Tổng thống Ukraine kêu gọi Trung Quốc giúp chấm dứt xung đột với Nga
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng và các công cụ ngoại giao để góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn và chưa xuất hiện đột phá ngoại giao đáng kể.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng kêu gọi Trung Quốc đóng “vai trò ngoại giao mạnh mẽ” nhằm góp phần chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời công bố bức thư chúc mừng Ngày Độc lập Ukraine của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
“Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục hợp tác và Trung Quốc đóng một vai trò ngoại giao mạnh mẽ trong việc chấm dứt cuộc xung đột của Nga với chúng tôi”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X. “Hòa bình có thể là thành quả chung của cả hai nước”.
Bắc Kinh chưa công bố bức thư này. Lần gần đây nhất Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Zelensky trao đổi trực tiếp là trong một cuộc điện đàm vào tháng 4/2023.
Lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn sau hơn 4 năm, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ukraine thời gian qua nhiều lần kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng đối với Nga và vị thế quốc tế của mình để đóng góp nhiều hơn cho tiến trình hòa bình.
Trong bài viết đăng trên trang web Đại sứ quán Ukraine tại Trung Quốc ngày 23/8, Đại sứ Ukraine Olexander Nechytaylo cho rằng, Bắc Kinh có thể đóng “vai trò tích cực hơn” trong thúc đẩy tiến trình hòa bình, bảo đảm an ninh lương thực, khôi phục một hành lang vận chuyển ngũ cốc đáng tin cậy ở Biển Đen và bảo đảm quyền tự do hàng hải dân sự.
“Ukraine tin rằng Trung Quốc có đủ ảnh hưởng quốc tế, uy tín chính trị và các công cụ ngoại giao để đóng góp vào việc đưa hòa bình đến gần hơn và trở nên rõ ràng, cụ thể hơn”, ông Nechytaylo viết.
Trong khi đó, Trung Quốc trong thời gian qua khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga - Ukraine thông qua đối thoại và đàm phán. Bắc Kinh đồng thời nhiều lần tuyên bố quan hệ đối tác với Moscow không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.
Phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24/8, Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông cho rằng, “đối thoại và đàm phán là con đường khả thi duy nhất để giải quyết vấn đề Ukraine”. Ông cho biết Trung Quốc tiếp tục duy trì “trao đổi liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan”.
Lập trường của Bắc Kinh đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn được Mỹ và các nước phương Tây theo dõi sát sao. Theo các chuyên gia, trong khi giao tranh tiếp tục và tình hình nhân đạo còn nhiều khó khăn, vai trò của các cường quốc có quan hệ với cả Nga và Ukraine, trong đó có Trung Quốc, tiếp tục được xem là một yếu tố đáng chú ý đối với triển vọng của tiến trình hòa bình.

