo điều kiện để Báo tham gia tuyên truyền các chương trình, đề án lớn của Quốc hội và các bộ, ngành theo quy định; quan tâm đầu tư xây dựng tòa soạn hội tụ, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trang thiết bị hiện đại…

Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Đức Thảo phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Lê Quang Mạnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Báo Đại biểu Nhân dân đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH nhấn mạnh, Báo Đại biểu Nhân dân có vị thế rất lớn, là cơ quan báo chí của Quốc hội, đại diện cho tiếng nói của Quốc hội, HĐND cả nước. Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thông tin, tính kịp thời, chiều sâu phân tích và sức lan tỏa, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH đề nghị, Báo Đại biểu nhân dân tiếp tục phát huy bản sắc chính luận, giữ vững tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng nội dung, nhất là các tuyến bài phản ánh sâu sắc đời sống nghị trường, hoạt động của ĐBQH và các vấn đề lớn của đất nước được Quốc hội quan tâm.

Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Thị Minh Hằng phát biểu tại cuộc làm việc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH lưu ý, báo chí hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, mạng xã hội và thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng.

Trong bối cảnh đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH yêu cầu Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức thể hiện, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên thích ứng với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, sử dụng AI để thu thập dữ liệu, phân tích xu hướng, hỗ trợ biên tập trong sản xuất nội dung báo chí.

Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Sỹ Hào phát biểu tại cuộc làm việc

Đồng thời, Báo cần thay đổi trong cách tiếp cận độc giả từ phát hành báo trực tiếp sang các sản phẩm đa phương tiện, tiếp cận độc giả trên đa nền tảng; tăng cường các tuyến bài phân tích, bình luận chính sách, giải thích pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết của cử tri và Nhân dân về hoạt động của Quốc hội cũng như các quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước.

Ghi nhận các kiến nghị của Báo Đại biểu nhân dân, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH đề nghị Báo tăng cường phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; đồng thời chủ động phát hiện, phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra trong đời sống xã hội, từ đó đóng góp thiết thực cho hoạt động của Quốc hội và HĐND.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Lê Quang Mạnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ chủ chốt Báo Đại biểu Nhân dân
        • Mặc định