Tổng thống Trump thừa nhận cho phép CIA tiến hành chiến dịch bí mật tại Venezuela
Tổng thống Donald Trump xác nhận, ông đã cho phép Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thực hiện các chiến dịch bí mật tại Venezuela, trong bối cảnh chính quyền của ông tăng cường các biện pháp nhằm cô lập và gây sức ép đối với Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.
CIA được "bật đèn xanh"
Tờ New York Times trước đó đưa tin về chỉ thị mật này, trích lời các quan chức Mỹ cho biết, chiến lược mới của Washington hướng tới việc loại bỏ Chính quyền Tổng thống Maduro. Nhà Trắng thậm chí đã treo thưởng 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án ông Maduro về tội buôn lậu ma túy. Theo New York Times, thẩm quyền mới cho phép CIA thực hiện các chiến dịch bí mật tại Venezuela cũng như mở rộng phạm vi hoạt động tại khu vực Caribe.

Khi được hỏi trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục hôm 15/10 về lý do tại sao ông lại cho phép CIA tiến hành các hoạt động tại Venezuela, Tổng thống Trump cho biết, ông ra quyết định này vì hai lý do chính: Tình trạng di cư ồ ạt của người Venezuela và nạn buôn bán ma túy.
“Tôi cho phép vì hai lý do”, ông nói. “Thứ nhất, họ đang thả tù nhân vào nước Mỹ. Người Venezuela vượt biên vì biên giới chúng ta từng bị mở toang. Thứ hai là vì ma túy”. Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc rằng Venezuela đã “thả tù nhân” sang Mỹ.
Ông Trump cũng khẳng định, Mỹ đã kiểm soát hiệu quả các tuyến buôn ma túy trên biển và hiện đang tập trung vào các tuyến đường bộ: “Chúng tôi đang chuyển hướng sang đất liền, vì biển chúng tôi đã kiểm soát rất tốt rồi”, ông nói.
Nhà Trắng từ chối bình luận chi tiết về những hành động cụ thể mà CIA được phép thực hiện.
Trong quá khứ, CIA từng tham gia nhiều chiến dịch bí mật tại Mỹ Latin, đặc biệt trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh: Từ hỗ trợ các cuộc đảo chính đến triệt phá các mạng lưới buôn cocaine lớn ở Nam Mỹ vào cuối thế kỷ XX. Reuters cho biết, CIA cũng đã tiến hành các hoạt động ngầm tại Mexico trong nhiều năm để truy lùng các trùm ma túy.
Venezuela cáo buộc Mỹ vi phạm luật quốc tế
Chính phủ Venezuela phản ứng gay gắt, gọi tuyên bố của ông Trump là “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế” và cáo buộc Washington đang tìm cách hợp pháp hóa chiến dịch thay đổi chế độ.
“Phái đoàn thường trực của chúng tôi tại Liên Hợp Quốc sẽ nêu vấn đề này trước Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký, yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm”, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil tuyên bố trên kênh Telegram.
Leo thang quân sự tại Caribe và sự phản đối của Quốc hội
Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Nam Caribe, với ít nhất 5 cuộc tấn công vào các tàu mà Washington cáo buộc có liên quan đến buôn ma túy dù không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Đầu tháng này, ông Trump tuyên bố nước Mỹ hiện đang trong một "cuộc chiến tranh toàn diện" với các băng đảng ma túy, biện minh cho hành động quân sự là sự leo thang cần thiết để ngăn chặn dòng ma túy chảy vào Mỹ.
Động thái này đã khiến các thành viên của cả hai đảng chính trị lớn tại Quốc hội tức giận vì Tổng thống thực chất đã thực hiện một hành động chiến tranh mà không xin phép Quốc hội.
Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa cung cấp cho các nhà lập pháp bằng chứng cơ bản chứng minh rằng những chiếc thuyền bị quân đội Mỹ cho là đang chở ma túy.
Ngày 15/10, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, đảng viên Dân chủ cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho biết, mặc dù bà ủng hộ việc trấn áp nạn buôn người nhưng chính quyền đã đi quá xa. "Việc chính quyền của Tổng thống Trump cho phép CIA bí mật hành động, tiến hành các cuộc tấn công gây chết người trên tàu thuyền và ám chỉ các hoạt động trên bộ ở Venezuela đang đẩy Mỹ đến gần hơn với một cuộc xung đột trực tiếp mà không có sự minh bạch, giám sát hay bất kỳ rào cản rõ ràng nào. Người dân Mỹ xứng đáng được biết liệu chính quyền có đang dẫn dắt Mỹ vào một cuộc xung đột khác, hay đặt quân nhân vào nguy hiểm hay không”.

